Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 20
Sau khi tốt nghiệp, Chu Lâm chọn một trường đại học ở cùng thành phố với cô nhưng không nói cho ai biết. Đến ngày nhập học, anh nhìn thấy cô xách hai chiếc vali nặng, đứng dưới mưa mà không có người thân đưa tiễn.
Anh che ô cho cô.
Cô quay đầu, vừa nhận ra anh đã lạnh mặt.
“Sao lại là cậu?”
Anh muốn hỏi vì sao không thể là anh. Cuối cùng chỉ nói: “Tiện đường.”
Anh đưa cô đến ký túc xá rồi đi bộ ngược ba cây số về trường mình.
Năm hai đại học, anh nghe Chu Lăng kể Hoài Tuyết bị đối tác lừa. Cô bán hết trang sức của mẹ để trả nợ, ban ngày đi học, ban đêm làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Chu Lâm đến nhìn cô qua cửa kính. Cô gầy đi, mắt thâm quầng, vẫn mỉm cười với từng khách hàng.
Anh muốn bước vào nhưng dừng lại. Lòng tự trọng của cô quá lớn. Nếu biết tiền đến từ anh, cô sẽ không nhận.
Anh dùng tên một quỹ đầu tư mới thành lập, mua cổ phần dự án. Cô dùng khoản tiền đó dựng lại thương hiệu.
Ba năm sau, Giang Hoài Tuyết trở thành người sáng lập Tuyết Quang. Trong bữa tiệc cảm ơn nhà đầu tư, cô biết người đứng sau là anh.
Ly rượu đỏ hất thẳng vào mặt.
“Tôi không cần anh thương hại.”
Khách khứa chết lặng. Chu Lâm lau rượu, nói: “Tỷ suất lợi nhuận của tôi gấp mười. Đây là đầu tư, không phải từ thiện.”
Cô khựng lại, sau đó ném khăn giấy cho anh.
“Vậy lần sau nói trước.”
Đó là khởi đầu thật sự của họ.
Họ gặp nhau trong các cuộc họp, buổi đấu giá, những chuyến công tác. Hoài Tuyết vẫn thường châm chọc anh và Giang Diệu. Anh giải thích nhiều lần nhưng cô không tin. Có lúc anh muốn nói thẳng người mình thích là cô, song mỗi lần chuẩn bị mở lời, cô lại vô tình nhắc Chu Lăng.
Anh lùi lại.
Trong vụ bắt cóc, khi nghe nhà họ Giang tranh cãi vì không muốn giao cổ phần, lần đầu tiên Chu Lâm mất kiểm soát. Anh đặt tất cả thứ mình có lên bàn để đổi vị trí của cô.
Mười một phút trong kho lạnh là mười một phút dài nhất đời anh.
Khi tìm thấy Hoài Tuyết, môi cô đã tím, hơi thở yếu ớt. Anh quỳ xuống cởi dây, bàn tay run không nghe lời. Cô hé mắt, gọi tên A Lăng.
Anh đáp: “Anh đây.”
Đó là lần duy nhất anh mạo nhận em trai.
Sau khi cô tỉnh, anh vẫn ở lại. Không phải vì hy vọng cô cảm động. Chỉ vì nghĩ nếu mình rời đi, có lẽ cô sẽ lại một mình.
Ngày Hoài Tuyết mang hợp đồng hôn nhân tới, anh đọc đi đọc lại câu “thời hạn ba năm”. Cô tưởng anh cân nhắc lợi ích. Thật ra anh sợ mình ký quá nhanh sẽ khiến cô nghi ngờ.
“Bao giờ đăng ký?” anh hỏi.
“Anh không cần đọc tiếp?”
“Không cần.”
Vì bất kể điều kiện nào, anh cũng đồng ý.
Ba năm sau, bản hợp đồng hết hạn. Anh đã chuẩn bị nhẫn, định cầu hôn cô một lần đúng nghĩa. Nhưng trước khi kịp lấy ra, Hoài Tuyết đặt đơn ly hôn trước mặt.
“Thời hạn kết thúc rồi.”
Anh hỏi: “Em muốn đi?”
“Phải.”
“Em có từng yêu anh không?”
Cô im lặng rất lâu rồi nói chưa từng.
Đêm đó, anh ngồi trong phòng làm việc đến sáng. Chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo. Bản thỏa thuận ly hôn nằm trên bàn, dòng dành cho người chồng để trống.
Anh nghĩ mình có thể chờ cô bình tĩnh lại.
Không ngờ sáng hôm sau lại nhận được cuộc gọi cuối cùng.
Tiếng gió, tiếng còi xe, giọng cô hoảng loạn: “Chu Lâm, em yêu anh! Em chưa từng muốn ly hôn!”
Rồi một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.
Trong bệnh viện, anh đứng ngoài phòng cấp cứu suốt sáu tiếng. Khi bác sĩ thông báo cô qua cơn nguy hiểm, hai chân anh mất hết sức lực.
Hoài Tuyết tỉnh lại, nhìn anh như người xa lạ và gọi anh là anh rể.
Khoảnh khắc đó, anh vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Ít nhất cô còn sống.
Nếu cái giá để cô sống là quên anh, anh chấp nhận.
Nhưng rồi cô lại yêu anh lần nữa.