Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 12
Một dự án khu nghỉ dưỡng, phí thiết kế cao gần gấp ba phần công việc hiện tại của tôi. Ông đặt nó xuống như người lớn đưa kẹo cho một đứa trẻ đang khóc.
“Bản vẽ thư viện thì Minh Vãn sẽ sửa. Chú cũng không bảo cháu mất gì. Hai bên nhận là có trao đổi ý tưởng trong quá trình hợp tác, chuyện này qua đi, cháu có dự án tốt hơn.”
Trưởng phòng Trình không chạm vào hợp đồng.
“Công ty chúng tôi không có quan hệ hợp tác nào cho phép chuyển giao phương án đó.”
Phó Minh Thành mỉm cười.
“Đều là người làm ăn, cần gì dùng lời cứng như vậy?”
Tôi nhìn tập giấy. Nếu là ba năm trước, khoản phí ấy đủ khiến tôi mất ngủ vì mừng. Tôi từng cẩn thận cân nhắc từng bộ quần áo, từng món quà cho mẹ chồng, sợ người khác nói mình lấy chồng vì tiền nên ngay cả thứ cần thiết cũng ngại mua.
Bây giờ tiền thật sự được đẩy về phía tôi, đi kèm yêu cầu duy nhất: thừa nhận công sức của mình vốn không hoàn toàn thuộc về mình.
“Chú có biết nếu ký lời xác nhận ấy, sau này cháu sẽ phải giải thích với khách hàng thế nào không?”
Ông chậm rãi gấp tay.
“Cháu còn trẻ. Đừng nhìn mọi chuyện bằng đúng sai.”
“Vì cháu còn trẻ nên càng cần giữ tên mình cho sạch.”
Nụ cười của ông nhạt đi.
“Cháu tưởng Đình Xuyên sẽ thật sự vì cháu mà làm mất mặt chú? Cháu đã không còn là vợ nó.”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước.
“Vậy mình đừng bàn quan hệ gia đình nữa. Bàn bản vẽ đi.”
Buổi gặp kết thúc sau mười bảy phút.
Ông mang hợp đồng đi, để lại một câu rằng người có con nên biết tính đường dài. Tôi ngồi nguyên trên ghế cho đến khi trưởng phòng đẩy tới cốc nước.
“Cô làm tốt rồi.”
Tôi gật đầu, bàn tay vẫn lạnh.
Chiều ấy, Đình Xuyên nhắn muốn gặp. Tôi đồng ý tại quán cà phê bên cạnh công ty, trong giờ nghỉ.
Anh mang theo một tập giấy rất mỏng.
“Khoản đầu tư ở Minh Vãn có những vấn đề anh không nắm hết. Anh đã yêu cầu rà soát trong phạm vi quyền hạn của mình. Phần tài liệu liên quan đến bản thiết kế đã chuyển qua đầu mối chính thức của công ty em.”
Tôi nhìn anh.
“Chú anh sẽ không vui.”
“Anh biết.”
“Ông ấy nói anh không vì em mà làm mất mặt ông ấy.”
Ánh mắt Đình Xuyên tối lại.
“Đây không phải việc ai giữ mặt cho ai.”
Anh đẩy tập giấy sang tôi. Đó là bản ghi những cuộc hẹn công việc có Lâm Vãn, lịch sử chuyển một số tài liệu và danh sách người được cấp quyền. Các thông tin riêng không liên quan đều được che lại.
“Tài liệu đầy đủ sẽ được xử lý theo quy trình. Bản này để em biết anh không chỉ nói.”
Tôi không cầm lên ngay.
“Anh có hỏi cô ấy chưa?”
“Có.”
“Cô ấy nói gì?”
“Rằng chỉ muốn tham khảo. Rằng nhân viên hiểu nhầm.”
Giống hệt những điều tôi đã đoán.
Anh nhìn xuống chiếc cốc trước mặt, bỗng hỏi:
“Trước kia, mỗi lần em nói không thoải mái vì cô ấy, có phải em đã đợi anh làm việc này?”
Tôi im lặng một lát.
“Không. Em chỉ đợi anh ngừng nói em nghĩ nhiều.”
Bàn tay anh khựng lại bên miệng cốc.
Trong quán có một đôi vợ chồng trẻ đang chia nhau chiếc bánh. Người vợ cắn một miếng rồi đẩy đĩa sang, chồng cô tự nhiên nhận lấy. Một động tác đơn giản đến mức không ai để ý.
Tôi đã từng muốn một cuộc sống như vậy.
Đình Xuyên nhìn theo ánh mắt tôi, rồi chậm rãi nói:
“Anh không biết phải làm sao để em tin lại.”
“Anh không cần biến mọi việc thành cách lấy lại lòng tin của em.”
Anh ngẩng lên.
“Anh nên làm vì những việc ấy vốn cần được làm. Nếu cuối cùng em vẫn không quay lại, anh có tiếp tục không?”
Anh không trả lời ngay.
Tôi chờ.
Cuối cùng, anh nói: “Anh sẽ phải học cách tiếp tục.”
Câu ấy không đẹp bằng một lời thề.
Nhưng ít nhất, nó không dễ dàng đến mức khiến tôi muốn đứng dậy bỏ đi.
11. Bức ảnh bị cắt đôi
Tin đồn xuất hiện vào sáng thứ hai.