Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 4
“Ngày mai tôi định đi leo núi. Nếu cô bận, có thể nhờ em gái cô chuyển giúp tôi một tập tài liệu. Cô ấy biết địa điểm.”
Chị tôi trả lời rất nhanh:
“Được, ngày mai Tư Ninh sẽ đi leo núi với anh.”
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
Chị đã cố tình bỏ mất nửa đầu câu chuyện, khiến tôi tưởng người Triệu Cảnh Hành mời vẫn là chị ấy.
Tôi siết chặt chai nước, cảm giác xấu hổ trào lên tận cổ.
“Xin lỗi. Tôi không biết chị ấy lại nói như vậy. Tôi sẽ xuống núi ngay.”
Tôi vừa đứng lên, cổ tay đã bị anh giữ lại.
“Tôi có nói không muốn cô đến sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Triệu Cảnh Hành buông tay rất nhanh, như sợ khiến tôi khó chịu.
“Tập tài liệu là thật, nhưng leo núi cũng là thật. Những thứ này vốn được chuẩn bị cho cô.”
Gió trên đỉnh núi thổi qua, lay động vạt áo anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng rõ ràng và nghiêm túc:
“Thẩm Tư Ninh, người tôi muốn gặp hôm nay là cô.”
2
Tôi ngồi bất động hồi lâu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người bị chọn sau cùng.
Quần áo chị không mặc nữa mới đến lượt tôi.
Món chị không thích ăn mới được đẩy sang bát tôi.
Ngay cả cơ hội làm việc hiện tại cũng là vì chị chê huyện nhỏ không có tiền đồ, bố mẹ mới miễn cưỡng cho tôi đi thi.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng người anh muốn gặp là tôi.
Không phải vì chị bận.
Không phải vì cần một người thay thế.
Chỉ đơn giản vì đó là tôi.
Tôi nhìn về phía rừng núi phủ màu xanh thẫm, cố giấu đôi mắt đang nóng lên.
“Nhưng người đi xem mắt với anh là chị tôi.”
“Tôi và cô ấy chỉ ăn với nhau một bữa do người lớn giới thiệu. Sau bữa đó, cô ấy đã nói rõ không phù hợp.”
“Còn mặt dây chuyền…”
“Một chiếc là quà xin lỗi vì hôm đầu tôi khiến cô phải tới thay. Chiếc còn lại là quà đáp lễ gia đình cô. Tôi nhờ cô chuyển giúp, không có nghĩa là tôi muốn theo đuổi chị cô.”
Tôi ngẩn ra.
Vậy mà suốt một tuần qua, tôi luôn tự nhắc mình đừng có ảo tưởng.
Triệu Cảnh Hành bật cười khi nhìn vẻ mặt của tôi.
“Tôi không biết cô đã hiểu lầm đến mức nào, nhưng tôi nghĩ mình nên nói rõ. Tôi thêm WeChat của cô, thả tim ảnh của cô, hẹn cô leo núi, đều không liên quan đến Thẩm Hân.”
Anh ngừng lại một chút.
“Tôi muốn tìm hiểu cô.”
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông.
Là mẹ.
Vừa nhấc máy, giọng bà đã vang lên gay gắt:
“Hai đứa xem xong chưa? Nhớ nói tốt về chị con nhiều vào. Đừng có chỉ lo ăn uống rồi ngồi im thin thít, phải tạo cơ hội để người ta nhớ đến Hân Hân.”
Tôi nhìn Triệu Cảnh Hành đang ở cách mình vài bước, nhỏ giọng đáp:
“Con biết rồi.”
“Với lại đừng để người ta hiểu lầm. Con ăn mặc bình thường thôi, đừng trang điểm lòe loẹt. Nếu nó mua gì thì mang về cho chị con, nghe chưa?”
Mẹ nói liền một mạch rồi cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhất thời không biết nên nhìn anh bằng vẻ mặt nào.
Triệu Cảnh Hành không hỏi, chỉ đẩy hộp sữa chua về phía tôi.
“Cô không cần trả lời tôi ngay.”
“Anh không cảm thấy gia đình tôi rất phiền sao?”
“Gia đình cô là gia đình cô, cô là cô.”
Một câu đơn giản lại khiến sống mũi tôi cay xè.
Trên đường xuống núi, tôi trượt chân ở một bậc đá phủ rêu. Triệu Cảnh Hành kịp thời đỡ lấy eo tôi. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên áo anh.
Anh buông tôi ra ngay khi tôi đứng vững.
“Có đau không?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Anh vẫn ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân tôi, xác nhận không bị trẹo mới đứng dậy.
“Sau này đừng nói ‘không sao’ nhanh như vậy.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Đau thì nói đau, không muốn thì nói không muốn. Cô không cần lúc nào cũng tỏ ra dễ tính.”
Tôi mím môi, không đáp.
Nhưng câu nói ấy theo tôi suốt quãng đường về nhà.
Xe vừa dừng trước cửa, tôi đã nhìn thấy chị đứng khoanh tay ngoài hiên.