Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 8



“Hơn nữa chị chỉ mượn tạm. Sau này chị kiếm được tiền sẽ trả.”

“Khi nào?”

“Em đang ép chị à?”

Mắt chị lập tức đỏ lên.

Mẹ thấy vậy liền chắn trước mặt chị.

“Có hơn ba trăm triệu mà mày làm như cả gia tài! Chị mày sống ở Hải Thị, chỗ nào không cần tiền? Còn mày ăn ở trong nhà, một tháng tiêu được bao nhiêu?”

Tôi nhìn họ, đột nhiên không còn muốn tranh cãi nữa.

“Trong vòng một tháng, trả con một trăm hai mươi triệu tiền mua xe. Những khoản còn lại con coi như trả tiền nuôi dưỡng.”

Bố đập mạnh cốc trà xuống bàn.

“Mày nằm mơ!”

“Vậy con sẽ nhờ pháp luật giải quyết.”

Tôi cầm điện thoại lên.

“Các giao dịch đều có ghi chép. Nếu bố mẹ cho rằng đó là tiền con tự nguyện tặng chị, chúng ta có thể để người có chuyên môn xác định.”

Mẹ không hiểu luật, nghe vậy lập tức hoảng hốt.

Chị tôi lại cười lạnh.

“Em có tiền thuê luật sư sao?”

“Không có thì xin tư vấn miễn phí.”

Tôi nhìn thẳng vào chị.

“Em có thể mất tiền, nhưng chị cũng đừng mong mọi người ở công ty biết chị mua xe bằng tiền rút từ tài khoản của em.”

Sắc mặt chị trắng bệch.

Chị luôn xây dựng hình tượng cô gái độc lập, tốt nghiệp trường danh tiếng, tự mình bám trụ ở Hải Thị. Nếu bạn bè biết những món đồ đắt tiền đều được mua bằng tiền của em gái ở huyện, lòng tự tôn của chị sẽ chịu đả kích lớn hơn mất tiền.

“Được.”

Chị nghiến răng.

“Chị bán xe trả em.”

“Một tháng.”

Tôi nói xong, quay về phòng lấy thùng giấy.

Mẹ đi theo, thấy tôi xếp quần áo liền túm tay tôi.

“Mày làm gì?”

“Con chuyển ra ngoài.”

“Không được!”

Bà giật chiếc áo khỏi tay tôi.

“Con gái chưa chồng dọn ra ngoài ở, hàng xóm sẽ nói nhà mình thế nào? Với lại ai nấu cơm, dọn dẹp, đưa bố mày đi tái khám?”

Tôi nhìn bà.

Cuối cùng bà cũng nói ra điều mình thật sự quan tâm.

Không phải sợ tôi chịu khổ.

Chỉ là sợ trong nhà thiếu một người phục vụ miễn phí.

“Mẹ có thể nhờ chị.”

“Chị mày sắp về Hải Thị!”

“Vậy thuê người giúp việc.”

“Mày có tiền thuê không?”

“Không.”

Tôi kéo lại chiếc áo trong tay bà.

“Nhưng đó không còn là trách nhiệm của con nữa.”

5

Tôi chỉ mang theo hai vali quần áo, vài quyển sách và chiếc máy tính cũ.

Những món đồ còn lại trong phòng vốn cũng không phải của tôi.

Bố mẹ đứng giữa cửa ngăn cản. Mẹ vừa khóc vừa mắng tôi bất hiếu, bố dọa nếu bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay về.

Tôi kéo vali qua bậc cửa.

“Vâng.”

Chỉ một tiếng ấy khiến bố tức đến đỏ mặt.

Ông giơ tay định giật vali, nhưng một bàn tay khác đã giữ lấy cần kéo trước ông.

Triệu Cảnh Hành đứng ngoài sân.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Sao anh lại tới?”

“Cô nói tối chuyển nhà.”

Anh tự nhiên nhấc chiếc vali nặng nhất lên.

“Tôi tới làm sức lao động.”

Bố nhìn chiếc xe đậu ngoài ngõ rồi nhìn anh, sắc mặt khó coi.

“Đây là việc nhà tôi, cậu đừng xen vào.”

Triệu Cảnh Hành vẫn giữ thái độ lễ phép.

“Cháu không xen vào. Tư Ninh đã trưởng thành, cô ấy nhờ cháu giúp chuyển đồ.”

“Nó là con gái tôi! Tôi không cho nó đi!”

“Bố.”

Tôi cắt ngang.

“Con hai mươi sáu tuổi rồi.”

Đúng lúc ấy, ngoài ngõ vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng đi cùng tài xế bước vào.

Tôi nhận ra ngay đó là Phó chủ tịch huyện Triệu Minh Đức, vị lãnh đạo cao nhất phụ trách cơ quan tôi.

Ông từng tới kiểm tra đơn vị hai lần. Chiếc xe Triệu Cảnh Hành lái hôm đầu đúng là xe riêng của ông.

Bố tôi cũng nhận ra, cả người lập tức cứng đờ.

“Chủ… Chủ tịch Triệu?”

Triệu Minh Đức mỉm cười bắt tay bố.

“Anh Thẩm phải không? Tôi là bác của Cảnh Hành. Hôm nay nó mượn xe tải nhỏ của nhà tôi để giúp đồng nghiệp chuyển đồ, tôi tiện đường mang chìa khóa tới.”

Ánh mắt ông lướt qua hai chiếc vali của tôi và bầu không khí căng thẳng trong sân, nhưng rất có chừng mực, không hỏi chuyện gia đình.

Mẹ tôi mất vài giây mới phản ứng lại.

“Cảnh Hành là cháu của ông?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...