Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 14



“Còn cô có bố tôi, mẹ cô và một mái nhà. Những thứ đó với tôi từng là tất cả.”

“Nhưng anh Lâm vẫn chỉ nhìn chị!”

Cuối cùng cô ta cũng hét lên.

“Năm đó rõ ràng em buộc dây tóc của chị. Anh ấy nhặt được, em nói là của em, nhưng anh ấy chỉ nhìn em rồi hỏi: Hoài Tuyết đâu?”

Tôi sững người.

“Em viết tên anh ấy đầy giấy, cố tình để chị thấy. Em muốn chị nghĩ bọn em thích nhau. Em biết chị kiêu ngạo, chỉ cần nghĩ anh ấy thuộc về em, chị sẽ tránh xa.”

“Vậy bức thư của tôi?”

“Em biết chị thích Chu Lăng nên cố tình đổi số áo của hai anh em. Em muốn anh Lâm đọc được. Em muốn anh ấy tuyệt vọng.”

Hóa ra ngày định mệnh đó không phải một nhầm lẫn đơn giản.

“Mười năm rồi, cô vẫn không có được anh ấy.”

Câu nói của tôi khiến gương mặt cô ta méo đi.

“Chị tưởng chị thắng sao? Anh ấy cưới chị chỉ vì trách nhiệm. Ba năm trước, người báo vị trí nhà kho cho anh ấy là em. Nếu không có em, chị đã chết. Anh ấy nợ em, nên mới đến bệnh viện khi em gọi.”

“Cô báo vị trí?”

“Đúng. Bọn bắt cóc vốn chỉ muốn cổ phần, nhưng bố không chịu giao. Em cứu chị, vậy mà chị chưa từng cảm ơn.”

“Cô biết trước vụ bắt cóc?”

Giang Diệu nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt thay đổi.

Ngay lúc ấy, cửa sau đóng sầm. Mùi xăng nồng nặc lan ra.

Cô ta cười điên dại, lấy bật lửa trong túi.

“Chị luôn may mắn hơn em. Lần này thử xem anh ấy cứu ai.”

17

Ngọn lửa bùng lên ở tấm rèm.

Tôi lao tới giành bật lửa, nhưng Giang Diệu đẩy mạnh. Lưng tôi va vào cạnh bàn. Chiếc máy quay rơi xuống, vỡ tung.

Khói đen nhanh chóng tràn khắp phòng khách.

Giang Diệu định chạy lên tầng, nhưng một thanh gỗ cháy rơi xuống chắn lối. Cô ta hoảng loạn, ôm bụng ngồi sụp xuống.

Tôi có thể chạy ra cửa trước. Chỉ cần vài bước.

Nhưng nhìn cô ta co quắp giữa khói lửa, tôi vẫn quay lại.

“Đứng lên!”

“Đừng chạm vào tôi!”

“Muốn chết thì chờ cảnh sát kết án xong rồi hãy chết!”

Tôi kéo cánh tay cô ta qua vai. Hai người loạng choạng đi về phía cửa. Một tiếng nổ vang lên từ bếp, sức ép hất chúng tôi ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức mười năm ập về như nước lũ.

Tôi nhớ ngày nhập học đại học, Chu Lâm đứng dưới mưa đưa ô cho tôi rồi nói tiện đường.

Nhớ lần công ty phá sản, anh âm thầm mua lại toàn bộ sản phẩm lỗi để tôi có tiền trả lương nhân viên.

Nhớ lúc bị bắt cóc, người đàn ông lạnh lùng ấy ôm tôi trong kho lạnh, nước mắt rơi lên mặt tôi.

Nhớ đêm tuyết đầu mùa, tôi cầm hợp đồng hôn nhân hỏi anh có dám cưới không. Anh không đọc điều khoản, chỉ ký tên rồi hỏi: “Bao giờ đăng ký?”

Nhớ những đêm anh đợi tôi về ăn cơm. Nhớ lần tôi sốt, anh thức trắng. Nhớ nụ hôn đầu tiên trong cầu thang thoát hiểm. Nhớ mình từng muốn nói yêu anh biết bao lần, nhưng mỗi lần đều nuốt trở lại vì sợ người anh thật sự yêu là Giang Diệu.

Và tôi nhớ ngày trước tai nạn.

Tôi đã tìm thấy bức thư màu xanh trong két sắt của anh.

Thấy anh giữ nó suốt mười năm, tôi lại hiểu lầm rằng anh trân trọng lá thư vì người nhận là Chu Lăng, vì nó nhắc anh về thời thanh xuân và người con gái anh không có được—Giang Diệu.

Tôi đã nói ly hôn trong tuyệt vọng.

Anh hỏi tôi có từng yêu anh không.

Tôi nói chưa từng.

Nhưng khi xe mất phanh lao xuống dốc, cuộc gọi cuối cùng được kết nối, câu tôi hét lên là:

“Chu Lâm, em yêu anh! Em chưa từng muốn ly hôn!”

Anh đã nghe thấy.

Một tiếng gọi xuyên qua khói lửa kéo tôi về.

“Hoài Tuyết!”

Chu Lâm phá cửa lao vào.

Tôi chưa từng thấy anh hoảng loạn như vậy. Anh chạy qua ngọn lửa, cởi áo khoác trùm lên đầu tôi rồi ôm tôi dậy.

“Giang Diệu...” Tôi ho sặc sụa. “Cô ta đang mang thai.”

Anh nhìn về phía sau. Cảnh sát và lính cứu hỏa vừa tới. Anh giao tôi cho Chu Lăng rồi quay lại kéo Giang Diệu ra khỏi đống gỗ cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...