Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 9
“Bên trong có thêu chữ H. Em tự thêu trong giờ thủ công, đường kim rất xấu.”
“...”
“Anh thấy em làm.”
Hóa ra kho báu anh siết trong lòng bàn tay ngày ấy chưa từng thuộc về Giang Diệu.
Chu Lâm tiếp tục:
“Anh chưa từng thích cô ta. Người anh thích từ đầu đến cuối là em.”
12
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Mười tám tuổi, tôi từng tự cho rằng mình nhìn thấu tất cả. Chỉ bằng một chiếc dây buộc tóc và vài ánh mắt, tôi kết luận Chu Lâm và Giang Diệu thích nhau. Sau đó vì ghét Giang Diệu, tôi tiện thể ghét luôn anh.
Thì ra mọi thứ ngay từ đầu đã sai.
“Nếu anh thích tôi, sao hồi cấp ba chẳng bao giờ nói?”
“Anh đã định nói.”
“Khi nào?”
“Ngày em viết thư cho Chu Lăng.”
Tôi im bặt.
“Anh đọc lá thư đó, còn chưa kịp trả thì thấy em đứng ngoài sân bóng chờ nó.” Anh nhếch môi rất khẽ. “Em cười với nó vui như thế, anh nói gì được?”
“Vậy mười năm sau chúng ta đến với nhau thế nào?”
“Em không nhớ, anh kể cũng vô nghĩa.”
“Anh vừa đồng ý kể tất cả.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa.
“Sau khi tốt nghiệp, chúng ta học ở hai thành phố khác nhau. Em cắt đứt với nhà họ Giang, vừa học vừa làm. Năm hai đại học, thương hiệu đầu tiên của em bị đối tác lừa sạch vốn. Anh đầu tư cho em.”
“Bao nhiêu?”
Anh nói một con số.
Tôi hít sâu: “Tôi nhận tiền của người mình ghét?”
“Không. Em không biết nhà đầu tư là anh.”
Quả nhiên rất đúng phong cách Chu Lâm.
“Sau đó?”
“Sau đó em thành công, trả lại anh gấp mười lần rồi mời anh ăn cơm. Đến lúc ấy em mới biết.”
“Tôi có cảm động không?”
“Em hất rượu vào mặt anh.”
Tôi thấy hợp lý hơn nhiều.
Khóe môi anh cuối cùng cũng có ý cười.
“Em nói em ghét nhất bị thương hại. Anh xin lỗi. Từ đó chúng ta thường xuyên gặp nhau vì công việc. Em vẫn nghĩ anh thích Giang Diệu, nên mỗi lần thấy anh đều châm chọc. Anh giải thích, em không tin.”
“Sau đó tôi tin bằng cách nào?”
“Không tin. Cho đến vụ bắt cóc.”
Anh kể khi tôi bị nhốt, bọn bắt cóc gọi cho nhà họ Giang đòi chuyển nhượng cổ phần. Bố tôi trì hoãn để thương lượng. Chính Chu Lâm tự ý giao số cổ phần quỹ đang nắm giữ để đổi lấy vị trí của tôi, sau đó cùng cảnh sát tìm đến kho lạnh.
Tôi được cứu nhưng sốc nặng. Trong một đêm mê man, tôi nắm tay anh, gọi tên Chu Lăng.
“Anh vẫn ở lại?”
“Ừ.”
“Không thấy mình ngu sao?”
“Có.”
“Vậy tại sao?”
“Vì anh thích em.”
Bốn chữ giản dị khiến tim tôi bỗng đập rất nhanh.
Anh kể tiếp, sau khi xuất viện, tôi chủ động đề nghị kết hôn.
“Khoan đã.” Tôi ngắt lời. “Tôi cầu hôn anh?”
“Em nói nhà họ Giang muốn ép em cưới con trai đối tác để giữ cổ phần. Em cần một người chồng đủ mạnh khiến họ từ bỏ. Anh cần quyền ưu tiên đầu tư vào Tuyết Quang. Hôn nhân ba năm, đôi bên cùng có lợi.”
“Hóa ra là hợp đồng.”
“Ban đầu là vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Anh không đáp.
Tôi nhìn căn nhà, những tờ giấy nhớ, đôi dép cạnh nhau, thuốc dạ dày được xếp ngay ngắn. Nếu ba năm chỉ là hợp đồng, chẳng ai sống thành bộ dạng này.
“Sau đó tôi yêu anh à?”
Ánh mắt anh rung lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Em chưa từng nói.”
“Còn anh?”
“Anh cũng chưa từng nói.”
Tôi bật cười vì tức.
“Hai người trưởng thành, kết hôn ba năm, ngày nào cũng ngủ chung mà không ai biết đối phương nghĩ gì?”
“Hai tháng nay không ngủ chung.”
“Trọng điểm nằm ở đó sao?”
Anh quay mặt đi. Vành tai lại đỏ.
Tôi bỗng nhận ra học thần cao ngạo năm xưa thật ra không lạnh lùng như tôi tưởng. Anh chỉ quá giỏi che giấu, còn mỗi khi bị chạm đúng chỗ yếu, cơ thể lại phản bội anh trước.
“Vì sao tôi đòi ly hôn?”
Nụ cười trên môi anh biến mất.
“Hai tháng trước, Giang Diệu đưa cho em một đoạn ghi âm.”
“Nội dung gì?”
“Giọng anh nói cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, người anh muốn bảo vệ chưa bao giờ là em.”
“Anh thật sự nói?”