Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 11



Giọng anh không lớn, nhưng khiến cả phòng lặng ngắt.

“Ba năm trước tôi cưới Hoài Tuyết không phải để liên hôn. Toàn bộ thỏa thuận đầu tư đã được công chứng, cô ấy không nợ tôi, càng không nợ nhà họ Giang.”

Anh đặt một tay lên lưng ghế tôi, tư thế bảo vệ rõ ràng.

“Nếu các người tới để thăm bệnh, trà đã uống rồi. Nếu tới uy hiếp cô ấy, luật sư của tôi sẽ tiếp chuyện.”

Ba người họ bị mời ra ngoài.

Trước khi đi, Giang Diệu quay đầu nhìn tôi. Sự dịu dàng giả tạo trên gương mặt đã biến mất, chỉ còn lại oán hận.

Tôi biết cô ta sẽ không chịu dừng ở đây.

Quả nhiên tối đó, trên mạng xuất hiện hàng loạt tin tức.

“Nữ chủ tịch Tuyết Quang mất trí nhớ sau tai nạn.”

“Hôn nhân hào môn tan vỡ, Giang Hoài Tuyết nghi ngờ chồng ngoại tình.”

“Năng lực hành vi của người đứng đầu Tuyết Quang bị đặt dấu hỏi.”

Cổ phiếu công ty giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên giao dịch nước ngoài.

Hội đồng quản trị yêu cầu họp khẩn cấp. Một nhóm cổ đông đề nghị tạm đình chỉ quyền điều hành của tôi vì lý do sức khỏe.

Tôi nhìn màn hình đỏ rực, cuối cùng hiểu mục đích thật sự.

Giang Diệu không chỉ muốn phá hôn nhân của tôi.

Cô ta muốn cướp công ty.

14

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ vest đen tìm thấy trong phòng thay đồ.

Kích cỡ vừa vặn, đường cắt sắc sảo. Người trong gương không còn giống cô nữ sinh mười tám tuổi. Chỉ có ánh mắt hoang mang nhắc tôi rằng mình không biết gì về cuộc họp sắp tới.

Chu Lâm đứng dựa cửa.

“Em không cần đi.”

“Nếu không đi, họ sẽ càng tin tôi không đủ năng lực.”

“Anh có thể xử lý.”

“Đây là công ty của tôi.”

Anh im lặng rồi bước tới, chỉnh cổ áo cho tôi.

“Tài liệu anh đã đánh dấu. Những người ngồi bên trái có thể tin, ba người cuối bàn thuộc phe Giang thị. Nếu không trả lời được, đừng cố. Hỏi lại họ số liệu. Người muốn tấn công em thường chuẩn bị câu hỏi nhưng không chuẩn bị câu trả lời.”

Tôi nhìn anh trong gương.

“Anh luôn dạy tôi thế à?”

“Không. Trước đây em không cần ai dạy.”

“Anh tin tôi?”

“Anh tin em hơn em tin chính mình.”

Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.

Ngay câu đầu tiên, một cổ đông lớn đã yêu cầu tôi giao quyền điều hành tạm thời.

“Cô Giang không nhớ các dự án hiện tại, tiếp tục giữ chức vụ sẽ gây rủi ro nghiêm trọng.”

Tôi không phản bác ngay. Tôi mở tập hồ sơ Chu Lâm chuẩn bị, nhìn báo cáo bán hàng quý gần nhất.

“Ông Trần nói đúng. Tôi không nhớ.”

Cả phòng xôn xao.

“Nhưng trí nhớ và năng lực phán đoán là hai chuyện khác nhau. Ba quý gần nhất, doanh thu tăng mười hai phần trăm nhưng lợi nhuận giảm bảy phần trăm. Chi phí kênh phân phối do công ty con phụ trách tăng bất thường. Người ký duyệt là ông.”

Sắc mặt ông Trần thay đổi.

Tôi đẩy báo cáo sang giữa bàn.

“Trước khi hỏi tôi có đủ năng lực hay không, ông giải thích giúp hội đồng khoản chênh lệch mười tám tỷ này đi.”

Ông ta lắp bắp. Những cổ đông còn lại bắt đầu lật tài liệu.

Tôi bỗng nhận ra một điều kỳ lạ: dù ký ức biến mất, khả năng đọc số liệu và phản xạ trong công việc vẫn còn. Những kỹ năng đã khắc vào cơ thể không dễ mất như ký ức.

Cuộc họp kéo dài ba giờ.

Đề nghị đình chỉ tôi không được thông qua. Ngược lại, hội đồng lập tổ kiểm toán công ty con.

Khi tôi bước ra, hai chân gần như mềm nhũn.

Chu Lâm đứng cuối hành lang chờ tôi. Tôi không kìm được, chạy thẳng tới ôm anh.

“Tôi thắng rồi.”

Anh đỡ lấy tôi, ánh mắt dịu hẳn.

“Anh biết.”

“Sao anh biết?”

“Vì em là Giang Hoài Tuyết.”

Khoảnh khắc đó, một mảnh ký ức khác trở về.

Ba năm trước, sau buổi ra mắt sản phẩm thất bại, tôi ngồi khóc trong cầu thang thoát hiểm. Chu Lâm tìm thấy tôi. Tôi hỏi nếu ngày mai công ty phá sản thì sao.

Anh cũng nói câu này.

“Sẽ không. Vì em là Giang Hoài Tuyết.”

Trong ký ức, tôi đã ngẩng đầu hôn anh.

Tôi lập tức buông người trước mặt ra, mặt nóng ran.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...