Chiếc Nhẫn Cưới Tôi Không Quay Lại Lấy
Chương 8
Những phòng đọc trong bản vẽ thi tuyển thường đẹp đẽ, vắng người, bề mặt sạch đến mức không có một vết tay. Nhưng nơi này có một hốc tường mà một đứa trẻ thật sự yêu thích. Tôi muốn giữ nó lại.
Hứa Trạch đứng ngoài cửa, giơ máy ảnh chụp phần trần bị thấm. Khi tôi đi ra, anh đưa cho tôi chiếc áo khoác đang để trên ghế.
“Trong này lạnh.”
“Cảm ơn anh.”
“Tuần sau có thể phải lên gác mái. Nếu không tiện thì để tôi làm.”
Tôi nhìn anh.
Anh bình thản nói: “Thứ sáu cô xin nghỉ khám sản. Đơn xin nghỉ cần trưởng nhóm ký.”
Tôi bất giác đưa tay lên bụng rồi bật cười. Đã quá quen với việc người khác xem mang thai là một lý do để can thiệp vào đời mình, tôi quên rằng đôi khi một người chỉ muốn sắp xếp công việc cho hợp lý.
“Em vẫn làm được phần khảo sát tầng một.”
“Vậy chia như thế.”
Chiều ấy, chúng tôi đứng trong sân đo hướng nắng. Qua song cửa, ánh sáng rơi thành những ô vuông trên nền gạch cũ. Tôi nghĩ tới đứa bé trong bụng, nghĩ về một ngày nào đó có thể dẫn con đến đây, chỉ một chiếc ghế và nói mẹ đã góp phần làm ra nó.
Khi rời thư viện, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.
Phó Đình Xuyên ngồi ở ghế sau. Kính xe hạ xuống, ánh mắt anh lướt qua chiếc áo khoác trên vai tôi rồi dừng lại ở Hứa Trạch.
Tôi đứng yên.
Một giây sau, điện thoại sáng lên.
Anh có thể nói với em vài câu không? Anh vừa biết Minh Vãn cũng dự thầu dự án này.
Tôi trả áo khoác cho Hứa Trạch, bảo anh về trước.
Đình Xuyên xuống xe.
“Anh chỉ tình cờ đi ngang?” tôi hỏi.
“Không. Anh muốn gặp em nên hỏi giờ tan làm. Trợ lý nói em đang khảo sát ở đây.”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Anh nhận ra ngay điều mình vừa làm.
“Anh lại không gọi trước.”
“Đúng.”
Anh đứng dưới cây ngân hạnh, đôi môi mím rất chặt. Một người quen ra lệnh sẽ không tự nhiên biết cách chờ đợi chỉ sau một lời xin lỗi.
Tôi mở cửa xe mình vừa gọi.
“Có việc gì, anh nhắn cho em.”
Lần này, anh không ngăn.
Qua cửa kính, tôi thấy anh vẫn đứng ở đó khi xe rẽ qua góc phố. Nhưng điều khiến tôi nghĩ đến suốt đường về không phải vẻ thất vọng của anh.
Tôi đang nghĩ nên dùng loại đèn nào cho cái hốc nhỏ trong thư viện.
7. Câu trả lời đến muộn
Tin nhắn của Đình Xuyên dài hơn mọi tin nhắn anh từng gửi cho tôi.
Anh nói nhà họ Phó có khoản đầu tư nhỏ trong công ty Minh Vãn, do chú anh là Phó Minh Thành phụ trách. Lâm Vãn mới trở về nên được giới thiệu vào vị trí giám đốc sáng tạo. Anh vừa kiểm tra lịch họp mới biết cô ấy tham gia dự án Hàm Xuân.
Cuối tin, anh viết: Anh sẽ không can thiệp vào việc chấm chọn. Nếu em cần tránh xung đột lợi ích ở phần nào, hãy cho anh biết.
Tôi đọc, trả lời: Em chỉ cần anh không gửi phương án của em cho bất kỳ ai. Em cũng không cần anh giúp thắng.
Anh đáp: Anh hiểu.
Nhưng tối đó, Lâm Vãn lại gọi cho tôi.
“Chị nhất định phải khiến anh ấy đối xử với em như vậy sao?”
Tôi đang rửa rau. Nước chảy trên mu bàn tay lạnh buốt. Tôi tắt vòi, đặt điện thoại sang chế độ loa ngoài.
“Cô nói rõ hơn đi.”
“Anh Xuyên bảo từ nay mọi trao đổi công việc phải qua thư điện tử, không gọi riêng sau giờ làm. Anh ấy còn yêu cầu em không đến nhà anh ấy nữa.”
Tôi im lặng một lát.
“Vậy cô nên gọi cho anh ấy.”
“Tô Nghiên, em biết chị giận chuyện sân bay. Nhưng em và anh ấy quen nhau nhiều năm. Chị không thể vì có thai mà bắt anh ấy cắt đứt mọi người.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại.
“Ai nói với cô chuyện tôi mang thai?”
Phía bên kia không còn tiếng động.
“Bác Phó chỉ lo cho chị.”
“Vậy phiền cô nhớ rằng thông tin ấy không phải chuyện để cô dùng trong một cuộc trách móc.”
“Em không có ý đó.”
“Cô có. Và tôi không định nghe tiếp.”