Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 22



Mẹ kế và Giang Diệu đều nhận án. Bố tôi được hưởng mức án nhẹ hơn vì hợp tác điều tra, nhưng mất quyền kiểm soát Giang thị. Công ty bị tái cấu trúc và bán cho một tập đoàn khác.

Ngày tuyên án, tôi không đến.

Tôi đưa hoa tới nghĩa trang thăm mẹ.

Trước bia mộ đã có một bó cúc trắng. Người đặt là bố.

Ông đứng cách đó không xa, tóc bạc đi nhiều, lưng cũng còng xuống. Thấy tôi, ông không bước tới ngay.

“Bố sắp phải thi hành án.”

“Tôi biết.”

“Bố muốn gặp con lần cuối.”

Tôi đặt hoa xuống, lau nhẹ tấm ảnh của mẹ.

“Ông muốn tôi tha thứ?”

“Bố không có tư cách.”

Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận điều đó.

Ông kể sau khi mẹ mất, ông sợ đối diện với căn nhà trống nên vội cưới người khác. Ông biết mẹ kế thiên vị con ruột nhưng tự thuyết phục rằng trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường. Mỗi lần bắt tôi nhường, ông đều nghĩ mình đang giữ hòa khí.

“Đến lúc con rời nhà, bố vẫn cho rằng con bướng bỉnh. Khi con thành công, bố lại thấy bị xúc phạm vì con chứng minh không cần bố vẫn sống tốt.”

Ông cúi đầu.

“Bố dùng cổ phần của mẹ con, rồi nói dối rằng làm vì công ty. Thực ra bố chỉ không chịu thừa nhận mình thua kém bà ấy và thua kém cả con.”

Tôi nghe, lòng không còn giận dữ như trước. Chỉ còn một khoảng trống mệt mỏi.

“Hồi nhỏ con từng đợi bố đến họp phụ huynh.”

Ông ngẩng lên.

“Con đứng ở cổng đến tối. Bố hứa sẽ đến, nhưng hôm đó Giang Diệu biểu diễn múa. Bố chọn cô ta.”

Môi ông run lên: “Bố không nhớ.”

“Con nhớ. Những chuyện ông cho là nhỏ, con đều nhớ.”

Nước mắt chảy xuống gương mặt già nua.

Tôi không thấy hả hê.

“Tôi sẽ không xin giảm án. Cũng không đến thăm thường xuyên. Nhưng nếu ông thật sự hối hận, hãy sống và chịu trách nhiệm. Đừng dùng cái chết hay bệnh tật để buộc tôi tha thứ.”

Ông gật đầu.

Trước khi đi, ông gọi tôi một tiếng.

“Hoài Tuyết, con sống có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn ra cổng nghĩa trang. Chu Lâm đứng bên xe, không tới gần nhưng luôn ở trong tầm mắt.

“Có.”

“Vậy là tốt.”

Tôi không nói lời tạm biệt.

Một số vết thương không thể biến mất chỉ bằng một câu xin lỗi. Tha thứ cũng không phải nghĩa vụ của người bị tổn thương. Nhưng từ ngày hôm đó, tôi không còn mơ thấy mình đứng ngoài cửa nhà chờ bố mở nữa.

Tôi đã có chìa khóa của một ngôi nhà khác.

Tối về, Chu Lâm đang thay bóng đèn ngoài hiên. Tôi bước tới ôm lấy eo anh từ phía sau.

“Gặp ông ấy rồi?”

“Ừ.”

“Có buồn không?”

“Một chút.”

Anh đặt dụng cụ xuống, quay lại ôm tôi.

“Ngày mai nghỉ làm nhé.”

“Đi đâu?”

“Nơi em muốn.”

“Em muốn nằm nhà cả ngày.”

“Được.”

“Muốn ăn kem vào bữa sáng.”

“Được.”

“Muốn xem phim dở rồi bắt anh xem cùng.”

“Được.”

Tôi dụi mặt vào ngực anh.

“Sao cái gì cũng được?”

“Vì hôm nay em có quyền buồn.”

Tôi bật khóc trong vòng tay anh. Lần này tôi không trốn, không giả vờ mạnh mẽ.

Hóa ra trưởng thành không phải học cách không cần ai. Là khi mình đủ mạnh để thừa nhận đôi lúc cũng cần một vòng tay.

Ngoại truyện 6: Người chú bất đắc dĩ

Chu Lăng từng tuyên bố sẽ không kết hôn trước tuổi ba mươi lăm. Nhưng khi Niệm Tuyết ba tuổi, cậu ấy đã bị con bé thuần phục hoàn toàn.

Mỗi lần đến nhà, cậu phải mang quà. Nếu quên, Niệm Tuyết sẽ khoanh tay hỏi:

“Chú tới thăm con hay tới ăn cơm nhà con?”

Chu Lăng lập tức quay xe đi mua bánh.

Chu Lâm rất bất mãn với cách em trai chiều con gái.

“Không được cho con bé ăn ngọt trước bữa cơm.”

“Anh hồi nhỏ còn ăn vụng hai cây kem.”

“Ai nói?”

“Mẹ.”

“Em nhớ nhầm.”

“Em có ảnh.”

Hai anh em tranh cãi. Niệm Tuyết nhân cơ hội giấu bánh sau lưng tôi.

Một ngày, con bé mang bài tập ở trường về. Đề bài yêu cầu vẽ gia đình. Trong tranh có tôi, Chu Lâm, Niệm Tuyết, một con mèo và Chu Lăng đứng ngoài cổng.

Chu Lăng nhìn rất lâu.

“Tại sao chú đứng ngoài?”

“Vì chú không có nhà.”

“Chú có nhà.”

“Không có vợ thì chưa phải nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...