Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 6
“Bao nhiêu năm nay nhà này nuôi mày ăn học, giờ chỉ bảo mày nhường chị một người đàn ông mà mày cũng tính toán sao?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi học đại học bằng học bổng và tiền làm thêm.
Trong bốn năm ấy, mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi cho tôi một triệu rưỡi tiền sinh hoạt, nhưng lại thường xuyên kể với họ hàng rằng nuôi hai con gái học đại học khiến họ kiệt quệ.
Sau khi đi làm, thẻ lương của tôi bị mẹ giữ. Ngoài ba triệu tiền tiêu vặt, số còn lại đều được gọi là “tiết kiệm hộ”.
Hai năm qua, tiền họ lấy từ tôi đã nhiều hơn toàn bộ chi phí học hành họ từng bỏ ra.
“Con không nhường.”
Ba chữ vừa thốt ra, bàn tay bố đã giơ lên.
Nhưng lần này tôi không đứng yên.
Tôi lùi lại một bước, nhìn thẳng vào ông.
“Bố đánh con cũng được, nhưng con vẫn không nhường.”
Bố sững người. Có lẽ ông không ngờ đứa con gái từ nhỏ chỉ biết cúi đầu lại dám tránh.
Chị tôi ngồi xuống sofa, lạnh lùng nhìn màn kịch trước mặt.
Một lát sau, chị mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Bố mẹ đừng tức. Một người đàn ông lương thấp, sống ở huyện nhỏ, con vốn không cần.”
Chị nhìn sang tôi, ánh mắt đầy thương hại.
“Nếu em gái thích nhặt thì cứ để nó nhặt. Chỉ mong sau này nghèo khổ đừng về khóc với nhà mình.”
Mẹ lập tức đổi giọng:
“Hân Hân nói đúng. Loại đàn ông mua đôi giày đã tiêu gần nửa tháng lương thì sống được bao lâu? Tư Ninh không biết nhìn người, cứ để nó tự chịu.”
Tôi không nói thêm, quay người về phòng.
Cửa vừa đóng, tin nhắn của Triệu Cảnh Hành đã đến.
“Mắt cá chân còn đau không?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi trả lời:
“Không đau. Cảm ơn anh.”
Một lát sau, anh gọi điện.
Tôi sợ người ngoài nghe thấy, vội giảm âm lượng.
“Giọng cô không ổn.”
“Hơi mệt thôi.”
“Bị mắng vì đôi giày?”
Tôi im lặng.
Anh thở dài ở đầu dây bên kia.
“Tư Ninh, tôi vừa nói gì trên núi?”
Tôi chạm tay lên gò má nóng rát.
“Đau thì nói đau.”
“Vậy cô có đau không?”
Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.
Tôi vội lấy tay bịt miệng, không để tiếng nức nở lọt ra ngoài.
Bao nhiêu năm qua, mỗi khi bị chị bắt nạt, bố mẹ luôn nói tôi đừng làm quá lên.
Khi mẹ lấy tiền của tôi đưa cho chị mua túi, bà bảo người một nhà đừng tính toán.
Khi bố xé vé xe của tôi, ông nói chỉ vì lo tôi ra ngoài chịu khổ.
Chưa từng có ai hỏi tôi có đau không.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Mẹ tôi tát tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Khi Triệu Cảnh Hành lên tiếng lần nữa, giọng anh đã trầm xuống.
“Vì tôi?”
“Không hoàn toàn. Vì tôi nói không muốn nhường anh cho chị ấy.”
Tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra.
“Tôi tới đón cô.”
“Đừng!”
Tôi vội ngăn anh.
“Bây giờ anh tới chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.”
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
Tôi nhìn căn phòng nhỏ chất đầy đồ cũ của chị gái, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về câu hỏi ấy.
Tôi muốn gì?
Không phải bố mẹ muốn tôi làm gì.
Không phải chị gái ném cho tôi thứ gì.
Mà là chính tôi muốn gì.
“Anh có thể cho tôi một chút thời gian không?”
“Được.”
Anh trả lời không hề do dự.
“Nhưng không phải để cô nghĩ xem có nên nhường tôi hay không. Tôi không phải món đồ của chị cô, cô cũng không phải người thay thế.”
Anh chậm rãi nói:
“Tôi chờ cô nghĩ xem, cô có muốn bước về phía tôi hay không.”
4
Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng báo mất thẻ lương.
Nhân viên giúp tôi khóa thẻ cũ và làm thẻ mới. Khi kiểm tra số dư, tôi mới biết tài khoản chỉ còn hơn mười hai triệu.
Trong hai năm, tổng tiền lương chuyển vào tài khoản gần bốn trăm triệu.
Tôi đứng trước quầy, tay chân lạnh ngắt.
“Chị có muốn in lịch sử giao dịch không?”
Tôi gật đầu.
Bản sao kê dài mấy chục trang.
Hầu như tháng nào mẹ cũng rút sạch tiền ngay sau ngày nhận lương. Có những khoản sau đó được chuyển vào một tài khoản mang tên Thẩm Hân.
Mười tám triệu tiền đặt cọc thuê nhà ở Hải Thị.