Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 26
Tôi nhướng mày.
“Anh đang xin sống thử đấy à?”
Anh lập tức ngồi thẳng.
“Không. Tôi xin một ngăn tủ, quyền sử dụng mỗi lần vẫn do chủ nhà phê duyệt.”
Tôi bật cười.
“Cho anh ngăn dưới cùng.”
“Cảm ơn chủ nhà.”
Anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn chậm rãi và dịu dàng, không có bất cứ lời hứa khoa trương nào.
Nhưng khi nhìn đôi dép của anh đặt cạnh dép mình ngoài cửa, tôi bỗng hiểu đây chính là cuộc sống mình muốn.
Không cần xa hoa.
Chỉ cần căn nhà này có quyền lựa chọn của tôi, và người bước vào biết gõ cửa.
19
Một năm sau ngày rạp phim mở cửa, trung tâm tổ chức liên hoan phim cộng đồng đầu tiên.
Khán phòng kín chỗ.
Tôi đứng sau cánh gà kiểm tra chương trình, bận đến mức không kịp uống nước. Triệu Cảnh Hành phụ trách kỹ thuật, cả buổi cũng không thấy bóng dáng.
Khi bộ phim cuối cùng kết thúc, màn hình không tối đi như kế hoạch.
Một đoạn video cũ bất ngờ xuất hiện.
Đó là hình ảnh từ camera hành lang trong ngày đầu chúng tôi cùng đến rạp khảo sát. Tôi đội mũ bảo hộ, vừa đi vừa ghi chép, không để ý vấp vào dây điện. Triệu Cảnh Hành ở phía sau đưa tay đỡ nhưng hụt, rồi tự mình suýt ngã.
Cả khán phòng bật cười.
Video tiếp tục bằng những khoảnh khắc suốt một năm qua: tôi phủ đầy bụi khi dọn kho phim, ngủ gục trên bàn họp, tranh luận với đội thiết kế, đứng khóc trong khán phòng ngày dự án hoàn thành.
Không có cảnh hẹn hò riêng tư.
Chỉ có hành trình tôi làm công việc mình yêu thích.
Cuối video hiện lên một câu:
“Em đã tự xây con đường của mình. Anh có thể tiếp tục đi bên cạnh không?”
Đèn trong khán phòng sáng lên.
Triệu Cảnh Hành đứng ở cuối lối đi, tay cầm một bó hoa nhỏ.
Anh bước về phía tôi giữa tiếng vỗ tay.
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Anh dùng màn hình của dự án cho việc riêng?”
“Tôi đã nộp đơn xin sử dụng và tự trả phí thuê mười phút.”
Anh đưa tôi xem tờ biên nhận được gấp ngay ngắn trong túi.
Khán giả lại cười ồ.
Đến trước mặt tôi, anh không lập tức quỳ xuống.
Anh chỉ nhìn tôi và nói:
“Thẩm Tư Ninh, lần đầu gặp em, tôi nghĩ em là người rất giỏi lắng nghe. Sau đó mới biết em lắng nghe người khác quá lâu nên quên nghe chính mình.”
“Một năm qua, tôi nhìn em học cách từ chối, học cách giành lại tên mình, tiền của mình, công việc của mình và cuộc đời của mình.”
“Tôi không muốn cho em một mái nhà để em phải biết ơn. Em đã có nhà.”
“Tôi cũng không muốn hứa sẽ quyết định mọi chuyện thay em.”
Anh lấy chiếc hộp nhẫn ra.
“Tôi chỉ muốn hỏi, trong những kế hoạch tương lai do em tự viết, em có đồng ý dành cho tôi một vị trí lâu dài không?”
Lúc ấy anh mới quỳ một gối.
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngày trước, tôi từng nghĩ được ai đó lựa chọn là may mắn lớn nhất đời mình.
Sau này tôi mới hiểu, điều quan trọng hơn là tôi cũng có quyền lựa chọn.
Tôi chìa tay.
“Em đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Anh đeo nhẫn cho tôi, đứng dậy ôm tôi vào lòng.
Ở hàng ghế phía sau, tôi nhìn thấy bố mẹ.
Tôi đã gửi vé mời nhưng không chắc họ sẽ tới.
Bố chống gậy đứng cạnh ghế, mắt đỏ hoe. Mẹ vừa khóc vừa vỗ tay.
Chị gái đứng bên cạnh họ, mặc bộ vest đơn giản của nhân viên sự kiện. Chính công ty chị phụ trách một phần hậu cần cho liên hoan phim hôm nay.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chị giơ ngón tay cái, rồi lùi lại nhường lối cho nhân viên khác.
Không lao lên ôm tôi.
Không biến khoảnh khắc của tôi thành màn đoàn tụ gia đình.
Chị đã học được cách đứng đúng vị trí.
Sau chương trình, bố mẹ chờ chúng tôi ở sảnh.
Mẹ nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, vừa mừng vừa lúng túng.
“Khi nào hai đứa định tổ chức?”
“Bọn con sẽ bàn rồi báo sau.”
Bà định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Bố chống gậy bước tới trước Triệu Cảnh Hành.
“Bác giao Tư Ninh cho cháu.”