Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 10



“Có câu đầu. Câu sau bị cắt ghép.”

“Anh giải thích chưa?”

“Em không cho.”

“Vậy ảnh ôm nhau?”

“Xảy ra sau đó. Cô ta gọi anh tới bệnh viện, nói có chứng cứ về cái chết của mẹ em. Khi anh đến, cô ta cố tình ngã.”

“Và có người chụp đúng lúc.”

“Ừ.”

Một cái bẫy quá vụng về. Nhưng nếu tôi của hai mươi tám tuổi đã chịu đựng nhiều năm bất an, chỉ cần một giọt nước cũng đủ làm tràn ly.

“Anh biết cô ta giở trò, sao vẫn đi một mình?”

“Vì chuyện liên quan đến mẹ em.”

Tôi không nói được nữa.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Một tia chớp xé ngang trời, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh đêm xảy ra tai nạn.

Tôi đứng trong gara, cầm điện thoại nghe đoạn ghi âm. Giang Diệu nhắn: “Chị có biết vì sao anh ấy cưới chị không? Vì gương mặt nghiêng của chị giống em.”

Tôi giận dữ lái xe đi tìm Chu Lâm. Trên đường, phanh mất tác dụng.

Trước khi xe đâm vào lan can, người cuối cùng tôi gọi là anh.

Ký ức vụt tắt.

Tôi tái mặt, túm lấy tay áo anh.

“Tôi nhớ ra rồi. Trước tai nạn, tôi đang trên đường đi tìm anh.”

Anh cúi xuống: “Em định nói gì?”

Tôi cố lục tìm, nhưng chỉ có tiếng gió rít và nỗi tuyệt vọng tràn ngập.

“Tôi không nhớ.”

Ánh sáng trong mắt anh chậm rãi tắt đi.

13

Ngày hôm sau, nhà họ Giang đến.

Bố bước vào trước, mẹ kế dìu Giang Diệu theo sau. Chân cô ta chỉ quấn một lớp băng mỏng, nhưng dáng đi khập khiễng như vừa gãy xương.

Vừa thấy tôi, Giang Diệu đã đỏ mắt.

“Chị, em xin lỗi. Nếu không phải vì em, anh Lâm đã xem điện thoại sớm hơn, có lẽ chị sẽ không—”

“Cô gọi chồng tôi là gì?”

Cả phòng im lặng.

Giang Diệu cắn môi: “Bọn em quen nhau từ nhỏ, vẫn luôn gọi như vậy.”

“Từ hôm nay gọi anh rể.”

Sắc mặt cô ta cứng lại.

Chu Lâm đang rót trà ở phía sau, bàn tay dừng giữa không trung. Chu Lăng ngồi trên sofa lập tức cúi đầu, vai run lên vì nhịn cười.

Bố tôi cau mày.

“Con vừa khỏe đã kiếm chuyện gì thế?”

“Con dạy em gái lễ phép thôi.”

Mẹ kế vội hòa giải: “Người một nhà, gọi thế nào chẳng được.”

“Đúng, người một nhà.” Tôi cười. “Vậy chắc dì cũng không phiền nếu cảnh sát hỏi vài chuyện về chiếc xe của con nhỉ?”

Tách trà trong tay bà ta va vào đĩa một tiếng lanh canh.

Giang Diệu nhìn tôi, đôi mắt thoáng hoảng loạn.

Bố đập tay xuống bàn: “Con có ý gì?”

“Phanh xe bị phá. Camera hành trình mất thẻ nhớ. Trợ lý của Giang Diệu xuất hiện trong gara.”

“Không thể nào!” Giang Diệu bật thốt. “Hôm đó cậu ấy rõ ràng đã—”

Cô ta đột ngột ngừng lại.

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Đã làm gì?”

“Ý em là hôm đó trợ lý nghỉ phép.”

“Tôi chưa nói hôm nào.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Mẹ kế lập tức nắm tay con gái, cười gượng: “Diệu Diệu chỉ đoán thôi. Hoài Tuyết, con vừa gặp tai nạn, đừng nghe người ngoài xúi giục rồi nghi ngờ người nhà.”

“Người nhà?” Tôi nhìn bà ta. “Dì còn nhớ mẹ tôi không?”

Vẻ mặt bà ta thay đổi.

Bố đứng bật dậy: “Đủ rồi! Chuyện cũ đã qua bao nhiêu năm, con đừng—”

“Bản phụ lục chuyển nhượng cổ phần là giả.”

Ông ta cứng đờ.

Tôi chưa từng thấy mặt bố mất hết máu nhanh đến thế.

“Ai nói với con?”

“Quan trọng sao? Tôi đã giao bằng chứng cho luật sư. Cảnh sát cũng có một bản.”

Thật ra chúng tôi mới chỉ sao lưu dữ liệu, chưa giao hết vì muốn tìm Lý Thành. Nhưng lời nói dối đã có tác dụng.

Mẹ kế bấu chặt quai túi. Giang Diệu nhìn sang Chu Lâm như cầu cứu.

“Anh Lâm, chị ấy bị mất trí nhớ, đầu óc chưa tỉnh táo. Anh khuyên chị ấy đi.”

Chu Lâm đặt tách trà trước mặt tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

“Gọi anh rể.”

Chu Lăng phì cười thành tiếng.

Tôi quay sang, vừa lúc bắt gặp khóe môi Chu Lâm khẽ cong. Trong lòng bỗng có một dòng nước ấm chảy qua.

Bố tôi giận đến run người.

“Chu Lâm, cậu đừng quên lúc đầu cậu cưới nó vì cái gì. Nếu không có nhà họ Giang—”

“Nếu không có nhà họ Giang, cô ấy sẽ sống tốt hơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...