Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 17



“Không nghe rõ.”

“Chu Lâm, anh đừng được voi đòi tiên.”

Anh lật người, ép tôi xuống sofa.

“Anh đã nhịn ba tháng.”

“Bác sĩ nói em vừa hồi phục.”

“Bác sĩ nói em đã hoàn toàn khỏe.”

“Ngày mai em có họp.”

“Anh xin nghỉ giúp em.”

“Chu—”

Phần còn lại bị anh nuốt vào nụ hôn.

Ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi.

20

Một tháng sau, Chu Lâm tổ chức hôn lễ.

Tôi phản đối.

“Chúng ta cưới ba năm rồi.”

“Chưa có hôn lễ.”

“Lúc trước chính em nói không cần.”

“Lúc trước em nói cuộc hôn nhân là hợp đồng.”

“Vậy bây giờ?”

Anh đặt trước mặt tôi một bản hợp đồng mới.

Trang đầu viết: “Thỏa thuận hôn nhân trọn đời.”

Điều khoản thứ nhất: Chu Lâm tự nguyện giao toàn bộ thu nhập sau hôn nhân cho Giang Hoài Tuyết quản lý.

Điều khoản thứ hai: Không được chiến tranh lạnh quá hai giờ.

Điều khoản thứ ba: Có hiểu lầm phải nói ngay, không được tự suy diễn.

Điều khoản thứ tư: Mỗi ngày ít nhất nói một lần “anh yêu em” hoặc “em yêu anh”.

Điều khoản thứ năm: Không được gọi em trai chồng là chồng trong bất kỳ trường hợp nào.

Tôi đọc đến đó, bật cười.

“Điều cuối cùng là trọng điểm đúng không?”

“Tất cả đều quan trọng.”

“Nếu vi phạm?”

“Bên vi phạm phải đáp ứng một yêu cầu của bên còn lại.”

“Anh đúng là thương nhân.”

“Em ký không?”

Tôi cầm bút, cố tình chần chừ.

Anh nhìn tôi chăm chú. Dù biết tôi chỉ trêu, vẻ căng thẳng vẫn hiện rõ trong mắt.

Tôi bỗng nhớ thiếu niên mười bảy tuổi lặng lẽ cất bức thư gửi cho em trai. Nhớ người đàn ông đã đứng ngoài trái tim tôi suốt mười năm, không dám gõ cửa vì sợ bị từ chối.

Tôi không trêu anh nữa.

Tôi ký tên mình, sau đó viết thêm điều khoản thứ sáu.

“Nếu một ngày Giang Hoài Tuyết lại mất trí nhớ, Chu Lâm phải lập tức nói cho cô ấy biết: người cô ấy yêu là anh, người yêu cô ấy cũng là anh.”

Anh đọc xong, rất lâu không nói gì.

“Sao thế?”

Anh cúi xuống hôn lên chữ ký của tôi.

“Không cần hợp đồng, anh cũng sẽ nói.”

Hôn lễ được tổ chức trong khu vườn phủ tuyết nhân tạo và cẩm tú cầu trắng. Không có quá nhiều khách, chỉ có bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng chúng tôi.

Chu Lăng làm phù rể. Trước giờ cử hành, cậu ấy đưa cho tôi một phong thư màu xanh đã được ép phẳng.

“Anh em bảo đốt đi, nhưng em nghĩ nên trả cho chủ nhân.”

“Cậu đọc chưa?”

“Không dám. Anh ấy giữ như bảo vật, ai đụng vào cũng có thể bị điều sang châu Phi.”

Tôi nhìn bức thư, sau đó xé làm đôi.

Chu Lăng sửng sốt.

Tôi tiếp tục xé nhỏ, bỏ vào chiếc hộp giấy.

“Không tiếc à?”

“Đó là tình cảm của cô gái mười tám tuổi. Nó từng chân thành, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Nhiệm vụ gì?”

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng ở cuối lễ đường.

Anh mặc lễ phục đen, dáng người cao thẳng. Ánh mắt vượt qua tất cả khách mời, chỉ dừng lại trên tôi.

“Đưa tôi đến đúng người.”

Nhạc vang lên.

Tôi bước về phía anh.

Không có bố dẫn vào lễ đường. Tôi tự mình đi từng bước, giống như suốt mười năm qua tôi đã tự bước khỏi căn nhà khiến mình tổn thương, tự gây dựng sự nghiệp, tự giành lại cuộc đời.

Nhưng ở cuối con đường lần này có một người đang chờ.

Khi tôi tới gần, Chu Lâm chìa tay.

“Giang Hoài Tuyết, em có chắc không?”

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

“Ba năm trước không chắc. Bây giờ chắc.”

Người chủ hôn hỏi chúng tôi có tự nguyện gắn bó cả đời hay không.

Chu Lâm nói “có” trước cả khi câu hỏi kết thúc.

Mọi người bật cười.

Đến lượt tôi, tôi nhìn vào mắt anh.

“Mười tám tuổi, em tưởng mình thích một người khác. Hai mươi lăm tuổi, em cưới anh vì một bản hợp đồng. Hai mươi tám tuổi, em từng suýt đánh mất anh vì không dám tin mình được yêu.”

Mắt anh đỏ lên.

“Nếu được trở lại ngày ấy, em vẫn sẽ viết bức thư tình kia. Vẫn sẽ đưa nhầm cho anh. Vì mọi sai lầm khi đó cuối cùng đều dẫn em đến đây.”

Tôi mỉm cười.

“Em đồng ý.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...