Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 5



Ánh mắt chị lướt qua đôi giày mới dưới chân tôi, rồi dừng lại ở chiếc xe phía sau.

Hôm nay Triệu Cảnh Hành không lái chiếc xe bình thường lần trước mà đổi sang một chiếc SUV màu đen. Chị vốn rất am hiểu hàng hiệu, vừa nhìn logo đã thay đổi sắc mặt.

“Xe của ai đấy?”

Tôi còn chưa kịp nói, Triệu Cảnh Hành đã xuống xe lấy ba lô giúp tôi.

Chị nhìn anh, vẻ mặt càng kinh ngạc.

“Anh đổi xe à?”

“Xe của tôi mang đi bảo dưỡng, mượn tạm của anh họ.”

“Chiếc này phải hơn ba tỷ đúng không?”

Triệu Cảnh Hành không trả lời, chỉ lịch sự gật đầu chào chị rồi đưa túi cho tôi.

“Về nhà chườm lạnh mắt cá chân mười lăm phút. Tối tôi hỏi lại.”

Giọng anh tự nhiên thân mật đến mức sắc mặt chị tôi lập tức thay đổi.

“Tư Ninh bị thương à?”

“Trượt chân một chút, không nghiêm trọng.”

Anh quay sang tôi.

“Nhớ nhắn tin.”

Tôi gật đầu, nhìn chiếc xe khuất ở đầu đường mới bước vào nhà.

Cánh cửa vừa đóng, chị đã kéo tôi lại.

“Hai đứa thân nhau từ bao giờ?”

“Không thân. Chỉ là hôm nay cùng leo núi.”

“Anh ta mua giày cho em?”

Tôi chưa trả lời, chị đã cúi xuống nhìn logo trên thân giày.

“Gần bảy triệu một đôi?”

Mẹ đang nhặt rau trong bếp nghe vậy cũng chạy ra.

“Giày gì mà bảy triệu?”

Chị chỉ vào chân tôi, giọng chua chát:

“Loại giày leo núi nhập khẩu. Một kẻ lương tháng chưa đến hai mươi triệu mà vung tay mua giày bảy triệu, đúng là thích sĩ diện.”

Mẹ lập tức sa sầm mặt.

“Tư Ninh, sao con dám nhận đồ đắt thế? Người ta đang xem mắt chị con, con không biết giữ khoảng cách à?”

Tôi nhớ lời Triệu Cảnh Hành vừa nói.

Không muốn thì nói không muốn.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Chị đã từ chối anh ấy rồi.”

Cả phòng khách đột nhiên im bặt.

Đây là lần đầu tiên tôi không lập tức nhận lỗi khi mẹ trách.

Chị nheo mắt.

“Chị từ chối thì sao? Dù không thành đôi cũng phải làm bạn. Em nhận quà riêng của anh ta, người ngoài biết được sẽ nói em thế nào?”

“Anh ấy nói đôi giày được mua cho em.”

“Em tin thật à?”

Chị bật cười, tiến sát lại gần tôi.

“Thẩm Tư Ninh, đừng vì chưa từng được đàn ông để ý mà người ta cho chút ngọt đã tưởng mình là ngoại lệ. Anh ta làm vậy chẳng qua muốn lấy lòng chị thông qua em thôi.”

Tôi siết tay, bình tĩnh nhìn chị.

“Anh ấy nói người anh ấy muốn tìm hiểu là em.”

Nụ cười trên mặt chị cứng lại.

Mẹ làm rơi mớ rau xuống đất.

“Con nói cái gì?”

Tôi lặp lại từng chữ:

“Triệu Cảnh Hành muốn tìm hiểu con, không phải chị.”

3

Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt tôi.

Không quá mạnh, nhưng đủ khiến tôi nghiêng đầu, bên tai vang lên tiếng ù ù.

Mẹ chỉ vào mặt tôi, cả người run lên vì giận.

“Mày còn biết xấu hổ không?”

“Đó là đối tượng xem mắt của chị mày! Chị mày nhờ mày đi thay vì tin tưởng mày, thế mà mày lại giở trò cướp người!”

Tôi lấy đầu lưỡi chạm vào khóe môi đau rát, bỗng thấy buồn cười.

Chính chị là người chê bai anh không xứng, hai lần ép tôi đi thay.

Đến khi anh lựa chọn tôi, người sai lại biến thành tôi.

“Mẹ, chị đã nói không thích anh ấy.”

“Nó không thích thì mày cũng không được động vào!”

Mẹ gào lên không chút do dự.

“Đồ chị mày không cần cũng chưa đến lượt mày nhặt!”

Câu nói ấy như một con dao xé toạc lớp vải mỏng cuối cùng che đậy sự thiên vị suốt hai mươi mấy năm.

Tôi nhìn bà, lần đầu tiên hỏi thẳng:

“Vậy con được phép có thứ gì?”

Mẹ khựng lại.

Tôi chỉ vào quần áo cũ trên người mình.

“Từ bé con chỉ được mặc đồ chị bỏ lại, dùng sách chị học xong, ngủ trong căn phòng vốn là kho chứa đồ. Ngay cả tiền lương của con, mẹ cũng giữ thẻ ngân hàng vì bảo con không biết chi tiêu.”

“Con chưa từng tranh với chị ấy cái gì. Nhưng lần này anh ấy tự chọn con. Tại sao con vẫn phải nhường?”

Bố từ trong phòng bước ra, quát lớn:

“Vì nó là chị mày!”

Ông đập tay xuống bàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...