Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 18
Anh cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.
Tuyết trắng rơi đầy vai áo.
Ngoại truyện 1: Bức thư thật sự
Sau hôn lễ, tôi phát hiện Chu Lâm không chỉ giữ bức thư màu xanh.
Trong két sắt còn có cả một hộp đồ kỳ lạ: vé xe buýt cũ, huy hiệu trường, một cục tẩy đã dùng quá nửa, dây buộc tóc màu đen, thậm chí cả tờ đề thi tôi từng làm sai be bét.
“Anh lấy cục tẩy của em từ bao giờ?”
“Em làm rơi.”
“Vé xe buýt?”
“Ngày đầu tiên chúng ta ngồi cùng chuyến.”
“Đề thi?”
“Em nhờ anh giảng bài, sau đó bỏ quên.”
Tôi cầm tờ giấy lên. Góc trên có nét bút của Chu Lâm, viết rất nhỏ: “Câu này vẫn sai. Đồ ngốc.”
“Anh thầm mắng em?”
“Nhận xét khách quan.”
Tôi ném gối vào anh.
Ở đáy hộp có một phong thư trắng. Bên ngoài đề tên tôi, ngày viết đúng ngày tôi định tỏ tình với Chu Lăng.
Tôi mở ra.
Chỉ có vài dòng.
“Giang Hoài Tuyết, anh thích em. Không phải vì em là con gái nhà họ Giang, không phải vì em xinh đẹp hay thông minh. Anh thích lúc em rõ ràng buồn nhưng vẫn ngẩng đầu, thích cách em chia nửa chiếc bánh duy nhất cho con mèo hoang, thích việc em bị hiểu lầm vẫn không chịu khóc trước mặt người khác.
Anh muốn đứng về phía em.
Nếu em đồng ý, ngày mai hãy gặp anh dưới cây ngân hạnh.”
Tôi đọc xong, sống mũi cay lên.
“Ngày đó anh có đợi không?”
“Có.”
“Bao lâu?”
“Từ tan học đến khi cổng trường đóng.”
“Sao không đưa thư?”
“Vì đọc được thư em viết cho Chu Lăng.”
Tôi ôm lấy anh.
“Xin lỗi.”
“Chuyện cũ rồi.”
“Nếu hôm đó em đến, chúng ta đã yêu nhau sớm hơn mười năm.”
“Chưa chắc.”
“Tại sao?”
“Em mười tám tuổi nóng nảy, cố chấp, thích suy diễn.”
Tôi nheo mắt: “Còn bây giờ?”
“Bây giờ...” Anh ôm eo tôi, nhanh chóng sửa lời. “Bây giờ hoàn hảo.”
Tôi hừ một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận gấp lá thư lại.
“Chu Lâm.”
“Ừ?”
“Ngày mai gặp em dưới cây ngân hạnh nhé.”
Sáng hôm sau, chúng tôi trở về trường cũ.
Cây ngân hạnh vẫn còn đó, cao lớn hơn rất nhiều. Lá vàng rơi đầy mặt đất.
Tôi cố tình đến muộn mười phút. Chu Lâm đứng dưới gốc cây, mặc áo khoác đen, dáng vẻ khiến tôi bỗng nhìn thấy thiếu niên năm nào.
Tôi chạy tới trước mặt anh.
“Bạn học Chu Lâm, tôi đã đọc thư.”
Anh phối hợp hỏi: “Đáp án của em là gì?”
Tôi kiễng chân hôn anh.
“Đồng ý.”
Lời hồi đáp đến muộn mười năm, cuối cùng vẫn được trao tận tay.
Ngoại truyện 2: Khi có em bé
Hai năm sau, tôi mang thai.
Người hoảng loạn nhất không phải tôi mà là Chu Lâm.
Anh mua tất cả sách chăm sóc thai kỳ, thay góc bàn bằng đệm mềm, cấm tôi đi giày cao gót, thậm chí muốn chuyển phòng làm việc của tôi xuống tầng một vì sợ tôi đi cầu thang.
Đến tháng thứ ba, tôi không chịu nổi nữa.
“Em mang thai, không phải làm bằng thủy tinh.”
“Bác sĩ nói ba tháng đầu phải cẩn thận.”
“Bác sĩ cũng nói em có thể làm việc bình thường.”
“Làm việc tại nhà.”
“Chu Lâm.”
“Anh đây.”
“Nếu anh còn kiểm soát em, em sẽ về công ty ở.”
Anh lập tức im lặng.
Tối đó, tôi phát hiện anh ngồi một mình trong phòng em bé chưa trang trí, nhìn bức ảnh siêu âm.
“Anh sợ à?”
Anh không phủ nhận.
“Ngày em gặp tai nạn, anh nghe tiếng va chạm qua điện thoại. Sau đó gọi thế nào em cũng không trả lời.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Anh biết. Nhưng đôi khi vẫn mơ thấy.”
Tôi nắm tay anh đặt lên bụng mình.
“Bây giờ em ở đây. Con cũng ở đây. Anh có thể lo, nhưng phải tin em.”
Anh nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.
Từ hôm đó anh bớt căng thẳng, nhưng chỉ bớt một chút.
Đến ngày sinh, anh đứng ngoài phòng mổ, sắc mặt trắng hơn cả tôi. Chu Lăng quay video lại, sau này dùng để cười anh suốt nhiều năm.
Con gái chào đời khỏe mạnh.
Khi y tá đặt con vào tay, Chu Lâm đỏ mắt nhưng không dám động đậy.
“Sao con bé nhỏ thế?”
“Trẻ sơ sinh đều nhỏ.”
“Có đau không?” anh hỏi tôi.
“Anh thử sinh đi rồi biết.”
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Chỉ một đứa thôi.”