Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 12
“Em nhớ ra chuyện gì?”
“Không nhớ.”
“Em nói dối rất kém.”
Tôi quay lưng bỏ đi. Anh theo sau, không hỏi nữa, nhưng tâm trạng rõ ràng tốt lên.
Đến thang máy, cửa vừa đóng, anh bỗng chống một tay bên tai tôi.
“Hoài Tuyết.”
“Gì?”
“Lần đó là em hôn trước.”
Tôi trừng mắt: “Anh biết tôi nhớ?”
“Mặt em đỏ.”
“Tôi đang nóng.”
“Điều hòa mười chín độ.”
Tôi nghẹn lời.
Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần. Hơi thở ấm nóng lướt qua môi tôi.
“Có muốn thử xem cơ thể còn nhớ không?”
Tim tôi đập như muốn nổ tung.
Cửa thang máy đúng lúc mở ra. Chu Lăng đứng bên ngoài, tay cầm hai cốc cà phê, nhìn tư thế của chúng tôi rồi chậm rãi lùi một bước.
“Xin lỗi. Hai người tiếp tục.”
Cửa đóng lại.
Tôi đẩy Chu Lâm ra. Anh quay mặt ho nhẹ, nhưng vành tai đỏ rực.
Hóa ra không chỉ mình tôi bối rối.
15
Sau cuộc họp, dư luận tạm lắng xuống. Nhưng Lý Thành vẫn mất tích.
Ba ngày sau, con gái ông chủ động liên lạc. Cô đưa cho cảnh sát một địa chỉ. Lý Thành được tìm thấy trong một nhà nghỉ ngoại ô, bị thương nhưng còn sống.
Ông khai người thuê trợ lý phá phanh xe là Giang Diệu. Mẹ kế đã chuyển tiền thông qua ba tài khoản trung gian. Mục đích ban đầu được nói là “dọa cho tôi không dám điều tra tiếp”, nhưng đường dầu phanh bị cắt gần như hoàn toàn. Nếu tôi không lao xe vào dải cây ven đường, hậu quả khó tưởng tượng.
Cảnh sát triệu tập Giang Diệu.
Ngay chiều hôm đó, bố đến công ty tìm tôi.
Ông quỳ xuống giữa văn phòng.
Tôi chưa từng thấy bố quỳ trước ai. Từ nhỏ, ông luôn là người ra lệnh, luôn bắt tôi nhường nhịn vì tôi “mạnh mẽ hơn”.
“Hoài Tuyết, con tha cho em lần này. Nó chỉ nhất thời hồ đồ.”
Tôi đứng sau bàn làm việc, lặng lẽ nhìn ông.
“Nếu con chết thì sao?”
“Nó không định giết con. Nó chỉ—”
“Chỉ phá phanh xe của con?”
Ông nghẹn lời.
“Còn chữ ký của mẹ?”
“Chuyện đó là bố sai. Năm ấy công ty khó khăn, bố chỉ mượn tạm cổ phần. Bố định sau này trả lại.”
“Mười năm rồi.”
“Bố là bố con!”
Ông bật dậy, tiếng quát quen thuộc vang khắp phòng. Trong giây lát, tôi lại trở thành cô bé đứng trong phòng khách, bị yêu cầu xin lỗi Giang Diệu dù người xé sách của tôi chính là cô ta.
Nhưng lần này tôi không còn đơn độc.
Cửa văn phòng mở ra. Chu Lâm bước vào, đứng bên cạnh tôi.
Chỉ một động tác ấy cũng đủ kéo tôi khỏi quá khứ.
Tôi nhìn bố: “Vì ông là bố tôi nên suốt mười năm qua tôi luôn chừa đường lui. Nhưng ông dùng từng con đường đó để dẫn người khác đến làm tổn thương tôi.”
“Con định đưa cả nhà vào tù sao?”
“Người vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm. Không phải tôi đưa họ vào.”
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, rồi chỉ tay vào Chu Lâm.
“Nó xúi con đúng không? Nó muốn nuốt Giang thị từ lâu. Con tưởng nó thật lòng yêu con à? Nếu con không có cổ phần, nó sẽ cưới con sao?”
Tôi chưa kịp nói, Chu Lâm đã đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Đây là thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Toàn bộ tài sản của Hoài Tuyết thuộc riêng cô ấy. Đây là văn bản tôi từ bỏ quyền thừa kế tài sản của cô ấy. Đây là danh sách cổ phần Lâm Xuyên từng âm thầm mua lại để ngăn Giang thị thâu tóm Tuyết Quang, tất cả đã được chuyển sang tên cô ấy với giá gốc.”
Anh nhìn thẳng bố tôi.
“Nếu tôi muốn tiền của cô ấy, tôi đã không mất mười năm giúp cô ấy thoát khỏi các người.”
Bố không nói được gì nữa.
Sau khi ông rời đi, tôi mở tập hồ sơ. Có những giấy tờ ký từ trước khi kết hôn, có những bản chuyển nhượng tôi chưa từng biết.
“Tại sao anh không nói?”
“Em ghét mắc nợ người khác.”
“Nên anh cứ âm thầm làm rồi để tôi hiểu lầm?”
“Anh nghĩ chỉ cần ở bên em là đủ.”
“Nhưng anh chưa từng nói anh muốn ở bên tôi.”
Anh im lặng.