Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 7



Bốn mươi lăm triệu mua túi.

Sáu mươi triệu đóng học phí khóa quản trị.

Tháng trước là một trăm hai mươi triệu, ghi chú “mua xe cho Hân Hân”.

Tôi từng hỏi mẹ số tiền tiết kiệm của mình đã được bao nhiêu. Bà luôn nói gửi kỳ hạn, chưa thể kiểm tra ngay.

Hóa ra cái gọi là tiết kiệm hộ tôi, đều biến thành cuộc sống hào nhoáng của chị gái.

Tôi cầm bản sao kê về cơ quan, cả buổi sáng không thể tập trung làm việc.

Gần trưa, trưởng phòng gọi tôi vào.

“Tư Ninh, trung tâm văn hóa của tỉnh đang tuyển người cho dự án phục hồi rạp chiếu phim cũ. Trước đây cô học quản lý văn hóa, lại viết đề án tốt. Tôi định tiến cử cô.”

Tôi bất ngờ ngẩng đầu.

“Làm ở tỉnh sao ạ?”

“Ừ, biệt phái một năm. Nếu làm tốt có thể thi chuyển hẳn lên đó.”

Trưởng phòng cười.

“Lần trước tôi hỏi, cô nói gia đình không muốn cô đi xa. Nhưng cơ hội này hiếm lắm, cô suy nghĩ lại đi.”

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tìm đủ lý do để từ chối.

Nhưng lúc này, câu nói của Triệu Cảnh Hành lại vang lên trong đầu.

Cô muốn gì?

Tôi siết bản đề cử trong tay.

“Em muốn thử.”

Trưởng phòng vui vẻ gật đầu.

“Được. Thứ hai nộp hồ sơ cho tôi.”

Buổi trưa, tôi hẹn Triệu Cảnh Hành ở quán mì gần cơ quan.

Anh đến sớm hơn mười phút, vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Thấy vết đỏ mờ trên mặt tôi, ánh mắt anh tối lại, nhưng không hỏi ngay trước mặt người khác.

Tôi đặt bản sao kê lên bàn.

“Tôi muốn thuê nhà ra ngoài.”

Anh nhìn tôi.

“Cần tôi giúp tìm nhà không?”

“Không cần. Đồng nghiệp của tôi có căn phòng đang trống, chiều nay tôi sẽ đi xem.”

“Được.”

Anh không giành làm thay tôi, cũng không nói những câu như “cứ dựa vào tôi”. Sự tôn trọng ấy khiến tôi nhẹ nhõm.

Tôi kể cho anh nghe chuyện dự án ở tỉnh.

“Nếu trúng tuyển, tôi sẽ phải đi một năm.”

“Vậy thì đi.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh không thấy xa sao?”

“Lái xe hai tiếng rưỡi, cuối tuần gặp được.”

Anh gắp miếng thịt bò trong bát mình sang cho tôi.

“Công việc cô muốn làm quan trọng hơn khoảng cách hai tiếng rưỡi.”

Tôi nhìn miếng thịt trong bát, bỗng bật cười.

“Triệu Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Tôi muốn thử bước về phía anh.”

Đôi đũa trong tay anh dừng lại.

Vài giây sau, người đàn ông luôn bình tĩnh ấy cúi đầu cười, vành tai hơi đỏ.

“Được.”

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi lập tức cảnh giác.

“Lại quà à?”

“Không đắt.”

Bên trong là một chiếc móc khóa hình cuộn phim. Mặt sau khắc ngày chúng tôi lần đầu cùng xem phim.

“Quà xác nhận quan hệ tìm hiểu.”

Tôi cầm chiếc móc khóa, cố nén khóe môi đang cong lên.

“Mới chỉ là tìm hiểu thôi.”

“Tôi biết.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Cho nên tôi sẽ cố gắng được lên chức.”

Buổi chiều, tôi ký hợp đồng thuê một căn hộ nhỏ cách cơ quan mười phút đi bộ.

Chủ nhà yêu cầu đóng ba tháng tiền cọc và ba tháng tiền thuê, tổng cộng hai mươi bốn triệu. Tôi không đủ tiền, đành vay người bạn thân thời đại học mười hai triệu.

Cầm chìa khóa trong tay, tôi vừa xấu hổ vừa phấn khích.

Căn phòng chỉ rộng bốn mươi mét vuông, tường đã cũ, đồ đạc đơn giản. Nhưng đứng giữa phòng khách đầy bụi, tôi lại có cảm giác đây mới là nơi đầu tiên thật sự thuộc về mình.

Tôi mua thùng giấy, định tối về thu dọn đồ.

Nhưng khi vừa bước vào nhà, mẹ đã ném chiếc thẻ ngân hàng cũ lên bàn.

“Mày khóa thẻ?”

Tôi nhìn thẻ đã bị cắt làm đôi, bình tĩnh gật đầu.

“Đó là tài khoản lương của con.”

“Tao là mẹ mày, giữ giúp mày thì sao?”

“Mẹ giữ giúp hay dùng hết?”

Tôi lấy bản sao kê ra, đặt trước mặt bà.

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

Chị tôi từ trên lầu đi xuống, nhìn qua những con số rồi lạnh lùng nói:

“Tiền đã tiêu cho gia đình, em còn định đòi lại à?”

“Mười tám triệu tiền thuê nhà, bốn mươi lăm triệu mua túi, một trăm hai mươi triệu mua xe đều là tiêu cho gia đình sao?”

“Chị là người nhà của em.”

Chị nói rất tự nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...