Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy

Chương 17



Bà nói như hồi tôi mang bài kiểm tra được điểm cao về nhà.

“Đừng cố làm hết một mình. Mẹ thu xếp xong cửa hàng sẽ lên. Nếu muốn về đây ở ít hôm cũng được. Phòng con vẫn còn.”

Tôi ôm điện thoại, nhìn bóng đèn nhỏ trên bàn.

Hóa ra tôi chưa từng thật sự không có nơi nào để trở về. Chỉ là trong một cuộc hôn nhân quá chật, tôi đã quên mất ngoài cánh cửa ấy còn có người đang giữ phòng cho mình.

Đêm đó, tôi ngủ một giấc dài không mộng.

Sáng dậy, tôi nhận được tin nhắn của một số lạ.

Muốn biết vì sao Đình Xuyên cưới cô không? Đến gặp tôi. Chỉ cần xem một thứ, cô sẽ hiểu cả ba năm qua mình là gì.

Bên dưới là một tấm ảnh.

Một thỏa thuận cũ có chữ ký của Phó Đình Xuyên và tên Lâm Vãn xuất hiện ở phần đầu.

Tôi nhìn ngày tháng trên đó.

Đó là hai tuần trước đám cưới của chúng tôi.

15. Người vợ phù hợp

Tôi không đến chỗ hẹn.

Tôi gửi nguyên tin nhắn cho Đình Xuyên, hỏi một câu: Tài liệu này đầy đủ ở đâu?

Anh gọi lại. Tôi nghe tiếng giấy lật, tiếng anh nói với người bên cạnh rằng cuộc họp tạm nghỉ mười phút.

“Anh sẽ gửi bản đầy đủ cho em. Có cả thư trao đổi liên quan.”

“Em có cần chuẩn bị tinh thần không?”

Đầu dây rất yên.

“Có,” anh đáp.

Tôi ngồi xuống ghế.

Lần đầu tiên anh không chọn một câu dễ nghe để kéo dài thêm vài giờ bình yên.

Tập tài liệu đến trong hộp thư chưa đầy nửa giờ sau. Đó là thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho mẹ Lâm Vãn và giải quyết khoản vay cũ giữa hai gia đình. Cha cô từng giúp công ty họ Phó trong một giai đoạn khó khăn, sau đó gia đình sa sút. Một phần nghĩa vụ được chuyển sang Đình Xuyên khi anh tiếp nhận công việc.

Trong tài liệu có điều khoản nói việc kết hôn của anh không ảnh hưởng đến trách nhiệm thanh toán đã cam kết.

Tấm ảnh gửi tôi đã cắt đi những dòng giải thích trước đó, chỉ giữ tên Lâm Vãn, chữ “kết hôn” và chữ ký.

Nhưng thứ khiến tôi lạnh đi không nằm trong hợp đồng.

Nó ở một bức thư điện tử của Phó Minh Thành gửi anh. Ông viết nhà họ Phó cần hình ảnh ổn định, anh không thể tiếp tục giữ tình trạng lửng lơ với Lâm Vãn. Nếu đã quyết định chọn Tô Nghiên thì nên sớm làm đám cưới, bởi tôi có học thức, công việc vừa phải, gia đình đơn giản, “phù hợp và ít đòi hỏi”.

Đình Xuyên trả lời bên dưới: Cháu sẽ thu xếp. Chuyện chi phí của nhà họ Lâm giữ riêng, không cần làm cô ấy lo.

Tôi đọc câu ấy nhiều lần.

Đúng là không có hợp đồng chọn người thay thế. Cũng không có khoản tiền nào biến tôi thành món hàng. Nhưng ở một căn phòng tôi chưa được bước vào, đời sống mà tôi từng mong chờ đã được cân nhắc bằng những lợi thế rất tiện lợi cho người khác.

Đình Xuyên gọi khi tôi vừa đọc xong.

“Anh có thể đến không?”

“Chiều nay. Quán hôm trước.”

Tôi mất gần một giờ để thay quần áo và rửa mặt. Lạ là tôi không khóc. Những thứ đau quá lâu đôi khi không còn đổ ra ngay khi bị chạm đến.

Anh đến trước. Trên bàn không có hoa, chỉ một bình nước nóng.

“Lúc cưới, anh có yêu em không?”

Tôi hỏi trước khi ngồi hẳn xuống.

Anh nhìn tôi.

“Anh thích em. Anh nghĩ sống với em sẽ dễ chịu. Nhưng anh không yêu em theo cách em đã yêu anh.”

Tôi gật đầu.

Đó là điều tôi vẫn biết, chỉ chưa từng được chính miệng anh xác nhận.

“Vậy vì sao đồng ý?”

“Vì anh muốn kết hôn. Vì gia đình thúc giục. Vì anh thấy em tốt, và vì em làm anh cảm thấy mình được cần đến.”

Anh dừng lại rất lâu.

“Anh đã hưởng sự tận tâm của em trước khi nghĩ mình nên đáp lại thế nào.”

Nhân viên mang nước tới. Tôi nhìn hai chiếc cốc được đặt xuống, cảm ơn rồi đợi người đó đi xa.

“Anh có từng thấy câu ‘ít đòi hỏi’ là vấn đề không?”

“Không. Khi đó anh nghĩ đó là cách nói vụng của chú.”

“Và anh thấy đúng?”

Mắt anh đỏ lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...