Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 3
...
Mấy từ họ nói ra tách riêng ra thì từ nào tôi cũng biết, nhưng gộp lại với nhau sao tôi lại nghe không hiểu thế này?
Đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào màn hình điện thoại, lướt sang tấm ảnh tiếp theo.
Đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn có đóng dấu đỏ chói.
Cột tên người sở hữu ghi tên tôi, mà người chụp chung ảnh kết hôn với tôi... lại là Chu Lâm.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng khóe môi giật giật, không tin vào số phận mà phán một câu: "Tôi không tin."
**6.**
Trước khi xuyên qua đây, tôi vẫn còn đang chuẩn bị bức thư tình gửi cho Chu Lăng, cảm giác hân hoan rung động vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Cả đời này tôi chỉ thích đúng một mình anh ấy.
Nếu như cuối cùng tôi lại đi gả cho Chu Lâm, thì chỉ có duy nhất một khả năng——
Là để trả thù Giang Diệu.
Chuyện cô ta thầm thích Chu Lâm, tôi biết rõ từ lâu.
Vào một mùa đông nọ, máy giặt bị hỏng mà thợ sửa mãi không tới. Mẹ kế bảo người lớn bận đi làm, Giang Diệu bận đi học múa, thế là vứt hết toàn bộ quần áo của cả nhà cho tôi giặt tay. Bố tôi thì nghe lời bà ta răm rắp.
Cuộc sống ăn nhờ đậu đợt này khiến sự ê chề đè bẹp cả tính phản逆 tuổi mới lớn, tôi đến cả quyền từ chối cũng chẳng có.
Và cũng chính trong lúc giặt đồ, tôi từ trong túi áo khoác của Giang Diệu rũ ra một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết đầy tên của Chu Lâm và cô ta, là nét chữ của cô ta. Dùng hình trái tim sên súa vẽ khoanh tròn tên hai người lại với nhau, tình ý ngưỡng mộ hiện rõ lên từng dòng chữ.
Hóa ra là thầm thích nhau từ hai phía cơ đấy.
Nếu là người ngoài nhìn vào chắc đã cảm động rớt nước mắt rồi. Mỗi tội tôi lại là kẻ thù của Giang Diệu.
Tôi không biết tại sao hai người họ lại không chịu chọc thủng lớp giấy mỏng đó, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ làm nhịp cầu nối duyên cho họ.
Thích nhau sao? Thích nhau thì bỏ lỡ nhau đi nhé!
Tôi mặt không cảm xúc vò nát mảnh giấy đó thành một cục, ném tọt vào thùng rác, quyết định coi như mình chưa nhìn thấy gì.
Suy nghĩ một hồi, vẫn thấy hơi tức nghẹn trong lòng.
Thế là tôi dứt khoát lén lút cầm kéo bấm một lỗ nhỏ trong túi áo túi quần của tất cả bọn họ.
Tôi còn đang đắc ý vì chiến tích cắt thủng túi áo của cả nhà thì giọng Chu Lâm lạnh nhạt kéo tôi về hiện thực.
“Em nhớ được đến năm nào?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh.
Không biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh thoáng qua một tia hoảng loạn. Nhưng nó biến mất rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp xác nhận thì gương mặt anh đã trở lại vẻ điềm tĩnh khó gần.
“Năm lớp mười hai.”
“Ngày tháng cụ thể?”
Tôi đọc ngày mình nhớ. Chu Lăng lấy điện thoại kiểm tra rồi huýt sáo.
“Vừa tròn mười năm.”
Tôi cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
Bác sĩ được gọi tới. Sau một hồi kiểm tra, ông nói vùng đầu tôi bị va chạm, ký ức có thể tạm thời rối loạn. Tôi không phải thật sự xuyên không, chỉ quên sạch mười năm gần nhất. Việc tôi tỉnh dậy và tưởng mình vẫn mười tám tuổi là một dạng mất trí nhớ ngược dòng.
“Ký ức có trở lại không?” Chu Lâm hỏi.
“Có thể vài ngày, vài tháng, cũng có thể không bao giờ. Người nhà không nên ép bệnh nhân nhớ lại. Hãy để cô ấy tiếp xúc dần với môi trường quen thuộc.”
Người nhà.
Hai chữ ấy khiến căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tôi lén nhìn giấy đăng ký kết hôn trên màn hình, rồi lại nhìn Chu Lâm. Anh đứng bên cửa sổ, một nửa gương mặt chìm trong nắng chiều, sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét. Mười năm trôi qua, vẻ lạnh lùng của thiếu niên năm nào đã lắng thành sự trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.
Đúng là đẹp thật.
Nhưng đẹp cũng không thể giải thích nổi tại sao tôi lại cưới người mình từng ghét.