Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy

Chương 3



Tôi không định nói dối, nhưng cũng không muốn kể chuyện mang thai cho anh nghe trong hoàn cảnh này.

Phó Đình Xuyên còn định hỏi tiếp thì điện thoại của anh vang lên. Tên người gọi hiện trên màn hình là Lâm Vãn.

Tôi biết cái tên ấy.

Cô gái mà anh từng yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Người đã rời đi vì một lý do nào đó, rồi trở về đúng lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.

Phó Đình Xuyên nhìn màn hình, sau đó nhấc máy.

“Anh đang ở bệnh viện à?”

Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên, đầy lo lắng. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ thấy vẻ mặt anh dịu xuống.

“Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Em đừng lo.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Hóa ra anh vẫn có thể dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để trấn an một người phụ nữ.

Chỉ là người đó chưa bao giờ là tôi.

Cuộc gọi kết thúc, Phó Đình Xuyên mới nhận ra tôi vẫn ngồi đó.

“Lâm Vãn vừa nghe tin nên gọi hỏi thăm.”

“Anh không cần giải thích với em.”

“Anh chỉ muốn nói rõ.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Phó Đình Xuyên, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Anh khựng lại.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại quai túi xách.

“Anh không cần báo cáo với em về việc anh gặp ai, nói chuyện với ai. Em đến đây vì nghe tin anh gặp tai nạn. Bây giờ biết anh không sao, em về đây.”

“Khoan đã.”

Anh đưa tay định giữ tôi, nhưng cánh tay bị thương khiến động tác dừng giữa chừng.

Tôi quay lại.

Phó Đình Xuyên nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:

“Em thật sự không còn tình cảm với anh nữa sao?”

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi câu ấy.

Nếu là một năm trước, có lẽ tôi đã vui mừng đến phát khóc. Tôi từng chờ anh chủ động hỏi về tình cảm của tôi, từng mong anh để ý đến những tổn thương mà mình đã gây ra.

Nhưng đến khi câu hỏi ấy thật sự xuất hiện, tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào.

Tôi không còn muốn tranh giành tình yêu của anh nữa.

“Chuyện đó còn quan trọng sao?”

Sắc mặt anh trầm xuống.

Tôi không đợi anh trả lời, xoay người bước ra ngoài.

Vừa đến hành lang, điện thoại tôi rung lên. Bệnh viện gửi tin nhắn nhắc lịch tái khám, bên dưới là thông tin về kết quả xét nghiệm ban sáng.

Tôi nhìn dòng chữ thai trong tử cung, khoảng năm tuần, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Cánh cửa phòng bệnh phía sau đột nhiên mở ra.

Phó Đình Xuyên đứng ở đó, sắc mặt không tốt vì vừa cử động mạnh.

“Tô Nghiên.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay tôi, rồi lại nhìn gương mặt tôi.

“Em vừa nói em đến bệnh viện khám định kỳ.”

Tôi không đáp.

Anh bước tới một bước, giọng thấp hẳn xuống:

“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”

Tôi tắt màn hình điện thoại.

“Không có.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên không còn bình thản như mọi khi.

“Tô Nghiên, nhìn anh rồi trả lời.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu rằng nếu nói ra sự thật, mọi thứ có thể sẽ thay đổi.

Nhưng thay đổi thành điều gì, tôi không biết.

Tôi chỉ biết mình đã quyết định giữ đứa bé, còn chuyện giữa tôi và Phó Đình Xuyên đã kết thúc từ ngày ký vào tờ đơn ly hôn.

Vì thế, tôi bình tĩnh đáp:

“Đúng là có chuyện. Nhưng đó là chuyện riêng của em.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, anh không đuổi theo.

Còn tôi cũng không quay đầu lại.

Tôi không biết rằng, chỉ vài phút sau khi tôi rời khỏi bệnh viện, Phó Đình Xuyên sẽ gọi cho trợ lý, yêu cầu điều tra lý do tôi đến khám.

Và khi kết quả được đặt trước mặt anh, người đàn ông luôn cho rằng mình có thể bình thản đối diện với mọi chuyện ấy sẽ lần đầu tiên mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có.

Bởi trên tờ giấy kia, có một dòng chữ khiến anh không thể rời mắt:

Kết quả thử thai: dương tính.

Chín giờ tối, chuông cửa căn hộ của tôi vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...