Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 13
Tôi đột nhiên hiểu vì sao cuộc hôn nhân đi đến bước ly hôn. Tôi quá tự ti để tin mình được yêu. Anh quá kiêu ngạo để nói ra tình yêu. Hai người đều nghĩ hành động của mình đã đủ rõ ràng, nhưng lại dùng sự im lặng dựng thành bức tường.
“Chu Lâm, anh có biết vấn đề của anh là gì không?”
“Biết.”
“Là gì?”
“Không biết nói chuyện.”
Tôi không nhịn được cười.
Anh nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu xuống.
“Anh đang học.”
“Học đến đâu rồi?”
Anh bước tới, nắm tay tôi đặt lên ngực mình.
Nhịp tim dưới lòng bàn tay nhanh và mạnh.
“Giang Hoài Tuyết, anh không cần cổ phần của em. Không cần Tuyết Quang. Không cần cuộc hôn nhân hợp đồng.”
Anh dừng một chút, như thể câu sau khó hơn tất cả những cuộc đàm phán anh từng trải qua.
“Anh chỉ cần em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây là tỏ tình à?”
“Ừ.”
“Muộn mười năm.”
“Vẫn còn kịp không?”
Tôi chưa trả lời.
Bởi vì ký ức của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Bởi vì tôi không biết cảm xúc đang dâng lên thuộc về cô gái mười tám tuổi rung động trước sự chân thành, hay thuộc về người vợ hai mươi tám tuổi đã yêu anh từ lâu.
Tôi rút tay lại.
“Cho tôi thời gian.”
Anh gật đầu.
“Anh đã chờ mười năm. Thêm một chút cũng được.”
16
Giang Diệu được tại ngoại trong quá trình điều tra vì đang mang thai.
Tin tức ấy khiến tất cả mọi người bất ngờ.
Cô ta công khai một tờ kết quả khám thai, sau đó ám chỉ cha đứa bé là người đã có gia đình. Dù không nói tên, thủy quân mạng nhanh chóng hướng mũi nhọn về phía Chu Lâm.
Bức ảnh hành lang bệnh viện một lần nữa bị tung ra. Lần này còn có video cô ta khóc trong xe, nói “em không muốn phá hoại gia đình anh”.
Cổ phiếu Lâm Xuyên và Tuyết Quang cùng chịu ảnh hưởng. Trước cửa công ty xuất hiện phóng viên. Trên mạng tràn ngập lời mắng tôi là người vợ bất lực, cưới bằng thủ đoạn nên chồng mới quay về với tình cũ.
Tôi ngồi trong phòng khách, vừa ăn khoai tây chiên vừa đọc bình luận.
Chu Lâm giật điện thoại khỏi tay tôi.
“Đừng xem.”
“Tôi đang học cách người ta mắng mình.”
“Có gì đáng học?”
“Rất sáng tạo.”
Anh nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân chưa khỏi hẳn.
“Anh không lo sao?” tôi hỏi.
“Đứa bé không phải của anh.”
“Tôi biết.”
“Em tin?”
“Anh nhìn cô ta còn không bằng nhìn bản báo cáo tài chính.”
Anh hơi khựng lại. “Trước đây em không tin.”
“Trước đây tôi ngu.”
“Không được nói mình như vậy.”
“Vậy là anh ngu. Thích tôi mười năm mà không biết mở miệng.”
Anh im lặng chấp nhận.
Chu Lăng điều tra ra cha đứa bé là trợ lý riêng của bố tôi, một người đàn ông đã có vợ. Giang Diệu dùng đứa trẻ để ép ông ta lấy tài liệu nội bộ, đồng thời cố tình khiến dư luận hiểu lầm Chu Lâm.
Nhưng chúng tôi chưa vội công bố.
Tối đó, Giang Diệu gọi cho tôi.
“Chị có muốn gặp mẹ không?”
Tôi siết điện thoại.
“Mẹ tôi đã mất.”
“Em có một đoạn ghi hình cuối cùng của bà ấy. Nếu chị muốn lấy, đến căn nhà cũ một mình.”
“Cô lại muốn giở trò gì?”
“Chị có thể không đến. Dù sao trong mắt chị, Chu Lâm quan trọng hơn mẹ mình mà.”
Cuộc gọi bị cắt.
Tôi biết đây là cái bẫy. Nhưng cô ta hiểu quá rõ điểm yếu của tôi.
Tôi kể cho Chu Lâm. Anh không ngăn cản, chỉ sắp xếp người đi cùng. Lần này chúng tôi báo cảnh sát ngay từ đầu.
Căn nhà cũ đã bỏ trống nhiều năm. Vừa bước vào, mùi ẩm mốc lập tức kéo tôi về tuổi thơ.
Giang Diệu ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt một chiếc máy quay cũ.
“Chị đến thật.”
“Đưa tôi thẻ nhớ.”
“Chị vẫn nóng vội như xưa.” Cô ta vuốt bụng, cười nhạt. “Chị có biết em ghét chị nhất ở điểm nào không? Chị có tất cả nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ đáng thương.”
“Tôi có gì?”
“Có mẹ ruột để nhớ, có cổ phần, có tài năng, có Chu Lâm. Ngay cả bố thiên vị em, chị cũng có thể tự tay gây dựng công ty rồi quay về khiến tất cả phải nhìn chị.”