Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 9
Tôi cúp máy, chặn số cô ấy. Sau đó tôi gửi cho Đình Xuyên một tin ngắn, hỏi anh đã nói với mẹ về việc không chia sẻ thông tin riêng của tôi chưa.
Anh gọi lại ngay. Tôi không nghe mà nhắn: Trả lời bằng tin nhắn được rồi.
Năm phút sau, anh viết đã nói nhưng chưa làm được. Anh xin lỗi, sẽ nhắc lại và không đưa thêm thông tin nào cho bà nếu tôi chưa đồng ý.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục rửa rau.
Bữa tối hôm ấy không ngon. Canh nhạt, thịt hơi khô. Tôi ăn được nửa bát thì buồn nôn, phải đứng ở cửa sổ một lúc.
Tôi gọi cho Khương Duyệt.
Cô ấy nghe tôi nói đang mang thai, im lặng trọn mười giây rồi hỏi địa chỉ. Bốn mươi phút sau, cô xuất hiện với hai túi thực phẩm, một đôi dép và gương mặt sẵn sàng đánh nhau.
“Cậu giấu giỏi thật đấy.”
Tôi ngồi trên ghế, bỗng thấy mắt cay.
“Mình cũng mới biết.”
Khương Duyệt không mắng nữa. Cô ôm tôi một lúc, rồi đi vào bếp xem nồi canh. Chưa đầy một phút, giọng cô đã vang lên:
“Tô Nghiên, cậu ly hôn để tìm lại bản thân, sao tay nghề nấu ăn cũng bỏ đi luôn thế?”
Tôi bật cười qua hàng nước mắt.
Đêm ấy, cô ngủ trên chiếc đệm gấp cạnh giường. Chúng tôi nói đủ thứ, từ tiền thuê nhà, lịch làm việc cho đến việc sau này ai có thể đến giúp tôi những tháng đầu sinh con. Duyệt lấy giấy bút, chia thành những việc có thể nhờ, những khoản cần tiết kiệm, những thời điểm phải chuẩn bị.
Cô không hỏi tôi có hối hận vì ly hôn không.
Gần nửa đêm, điện thoại lại sáng. Đình Xuyên gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
Đó là cuộc trò chuyện của anh với Lâm Vãn. Anh yêu cầu cô ấy không liên lạc riêng với tôi để bàn về quan hệ giữa họ. Bên dưới, cô ấy hỏi có phải tôi đã nói gì không.
Anh trả lời: Không cần Tô Nghiên nói, tôi cũng nên làm điều này từ khi kết hôn.
Tôi nhìn câu ấy rất lâu.
Khương Duyệt nghiêng đầu qua, đọc xong thì kéo chăn.
“Câu này đúng.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng đúng hơi muộn,” cô nói thêm.
Tôi tắt màn hình, nằm xuống. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi vào mái tôn nhà bên cạnh. Nhịp mưa đều đều làm tôi nhớ những đêm ở căn nhà cũ, khi mình tỉnh dậy giữa một chiếc giường quá rộng, nhìn khoảng tối bên kia mà không biết chồng đang ở đâu.
Đêm nay chiếc phòng nhỏ hơn nhiều.
Nhưng tôi biết người ngủ cạnh mình sẽ ở đó khi sáng đến.
8. Bản vẽ thứ mười bảy
Ba ngày trước buổi thuyết trình, tôi phát hiện một thư mục trong máy tính không còn đúng lịch sử chỉnh sửa.
Không phải mất bản vẽ. Phương án thứ mười bảy vẫn ở đó, tên tệp và kích thước không thay đổi. Chỉ có bản đồng bộ trên hệ thống hiện một lượt tải lúc hai giờ mười ba sáng, trong khi tôi đã tắt máy từ mười một giờ.
Tôi tưởng phần mềm ghi nhầm giờ.
Cho đến chiều hôm ấy, trang giới thiệu của Minh Vãn đăng một đoạn phim ngắn về dự án mới. Chưa có ảnh toàn cảnh, chỉ vài đường nét thoáng qua: cửa sổ vòm giữ nguyên, ghế đọc uốn quanh cây cột, một hốc tường thấp có đèn âm bên trái.
Tôi tua lại đoạn đó bốn lần.
Chiếc hốc tường vốn có trong hiện trạng, ai đi khảo sát cũng thấy. Nhưng cách bẻ tay vịn bên phải để tránh một vết nứt dầm, đường ghế cong bất đối xứng cùng chi tiết khe đèn, tất cả giống bản vẽ của tôi đến mức không thể coi là trùng hợp.
Hứa Trạch xem xong, không lập tức kết luận.
“Ghi lại trước. Đừng nhắn cho bên đó.”
Chúng tôi lên phòng kỹ thuật cùng trưởng phòng Trình. Nhân viên phụ trách hệ thống kiểm tra nhật ký đăng nhập, sau đó yêu cầu tôi đổi mật khẩu và giữ nguyên máy để sao lưu.
Tài khoản của một nhân viên thử việc đã truy cập vào thư mục dự án trong đêm. Người đó thuộc bộ phận dựng hình, có quyền xem một số tài liệu nhưng không được nhận bản thiết kế chi tiết.
Cô gái tên Đường Tiểu Mẫn, mới vào công ty hai tháng.
Khi được mời vào phòng, cô run đến mức không cầm nổi cốc nước.