Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy

Chương 16



“Một chút.”

“Vậy được rồi.”

Tôi nhìn những quả cam trong túi. Ngày trước, bà luôn bảo phụ nữ phải biết chịu thiệt để giữ nhà. Hôm nay tôi mới thấy giữ được cửa nhà mình đóng hay mở cũng là một việc phải học.

Buổi chiều, Đình Xuyên nhắn hỏi mẹ đã đến có làm tôi mệt không. Tôi đáp không sao, nhưng từ nay anh cần nói trước với bà rằng không được tự tìm đến địa chỉ tôi đang ở.

Anh trả lời đã biết.

Tôi nhắn thêm: Nếu sau này bà muốn gặp con, mình sẽ bàn cụ thể. Không cần biến chuyện đó thành phần thưởng cho việc em tha thứ hay hình phạt vì em chưa tha thứ.

Lần này, anh mất khá lâu mới trả lời.

Được. Anh sẽ nhớ.

14. Chữ ký dưới cuối trang

Mười hai ngày sau buổi trình bày, công ty tôi nhận kết quả xác minh bước đầu.

Tài liệu ghi nhận phương án Hàm Xuân của nhóm chúng tôi có quá trình hình thành và lưu trữ trước thời điểm Minh Vãn nhận hồ sơ từ Tiểu Mẫn. Những chi tiết trùng lặp không được giải thích thỏa đáng bằng tài liệu khảo sát mà bên kia cung cấp.

Minh Vãn xin rút khỏi vòng lựa chọn.

Công việc xử lý tranh chấp giữa hai công ty tiếp tục, nhưng ban tổ chức có thể đánh giá các phương án còn lại theo chuyên môn. Không có tuyên bố nào rằng vì bị lấy bản vẽ nên tôi đương nhiên xứng đáng thắng.

Tôi sửa phần thuyết minh thêm hai đêm.

Đêm thứ hai, Đình Xuyên gửi một tin hỏi tôi đã ăn chưa. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã chín giờ.

Chưa. Em đang sửa dự toán.

Anh trả lời: Anh có thể đặt một phần ăn đến sảnh không? Em chọn quán.

Tôi suy nghĩ rồi gửi tên cửa hàng cháo.

Hai mươi lăm phút sau, lễ tân gọi. Túi thức ăn chỉ có một phần, không kèm hoa, không có người đứng đợi bên ngoài để khiến tôi thấy mắc nợ.

Tôi ăn xong, gửi lại tiền.

Anh nhận.

Một việc nhỏ, nhưng tôi nhìn dấu xác nhận chuyển khoản mà ngồi yên khá lâu. Ngày trước, anh thường dùng tiền kết thúc những câu chuyện khó nói. Bây giờ anh ít nhất đã hiểu có những món tôi muốn tự trả, dù mình đủ khả năng đón nhận sự giúp đỡ.

Chiều thứ sáu, trưởng phòng Trình gọi cả nhóm vào phòng họp.

“Chúng ta được chọn.”

Trong một giây, tôi không nghe thấy gì nữa.

Sau đó là tiếng đồng nghiệp vỗ bàn, tiếng ai đó hét phải ăn mừng, tiếng Hứa Trạch nhắc đừng làm đổ mô hình. Tôi ngồi giữa những âm thanh ấy, nhìn bản vẽ trên màn hình rồi bật cười.

Thật sự là cười.

Không phải để nói mình không sao, không phải để một người lớn tuổi khỏi mất vui.

Hứa Trạch đưa cho tôi bản phân công giai đoạn triển khai.

Tên tôi nằm ở dòng chủ trì thiết kế, bên cạnh tên anh phụ trách kỹ thuật.

“Đọc kỹ đi rồi ký.”

Tôi đọc ba lần.

Ở cuối trang, tôi viết Tô Nghiên bằng nét chữ có hơi run. Ba năm trước, chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn từng khiến tôi nghĩ mình có một danh phận mới. Hôm nay, chữ ký này chỉ thuộc về công việc tôi đã làm.

Nó cũng khiến tôi hạnh phúc.

Tối ấy, tôi gọi cho mẹ.

Bố tôi mất sớm, mẹ sống ở một thành phố nhỏ cách đây bốn giờ tàu. Sau khi lấy chồng, tôi ít về hơn, vì cứ tưởng đợi nhà chồng thuận hòa rồi mình sẽ có thật nhiều thời gian bù đắp. Lúc quyết định ly hôn, tôi chỉ kể ngắn gọn rằng hai người không hợp.

Tôi chưa nói chuyện mang thai.

Bây giờ nghe giọng mẹ, mọi câu chuẩn bị bỗng biến mất.

“Mẹ ơi.”

Bà hỏi tôi bị cảm à, giọng sao nghẹn vậy.

Tôi vừa cười vừa lau nước mắt, kể từ đầu. Ly hôn, khám thai, căn hộ mới, những lời đồn, dự án vừa được chọn. Mẹ nghe rất lâu, không cắt ngang.

Đến cuối, bà chỉ hỏi:

“Con có đủ tiền ăn không?”

Tôi khóc thành tiếng.

Không phải hỏi tại sao không nhịn thêm, không phải hỏi nhà họ Phó có chịu nhận cháu. Câu đầu tiên mẹ muốn biết là con gái bà có đang đói không.

“Mẹ, con có. Con vẫn đi làm. Hôm nay con được chọn chủ trì một dự án.”

“Vậy giỏi quá rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...