Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 10
“Em tưởng chỉ gửi bản tham khảo. Chị Lâm bảo hai bên là đối tác, sau này sẽ hợp tác…”
Trưởng phòng Trình giơ tay ngăn cô nói tiếp.
“Em trình bày từng việc, có ngày giờ. Đừng đoán.”
Tôi ngồi đối diện, lòng lạnh xuống từng chút.
Tiểu Mẫn không biết tôi là vợ cũ của Phó Đình Xuyên. Cô chỉ biết một người nổi tiếng hơn mình chủ động kết bạn, khen tác phẩm tốt nghiệp của cô, hứa một cơ hội việc làm. Đổi lại, cô được nhờ gửi vài tài liệu “để hai bên đỡ làm trùng”.
Vài tài liệu ấy có phương án thứ mười bảy của tôi.
“Chị ấy nói phương án này cũng do người của chị ấy góp ý. Em không nghĩ…”
“Em có nhận tiền không?” trưởng phòng hỏi.
Cô cúi đầu.
Tôi nhìn móng tay cắn nham nhở của cô, không thấy thương được.
Một lời hứa công việc đã đủ để cô lấy đi ba tháng của tôi, những chuyến khảo sát, từng đêm mất ngủ và cả niềm vui hiếm hoi mà tôi vừa tìm lại.
Tối đó, Lâm Vãn bỏ chặn bằng một số khác để gọi đến.
Tôi để điện thoại ghi lại lịch sử cuộc gọi, không bắt máy. Cô chuyển sang nhắn tin.
Nghe nói công ty chị có chút vấn đề bảo mật. Chị đừng nóng, chúng ta có thể gặp nhau.
Tôi gửi ảnh tin nhắn cho trưởng phòng Trình, rồi hỏi có thể tiếp tục làm phương án trình bày không.
Ông đáp: Được. Phần xử lý công ty sẽ làm. Cô bảo vệ ý tưởng bằng tài liệu của mình.
Tôi mở chiếc sổ khảo sát đã sờn mép. Trang đầu có nét chữ xiêu vẹo của bé gái ngồi đọc sách: em đã viết tên mình bên cạnh hình một con mèo tôi vẽ đùa.
Tôi chụp từng trang, sắp theo ngày.
Mười một giờ đêm, Phó Đình Xuyên gọi. Lần này tôi nghe.
“Minh Vãn nói hai bên có tranh chấp ý tưởng. Anh muốn nghe em.”
Tôi nhắm mắt một lát.
“Anh muốn nghe với tư cách gì?”
Đầu dây im lặng.
“Nhà đầu tư, người yêu cũ của cô ấy, hay cha của con em?”
“Tư cách người có thể cung cấp thông tin nếu em cần.”
Tôi nhìn bản vẽ trên màn hình.
“Vậy anh giữ lại thư từ và hồ sơ làm việc của Minh Vãn mà anh có quyền tiếp cận. Đừng yêu cầu hai bên hòa giải. Đừng bảo em nhường vì ai khó xử. Mọi chuyện công ty em sẽ liên hệ chính thức.”
“Được.”
Tôi tưởng cuộc gọi sẽ kết thúc ở đó, nhưng anh bỗng nói:
“Tô Nghiên, nếu em có tài liệu chứng minh, anh sẽ không bao che cho bất kỳ ai.”
Tôi không trả lời.
Bởi ngày xưa, mỗi lần tôi nói mình buồn vì Lâm Vãn, anh đều bảo cô ấy không phải người như tôi nghĩ.
Lần này, tôi muốn xem anh sẽ làm gì khi người anh chưa từng nghi ngờ bị đặt cạnh một sự thật có thể kiểm tra.
9. Ngày cô ấy đứng trước bản vẽ của tôi
Buổi trình bày cuối cùng diễn ra trong một hội trường nhỏ ở trung tâm văn hóa.
Tôi đến sớm bốn mươi phút. Hứa Trạch đi kiểm tra máy chiếu, trưởng phòng Trình nói chuyện với đại diện ban tổ chức. Tôi đứng bên cửa sổ, uống từng ngụm nước để dằn cơn buồn nôn.
Lâm Vãn xuất hiện trong bộ váy màu xanh nhạt.
Cô đi cùng Phó Minh Thành, người đàn ông đã hai lần nhấc chén trà khen tôi ngoan ngoãn trong những bữa cơm gia đình. Khi thấy tôi, ông vẫn cười như không có gì.
“Tiểu Nghiên, cháu cũng đến à?”
“Cháu đến trình bày phương án.”
“Chú nghe nói rồi. Công việc có chút cạnh tranh cũng bình thường. Đừng vì chuyện nhỏ mà khiến hai bên mất hòa khí.”
Tôi đặt cốc xuống.
“Chú đã xem tài liệu tranh chấp chưa?”
Ông hơi khựng lại.
“Chuyện chuyên môn chú không rành.”
“Vậy mình nên để người rành xem trước rồi hãy kết luận là chuyện nhỏ.”
Lâm Vãn chạm nhẹ tay áo ông, khẽ lắc đầu. Động tác rất kín đáo, giống một người dịu dàng đang giữ thể diện cho đối phương.
Cửa hội trường mở ra.
Tôi nhìn thấy Phó Đình Xuyên đứng ở cuối hành lang, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính cầm cặp tài liệu. Anh không tiến về phía tôi. Anh trao đổi với ban tổ chức, rồi ngồi ở khu dành cho đại diện doanh nghiệp tài trợ.