Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 16



Anh dừng bước, sắc mặt thay đổi.

Tôi cố nhịn cười: “Tài liệu pháp lý quan trọng mà tùy tiện tiêu hủy, Chu tổng làm việc thiếu chuyên nghiệp quá.”

“Em còn muốn ly hôn?”

“Có thể cân nhắc.”

Anh siết tay tôi.

“Không được.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc em đã tỏ tình trong cuộc gọi, hôn anh trong bệnh viện, còn ngủ—”

Tôi bịt miệng anh lại.

“Ở đây có người!”

Đôi mắt anh cong lên. Anh kéo tay tôi xuống, hôn nhẹ lên đầu ngón tay.

“Về nhà nói tiếp.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Đúng lúc đó, Chu Lăng từ cuối hành lang chạy tới.

“Hai người có thể bớt coi em như không khí không?”

Tôi nhìn cậu ấy, chợt nhớ đến bức thư tình năm nào.

“A Lăng.”

Chu Lăng cảnh giác: “Gì?”

“Hồi cấp ba tôi thích cậu ở điểm nào nhỉ?”

Cậu ấy suy nghĩ rất nghiêm túc: “Đẹp trai, chơi bóng giỏi, hay cười, dễ gần. Nói chung gu của chị hồi đó tốt hơn bây giờ.”

Chu Lâm lạnh lùng nhìn em trai.

“Chi nhánh châu Phi đang thiếu người.”

Chu Lăng lập tức đổi giọng: “Nhưng anh em mới là người đàn ông hoàn hảo nhất. Chị chọn anh ấy là quyết định sáng suốt nhất đời.”

Tôi bật cười.

Hóa ra thanh xuân tôi từng tưởng đầy những tiếc nuối chỉ là một chuỗi hiểu lầm vụng về. Người tôi ngỡ mình yêu chưa chắc là tình yêu. Người tôi cho rằng đáng ghét lại âm thầm đi bên cạnh suốt mười năm.

May mà chúng tôi vẫn còn cơ hội sửa lại đáp án.

19

Sau khi vụ án kết thúc giai đoạn điều tra, tôi quay lại công ty.

Tuyết Quang trải qua một đợt biến động lớn. Những cổ đông có liên hệ lợi ích với Giang thị bị loại khỏi hội đồng. Tôi mua lại phần cổ phần bị chiếm đoạt, đồng thời quyết định bán toàn bộ để lập quỹ hỗ trợ phụ nữ trẻ khởi nghiệp.

Chu Lâm hỏi tôi có tiếc không.

“Không. Đó là tài sản mẹ để lại, nhưng bà để lại vì muốn em sống tự do. Nếu giữ nó khiến em mãi mắc kẹt với nhà họ Giang, vậy bán đi mới đúng ý bà.”

Anh gật đầu, không can thiệp.

Tôi cũng tìm thấy đoạn phim cuối cùng của mẹ trong chiếc máy quay. Thẻ nhớ không nằm trong thân máy mà được giấu dưới lớp lót hộp đựng. Có lẽ Giang Diệu chưa từng phát hiện.

Trong video, mẹ đã rất yếu. Bà ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nhìn ống kính.

“Hoài Tuyết, nếu con xem được đoạn này, có lẽ mẹ không còn bên con nữa. Đừng vì tài sản mà tranh giành với bất cứ ai. Mẹ để lại cho con không phải để con thắng họ, mà để khi không vui, con có thể tự do rời đi.”

Tôi xem đến câu đó thì bật khóc.

Chu Lâm ngồi bên cạnh, ôm tôi vào lòng.

Mẹ nói tiếp:

“Nếu sau này con gặp một người thật lòng yêu con, đừng giống mẹ, vì sợ hãi mà không dám tin. Nhưng cũng đừng vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Người đúng sẽ không bắt con lựa chọn.”

Video kết thúc trong ánh nắng nhạt.

Tôi dựa vào vai Chu Lâm rất lâu.

“Mẹ em nói đúng.”

“Ừ.”

“Em từng nghĩ yêu một người là trao cho họ quyền làm mình tổn thương, nên em luôn giữ đường lui.”

“Anh biết.”

“Anh có giận không?”

“Có.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh véo nhẹ má tôi: “Giận em chuyện gì cũng tự quyết định. Giận em không chịu nghe giải thích. Giận em ký đơn ly hôn đẹp hơn ký thiệp kỷ niệm ngày cưới.”

“Còn gì nữa?”

“Giận em gọi anh là anh rể.”

Tôi phì cười.

“Lúc đó mặt anh buồn cười thật.”

“Em còn gọi Chu Lăng là chồng.”

“Em mất trí nhớ.”

“Không tính.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

Anh lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm.

Giọng tôi vang lên rõ mồn một: “Chồng ơi? Thế bình thường em gọi anh là gì, bé cưng hay chồng yêu?”

Tôi chết lặng.

“Ai cho anh ghi âm?”

“Camera trong phòng bệnh.”

“Xóa ngay!”

“Không.”

Tôi nhào tới cướp điện thoại. Anh giơ cao tay, dễ dàng ôm ngang eo tôi. Hai người ngã xuống sofa. Tôi nằm trên người anh, tóc rơi đầy trước mặt.

Nụ cười trong mắt anh chậm rãi sâu hơn.

“Gọi một lần, anh xóa.”

“Nằm mơ.”

“Vậy giữ lại.”

Tôi nghiến răng, ghé sát tai anh, nói thật nhỏ:

“Chồng yêu.”

Cánh tay ôm eo tôi lập tức siết chặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...