Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 21
Khi đứng ở cuối lễ đường, Chu Lâm nhìn cô tự mình bước tới, cuối cùng hiểu mười năm chờ đợi không phải để nhận một phần thưởng. Anh chỉ may mắn được người mình yêu chọn lại sau khi cô có đủ tự do để lựa chọn.
Lần này, anh sẽ không im lặng nữa.
Ngoại truyện 4: Cuộc sống sau hôn lễ
Sau đám cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở một thị trấn ven biển.
Ngày đầu tiên, Chu Lâm làm mất vali.
Ngày thứ hai, anh dẫn tôi đi lạc ba tiếng vì nhất quyết không hỏi đường.
Ngày thứ ba, trời mưa lớn, khách sạn mất điện, căn phòng sang trọng biến thành một chiếc hộp tối om.
Tôi ngồi bên cửa sổ, quấn chăn cười đến đau bụng.
“Chu tổng, kế hoạch hoàn hảo của anh đâu?”
“Sự cố ngoài ý muốn.”
“Ba ngày, ba sự cố.”
Anh thắp nến, lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ.
“Cái này không phải sự cố.”
Bên trong là chiếc nhẫn anh định tặng tôi trước khi tai nạn xảy ra. Mặt trong khắc ngày tuyết đầu mùa và hai chữ cái tên chúng tôi.
“Anh vẫn giữ?”
“Không có cơ hội đưa.”
Anh tháo chiếc nhẫn cưới hiện tại, đeo chiếc nhẫn cũ vào ngón áp út của tôi. Kích thước vừa vặn.
“Bây giờ mới tính là cầu hôn bù.”
“Người ta cầu hôn phải quỳ.”
Anh lập tức quỳ một gối.
Tôi giật mình: “Em đùa thôi.”
“Anh nghiêm túc.”
Ánh nến hắt lên gương mặt anh. Ngoài cửa là tiếng mưa và sóng biển. Không có hoa, không có nhạc, cũng không có người chứng kiến.
“Giang Hoài Tuyết, em có bằng lòng kết hôn với anh lần thứ ba không?”
“Lần thứ ba?”
“Lần đầu là hợp đồng. Lần hai là hôn lễ. Lần này chỉ có hai chúng ta.”
Tôi chìa tay còn lại.
“Em đồng ý. Nhưng anh phải hứa từ giờ không được giấu chuyện.”
“Anh hứa.”
“Không được tự mình chịu đựng.”
“Được.”
“Không được dùng công việc đe dọa Chu Lăng mỗi khi ghen.”
Anh đứng lên: “Điều này cân nhắc lại.”
Tôi bật cười, vòng tay ôm cổ anh.
Sau tuần trăng mật, cuộc sống không lập tức biến thành cổ tích. Chúng tôi vẫn cãi nhau.
Tôi bận ra mắt bộ sưu tập mới, ba ngày liên tục về sau nửa đêm. Anh nhắc nhở, tôi cho rằng anh kiểm soát. Anh im lặng, tôi lại cho rằng anh chiến tranh lạnh.
Đêm thứ tư, cả hai ngồi hai đầu bàn ăn, không ai động đũa.
Tôi nhìn đồng hồ. Một giờ năm mươi phút kể từ lúc cãi nhau.
Điều khoản hôn nhân quy định không được chiến tranh lạnh quá hai giờ.
Chu Lâm cũng nhìn đồng hồ.
Còn năm phút, anh đứng dậy.
“Anh xin lỗi.”
Tôi đồng thời nói: “Em sai rồi.”
Cả hai khựng lại.
Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi.
“Anh không muốn kiểm soát em. Anh chỉ lo em lại kiệt sức.”
“Em biết. Nhưng khi anh ra lệnh, em sẽ nhớ đến bố.”
Anh im lặng một lúc rồi nắm tay tôi.
“Sau này anh sẽ hỏi thay vì ra lệnh.”
“Em cũng sẽ báo lịch, không cố tình lờ tin nhắn.”
Hai người sửa điều khoản thứ hai: Không chỉ phải nói chuyện trong vòng hai giờ, mà còn phải nói rõ mình đang sợ điều gì.
Chúng tôi dần học được rằng một cuộc hôn nhân tốt không phải không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Nó là việc mỗi lần mâu thuẫn đều có người chịu bước về phía trước.
Chu Lâm thường là người bước trước. Sau đó tôi học theo.
Ngày kỷ niệm một năm hôn lễ, anh nấu bữa tối. Món cá cháy một mặt, canh mặn gấp đôi bình thường, bánh kem không nở.
Tôi vẫn ăn hết.
“Ngon không?” anh hỏi.
“Nếu em nói thật, chúng ta có cãi nhau không?”
“Không.”
“Rất khó ăn.”
Anh gật đầu, cầm điện thoại định gọi nhà hàng.
Tôi giữ tay anh lại.
“Nhưng em thích.”
“Khó ăn mà thích?”
“Vì anh làm.”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi cúi xuống hôn trán tôi.
“Anh yêu em.”
Tôi kiểm tra bảng theo dõi trên tủ lạnh. Hôm đó anh đã nói câu này bốn lần.
“Vượt chỉ tiêu rồi.”
“Không giới hạn số lần.”
Tôi cầm bút ghi thêm một dấu vào bảng.
“Em cũng yêu anh.”
Ngoại truyện 5: Nhà họ Giang sau cánh cửa
Phiên tòa diễn ra gần một năm sau vụ cháy.