Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 5
“Thứ sáu. Em sẽ nhắn địa chỉ nếu em đồng ý để anh đến.”
Anh đứng dậy chậm chạp. Khi đi ngang chiếc kệ thấp, anh nhìn thấy hộp nhẫn đã đóng kín. Bàn tay anh khẽ động rồi buông xuống.
Tới cửa, anh quay lại.
“Em có yêu cầu gì khác không?”
“Đừng cho người theo em. Đừng kiểm tra hồ sơ của em nữa. Và trước khi đến, hãy gọi điện.”
Anh gật đầu.
Cánh cửa khép lại. Tôi tựa lưng vào đó một lát, rồi quay về bàn làm việc. Bản thiết kế thư viện vẫn đợi tôi. Những chiếc ghế thấp cho trẻ nhỏ, lối dốc cho người đi xe lăn, cửa sổ hướng về cây ngân hạnh già.
Tôi kéo gần màn hình, tiếp tục vẽ.
Ngoài cửa, tiếng bước chân rất lâu sau mới rời đi.
4. Chỗ ngồi không còn thuộc về ai
Sáng hôm sau, mẹ Phó gọi cho tôi.
Tôi nhìn hai chữ “Mẹ Phó” trên màn hình, rồi sửa lại tên liên lạc thành “Bà Phó”. Sự thay đổi chỉ mất vài giây, nhưng khi bắt máy, tôi thấy mình có thể thở bình thường.
“Tối nay về nhà ăn cơm.”
Không chào hỏi, không giải thích. Giọng bà vẫn giống những lần yêu cầu tôi thay rèm, đổi món canh hoặc bỏ một cuộc hẹn để đón khách của gia đình.
“Cháu có việc.”
“Đình Xuyên bị thương như vậy, cháu còn việc gì quan trọng hơn?”
“Chúng cháu đã ly hôn rồi, thưa bác.”
Đầu dây im bặt.
Đó là lần đầu tôi gọi bà bằng bác.
“Giận dỗi cũng phải có giới hạn. Nó đã đến tìm cháu còn gì?”
Tôi nhìn lịch hẹn khách hàng trên bàn, chậm rãi đáp: “Cháu không giận dỗi. Cháu đang thông báo một việc đã hoàn tất.”
Bà cúp máy.
Nửa giờ sau, đồng nghiệp lễ tân nhắn có người tìm tôi. Tôi xuống tầng một, thấy bà Phó ngồi trong khu tiếp khách. Bên cạnh là Lâm Vãn mặc váy màu kem, tay cầm một túi quà tinh tế.
Hai người trông giống mẹ chồng và con dâu hơn cả khi tôi còn ở nhà họ Phó.
“Bác chỉ muốn nói vài câu.” Bà Phó nhìn chỗ ngồi trước mặt.
Tôi không ngồi.
“Cháu có mười phút.”
Lâm Vãn hơi ngẩng đầu, dường như ngạc nhiên trước cách nói của tôi. Cô ấy đẹp hơn ảnh: đôi mắt dài, sống mũi thanh, nụ cười vừa đủ để người khác không cảm thấy bị coi thường.
“Tô Nghiên, chị đừng hiểu nhầm. Em đến vì muốn giải thích.”
“Vậy cô nói đi.”
“Giữa em và anh Xuyên không có chuyện gì. Hôm ở sân bay, mẹ em vừa trải qua phẫu thuật, em không quen ai ở đây nên mới nhờ anh ấy. Nếu biết hôm đó là ngày kỷ niệm của hai người, em sẽ không gọi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Bà Lâm phẫu thuật ở bệnh viện nào?”
Nụ cười của cô ấy khựng rất nhẹ.
“Ở nước ngoài.”
“Vậy cô hẳn phải rất vội về bên mẹ.”
“Tô Nghiên!” Bà Phó cắt ngang. “Người ta có lòng giải thích, cháu cần gì nói năng như vậy?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Nếu chỉ để giải thích, cháu đã nghe xong.”
Bà mở túi xách, đặt trước mặt tôi một tấm thiệp mời. Buổi tiệc công bố quỹ văn hóa mới của nhà họ Phó diễn ra vào cuối tuần. Bà bảo tôi đến, đi cùng Đình Xuyên, tránh để bên ngoài đồn đại.
Tôi gần như muốn cười.
Chúng tôi đã có giấy ly hôn. Nhưng trong mắt bà, sự thật vẫn có thể bị xếp sau thể diện.
“Cháu không đi.”
“Bác sẽ nói với công ty xin nghỉ cho cháu.”
“Bác không có quyền ấy.”
Lâm Vãn vội đặt tay lên cánh tay bà. “Bác đừng nóng. Có thể chị Nghiên chỉ chưa nghĩ thông.”
Tôi quay sang cô ấy.
“Tôi nghĩ rất thông. Cô cũng không cần gọi tôi là chị. Chúng ta không thân.”
Không khí trong khu tiếp khách lập tức cứng lại. Tôi nghe tiếng máy pha cà phê ở quầy bên cạnh, nghe cả tiếng giày của một đồng nghiệp ngập ngừng quay đi.
Tôi không muốn biến nơi làm việc thành sân khấu gia đình.
“Nếu còn đến công ty vì chuyện riêng, cháu sẽ nhờ lễ tân từ chối tiếp.”
Tôi cúi đầu chào bà, quay người bước về phía thang máy.
Phía sau, bà Phó nói một câu rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe thấy.
“Đàn bà ly hôn rồi thì kiêu được bao lâu?”
Tôi dừng chân.