Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 6
Ba năm qua, mỗi lần bà nói những câu như thế, tôi đều tự bảo đừng khiến Đình Xuyên khó xử. Lần này, người phải sống cùng cảm giác khó xử ấy không còn là tôi.
“Ít nhất là đủ lâu để tự nuôi mình, thưa bác.”
Buổi chiều, trưởng phòng Trình gọi tôi vào phòng.
Tôi tưởng khách đã phàn nàn chuyện ban sáng, nhưng ông chỉ đẩy tới một tập tài liệu.
“Hàm Xuân vào vòng trình bày cuối rồi. Cô và Hứa Trạch cùng phụ trách. Có làm được không?”
Tôi nhìn dấu xác nhận trên trang đầu, nhất thời quên cả buồn bực.
“Được ạ.”
“Lần này đối thủ có Minh Vãn. Bên đó vừa mời một nhà thiết kế từ nước ngoài về, nghe nói quan hệ rất rộng. Chúng ta chỉ có phương án để nói chuyện. Đừng phân tâm.”
Tôi mở danh sách đơn vị dự tuyển.
Dưới tên công ty Minh Vãn là tên người phụ trách thiết kế: Lâm Vãn.
Tôi đọc lại một lần, rồi khép hồ sơ.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng mình trong kính cửa sổ. Đôi mắt không đẹp hơn, quầng thâm cũng chưa hết. Nhưng vẻ co rúm mỗi khi nghe đến tên cô ấy đã biến mất.
Lần này, tôi có một bản thiết kế của riêng mình.
5. Người thứ ba trong phòng khám
Tôi nhắn lịch khám cho Phó Đình Xuyên vào tối thứ năm.
Tin trả lời đến gần như ngay lập tức: Anh sẽ ở đó trước giờ hẹn. Anh có cần mang gì không?
Tôi nhìn màn hình khá lâu rồi đáp: Giấy tờ của anh, nếu bệnh viện cần thông tin người cha. Và đừng đưa người nhà đến.
Anh trả lời: Được.
Sáng thứ sáu, khi tôi bước vào khu chờ, anh đã đứng cạnh máy lấy số. Bộ vest màu tối được thay bằng áo sơ mi đơn giản. Cánh tay vẫn bó băng, nhưng trên tay còn lại có một chai nước và chiếc túi giấy.
Anh không chạm vào tôi.
“Anh mua bánh mì. Không biết em đã ăn chưa.”
“Em ăn rồi.”
“Vậy để sau.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cách một khoảng đủ để đặt chiếc túi xách của tôi. Chung quanh là những cặp vợ chồng nói chuyện nhỏ nhẹ. Một người đàn ông đang cúi buộc dây giày cho vợ. Tôi nhìn sang nơi khác trước khi kịp nghĩ ngợi.
Phó Đình Xuyên mở điện thoại, đưa tôi xem một tin nhắn.
Anh đã yêu cầu trợ lý không tiếp tục lấy thông tin y tế, đồng thời báo với nơi đã cung cấp tài liệu rằng đó là hành vi không được tôi đồng ý. Tôi đọc xong, trả điện thoại.
“Em biết rồi.”
Anh dường như muốn nói thêm nhưng số thứ tự của tôi đã hiện trên màn hình.
Trong phòng siêu âm, bác sĩ hỏi anh là ai. Anh nhìn tôi trước, đợi tôi đáp.
“Cha của đứa bé.”
Câu ấy khiến anh đứng im một thoáng.
Màn hình chỉ có những mảng đen trắng mà tôi chẳng hiểu rõ. Khi bác sĩ chỉ một điểm rất nhỏ, bảo đã thấy hoạt động tim thai, mắt tôi bỗng nóng lên.
Một sinh mệnh đang thật sự ở đó.
Tôi không nhớ mình đã nắm mép áo từ lúc nào. Phó Đình Xuyên đứng phía bên kia, cúi thấp người để nhìn rõ hơn. Anh không nói gì cho đến khi chúng tôi ra khỏi phòng.
“Nhỏ như vậy.”
Giọng anh giống một người vừa tìm thấy thứ không thể mua bằng tiền, cũng không thể ra lệnh xuất hiện lần thứ hai.
Tôi cất tờ kết quả vào túi.
“Sau này sẽ lớn.”
Anh nhìn động tác của tôi, hỏi có thể chụp lại tờ siêu âm không. Tôi đồng ý. Anh cầm điện thoại bằng một tay, chụp ba lần mới được ảnh không rung.
Tôi ngồi xuống ghế đợi anh đi lấy nước.
Khi anh trở lại, phía sau có thêm một người.
Bà Phó bước rất nhanh. Tôi vừa đứng lên, bà đã nhìn chằm chằm vào tờ kết quả đặt trên túi.
“Cháu có thai thật rồi?”
Tôi quay sang Đình Xuyên.
Anh cũng sửng sốt.
“Mẹ đến đây làm gì?”
“Nếu mẹ không hỏi tài xế, con định giấu đến bao giờ?” Bà không nhìn anh, chỉ chăm chú vào bụng tôi. “Đã mấy tuần? Bác sĩ nói thế nào? Từ hôm nay đừng đi làm nữa. Mẹ sẽ cho người đến dọn đồ.”
Tôi cầm túi lên.
“Cháu không cần.”
“Đứa trẻ là máu mủ nhà họ Phó. Cháu không thể tùy hứng.”
Đình Xuyên đặt chai nước xuống ghế.
“Mẹ.”