Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 15
Ra đến sân, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện. Chu Lâm ngồi bên giường, tay quấn băng, gương mặt tiều tụy.
Giống hệt ngày tôi tỉnh dậy và gọi anh là anh rể.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Anh lập tức đứng lên: “Khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ.”
Tôi nắm tay anh.
“Chu Lâm.”
Anh dừng lại.
“Em nhớ rồi.”
Sắc mặt anh bỗng trở nên căng thẳng.
“Nhớ đến đâu?”
“Tất cả.”
Bàn tay trong tay tôi khẽ run.
Tôi nhớ ba năm hôn nhân. Nhớ những cuộc cãi vã. Nhớ tờ thỏa thuận ly hôn tôi đã ký nhưng anh chưa ký. Nhớ cả câu nói tàn nhẫn cuối cùng.
Tôi nhìn anh, nước mắt chậm rãi trào ra.
“Trong cuộc gọi cuối cùng, anh nghe thấy đúng không?”
Anh không trả lời, nhưng mắt đã đỏ.
“Em nói em yêu anh.”
“Ừ.”
“Vậy sao lúc em tỉnh lại, anh không nói?”
Giọng anh khàn đặc: “Bác sĩ bảo không được ép em nhớ. Hơn nữa, em của mười tám tuổi không yêu anh. Anh không thể dùng lời của em trước tai nạn để buộc một người không nhớ gì tiếp tục cuộc hôn nhân.”
Tôi khóc càng dữ hơn.
Người đàn ông này yêu tôi đến mức ngay cả khi có thể giữ tôi bằng một câu nói, anh cũng không nỡ.
Tôi kéo cổ áo anh xuống, hôn lên môi anh.
Nụ hôn có vị mặn của nước mắt và mùi khói còn sót lại. Anh cứng người vài giây, sau đó ôm lấy tôi, đáp lại mãnh liệt như thể đã kiềm nén cả một đời.
Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông ra.
Trán hai người chạm nhau.
“Giang Hoài Tuyết.”
“Ừ?”
“Lần này em không được quên nữa.”
“Nếu quên thì sao?”
“Anh sẽ kể lại từ đầu.”
“Nếu em vẫn không tin?”
Anh hôn khóe mắt tôi.
“Anh sẽ nói mỗi ngày, cho đến khi em tin.”
18
Vụ cháy trở thành chứng cứ cuối cùng.
Thiết bị ghi âm trên người tôi lưu lại toàn bộ lời thừa nhận của Giang Diệu: chuyện đánh tráo áo đồng phục, biết trước vụ bắt cóc, phá phanh xe và dụ tôi tới căn nhà cũ.
Cuộc điều tra mở rộng phát hiện vụ bắt cóc ba năm trước do một cổ đông của Giang thị tổ chức, nhưng Giang Diệu đã biết kế hoạch và cố tình không báo sớm. Cô ta chỉ tiết lộ vị trí khi chắc chắn Chu Lâm sẽ ghi nhớ “ân tình” ấy.
Mẹ kế bị khởi tố vì làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tài sản và liên quan đến việc phá hoại xe. Chứng cứ về thuốc của mẹ tôi không đủ để kết luận bà ta cố ý gây hại, nhưng đủ chứng minh bà ta từng tự ý thay đổi thuốc nhằm khiến mẹ mê man trong thời gian ký giấy tờ.
Bố tôi bị điều tra vì sử dụng tài liệu giả và che giấu dòng tiền.
Giang Diệu giữ được đứa bé, nhưng không tránh khỏi trách nhiệm hình sự. Trước khi bị đưa đi, cô ta xin gặp tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện qua tấm kính.
Cô ta gầy đi, không còn vẻ dịu dàng hoàn hảo trước đây.
“Chị cứu em trong đám cháy vì muốn em biết ơn sao?”
“Không. Vì đứa bé vô tội.”
“Chị lúc nào cũng tỏ ra cao thượng.”
“Cô nhầm rồi.” Tôi nhìn thẳng cô ta. “Tôi cứu cô không có nghĩa tôi tha thứ. Tôi muốn cô sống để trả giá cho từng việc mình đã làm.”
Cô ta cười, nước mắt rơi xuống.
“Tại sao người anh ấy thích lại là chị?”
“Câu này cô nên hỏi anh ấy. Nhưng dù anh ấy không thích tôi, tôi cũng không nợ cô cuộc đời mình.”
“Nếu không có chị—”
“Nếu không có tôi, cô vẫn sẽ bất hạnh. Vì cô luôn cho rằng chỉ cần cướp được thứ của người khác, khoảng trống trong lòng sẽ biến mất.”
Cô ta im lặng.
Trước khi đứng dậy, tôi đặt tay lên điện thoại, nói câu cuối cùng:
“Đứa trẻ có thể được người thân phù hợp chăm sóc. Nếu sau này cô thật sự biết hối hận, hãy bắt đầu bằng việc đừng biến nó thành công cụ như mẹ cô từng biến cô.”
Ra khỏi phòng gặp, Chu Lâm đang đợi ở hành lang.
Anh không hỏi tôi đã nói gì, chỉ đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, bóng hai người kéo dài trên sàn.
“Thỏa thuận ly hôn đâu rồi?” tôi hỏi.
“Xé rồi.”
“Ai cho anh xé?”