Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 27



Tôi vừa nhíu mày, Triệu Cảnh Hành đã lịch sự đáp:

“Tư Ninh không phải người để ai giao cho cháu, bác ạ.”

Bố sững lại.

Anh nắm tay tôi.

“Là cô ấy đồng ý chọn cháu. Cháu sẽ trân trọng lựa chọn đó.”

Tôi quay sang nhìn anh, khóe mắt nóng lên.

Bố im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

“Cậu nói đúng.”

Đó có lẽ là lần đầu tiên ông thừa nhận tôi thuộc về chính mình.

20

Chúng tôi tổ chức hôn lễ vào mùa thu.

Không phải khách sạn lớn nhất huyện như mẹ đề nghị, cũng không phải khu nghỉ dưỡng của gia đình Triệu Cảnh Hành.

Tôi chọn sân vườn bên cạnh rạp phim, nơi có bức tường gạch cũ phủ dây leo. Khách mời chỉ có người thân và bạn bè gần gũi.

Chi phí hai bên cùng đóng góp theo mức đã thống nhất. Gia đình anh tặng chúng tôi một khoản tiền làm quà cưới, nhưng giấy tờ ghi rõ đó là quà cho cả hai. Căn hộ của tôi vẫn đứng tên riêng, tài sản của anh cũng được kê khai minh bạch trước hôn nhân.

Mẹ từng khó chịu.

“Người một nhà mà tính rõ thế làm gì?”

Tôi chỉ mỉm cười.

“Chính vì muốn làm người một nhà lâu dài nên mới cần rõ ràng.”

Lần này bà không phản bác.

Trước hôn lễ một tuần, chị gái hẹn gặp tôi.

Chị đã làm ở công ty sự kiện gần một năm, trả được hơn một trăm triệu tiền nợ. Cuộc sống không còn hào nhoáng, nhưng sắc mặt ổn định hơn trước.

Chị đưa tôi một chiếc hộp cũ.

Bên trong là cuốn sổ bài tập năm lớp bốn tôi từng xin mẹ mua nhưng bị mắng hoang phí.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao nó ở chỗ chị?”

“Ngày đó chị đã lấy tiền mẹ cho để mua, định tặng em vào sinh nhật.”

Chị cười buồn.

“Nhưng hôm ấy em được điểm toán cao hơn chị. Chị tức nên giấu luôn trong ngăn tủ. Sau này quên mất.”

Tôi vuốt bìa sổ đã ngả màu.

“Bây giờ đưa em làm gì?”

“Không phải để xin em cảm động.”

Chị nhìn tôi.

“Chị chỉ muốn thừa nhận có những lúc chị từng muốn đối xử tốt với em, nhưng lòng hơn thua luôn thắng. Chị đã tự biến mình thành người như thế, không thể đổ hết cho bố mẹ.”

Chị lấy ra một phong bì khác.

“Đây là tiền chị trả kỳ này và quà cưới. Quà không nhiều, hoàn toàn là tiền lương của chị.”

Tôi mở phong bì. Ngoài biên nhận chuyển khoản có một chiếc kẹp tóc nhỏ bằng bạc.

Ngày còn bé, tôi từng rất thích chiếc kẹp tương tự của chị. Tôi chỉ chạm vào một lần đã bị chị giật lại, nói đồ đẹp không hợp với tôi.

“Chị còn nhớ à?”

“Nhớ.”

Chị cúi đầu.

“Chị nhớ rất nhiều chuyện mà trước đây giả vờ quên.”

Tôi đóng hộp lại.

“Cảm ơn chị.”

Chị nhìn tôi, dè dặt hỏi:

“Chị có thể tới lễ cưới không?”

“Em đã gửi thiệp.”

“Chị sợ em chỉ gửi vì phép lịch sự.”

“Chị tới với tư cách khách mời.”

Tôi nói rõ.

“Không làm phù dâu, không đại diện phát biểu, cũng không can thiệp vào chương trình.”

Chị gật đầu ngay.

“Được.”

Tôi nhìn chị một lát rồi nói thêm:

“Nếu sau này chúng ta có thể xây lại quan hệ, cũng bắt đầu từ đây. Chậm thôi.”

Mắt chị đỏ lên.

“Ừ. Chậm thôi.”

Ngày cưới, trời trong và có gió nhẹ.

Bố không còn phải dùng xe lăn, chỉ chống gậy. Ông không đòi dắt tôi trao cho chú rể như phong tục, mà đứng ở hàng ghế đầu cùng mẹ.

Tôi tự mình đi dọc lối nhỏ trải hoa trắng.

Mỗi bước đều rất vững.

Triệu Cảnh Hành chờ ở cuối đường.

Khi tôi đến, anh chìa tay nhưng không kéo, để tôi tự đặt tay mình vào tay anh.

Người chủ trì hỏi chúng tôi có tự nguyện kết hôn hay không.

Anh nói “có”.

Tôi cũng nói “có”.

Không ai trả lời thay ai.

Trong tiệc cưới, mẹ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Đây là tiền bố mẹ để dành sau khi bán nhà, trừ chi phí chữa bệnh. Mẹ chia làm ba phần. Một phần dưỡng già, một phần cho Hân Hân vay trả nợ, phần này cho con làm của hồi môn.”

Tôi không nhận.

Mặt bà thoáng buồn.

“Con vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao?”

“Không phải.”

Tôi đẩy chiếc thẻ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...