Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 23
Không biết cô giáo dạy con bé ở đâu, nhưng câu này khiến Chu Lăng im lặng cả buổi.
Ba tháng sau, cậu dẫn một cô gái tới ăn cơm. Đó là bác sĩ từng điều trị cho tôi sau tai nạn. Cô thẳng tính, ít nói, vừa gặp đã chỉ ra Chu Lăng uống quá nhiều cà phê và có dấu hiệu đau dạ dày.
Chu Lăng nhìn cô như gặp khắc tinh.
Niệm Tuyết lại rất thích, lập tức gọi cô là thím.
Cô bác sĩ đỏ mặt. Chu Lăng suýt làm rơi bát.
Sau bữa ăn, cậu kéo tôi ra ban công.
“Chị dâu, quản con gái chị đi.”
“Con bé gọi sai à?”
“Bọn em mới hẹn hò hai tuần.”
“Vậy cố gắng lên.”
“Sao chị giống anh em thế?”
“Vợ chồng lâu ngày có nét giống nhau.”
Chu Lâm đi ngang, lạnh nhạt bổ sung: “Nếu bị từ chối, đừng về nhà anh khóc.”
“Ai khóc?”
“Năm mười sáu tuổi, em thất tình—”
Chu Lăng lao tới bịt miệng anh trai. Hai người giằng co như trẻ con. Tôi đứng bên cạnh cười, chợt thấy khung cảnh này rất xa lạ với hình ảnh hai vị tổng giám đốc lạnh lùng ngoài xã hội.
Một năm sau, Chu Lăng kết hôn.
Trong lễ cưới, cậu nâng cốc cảm ơn tôi.
“Nếu năm đó chị không viết nhầm thư, anh em có lẽ đã cô độc cả đời. Nếu sau này chị không mất trí nhớ, hai người cũng chưa chắc chịu nói thật. Vậy nên em cảm ơn sự nhầm lẫn vĩ đại của chị.”
Tôi hỏi: “Còn chuyện tôi từng thích cậu?”
Chu Lăng liếc anh trai đang đứng sau tôi, lập tức sửa lời:
“Đó là nhận thức sai lầm nhất thời của tuổi trẻ.”
Cả phòng cười vang.
Chu Lâm vòng tay qua eo tôi, ghé tai nói: “Nó trưởng thành rồi.”
“Vì biết sợ anh?”
“Vì cuối cùng biết em chọn ai.”
Tôi nhìn anh. Mười mấy năm trôi qua, người đàn ông này vẫn ghen với em trai vì một lá thư chưa từng được gửi đúng người.
Tôi kiễng chân hôn má anh trước mặt mọi người.
“Em chọn anh.”
Anh không nói gì, nhưng nụ cười kéo dài đến tận cuối buổi lễ.
Ngoại truyện 7: Nếu trở lại năm mười tám tuổi
Đêm sinh nhật ba mươi tuổi, tôi mơ thấy mình trở lại lớp học cũ.
Ánh nắng cuối thu rơi trên bàn. Trong cặp là bức thư màu xanh. Ngoài sân, tiếng bóng rổ và tiếng reo hò vang lên.
Tôi biết hôm nay là ngày mình định tỏ tình với Chu Lăng.
Nhưng lần này tôi không đi tới sân bóng.
Tôi ôm bức thư chạy lên tầng ba, tìm thấy Chu Lâm trong lớp học vắng. Thiếu niên mười bảy tuổi ngồi bên cửa sổ, áo đồng phục sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt.
Anh ngẩng đầu khi tôi bước vào.
“Có chuyện gì?”
Tôi nhìn gương mặt non trẻ ấy, mắt bỗng cay xè.
“Chu Lâm, cậu thích ai?”
Anh khựng lại rồi cụp mắt.
“Không liên quan đến cậu.”
Đúng là đáng ghét.
Tôi đặt bức thư lên bàn anh.
“Cái này cho cậu.”
Anh nhìn tên người nhận, gương mặt lập tức lạnh xuống.
“Đây là thư cho Chu Lăng.”
Tôi cầm bút gạch tên Chu Lăng, viết Chu Lâm lên trên.
“Bây giờ là của cậu.”
Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt không dám tin.
“Giang Hoài Tuyết, cậu đang trêu tôi?”
“Không. Tôi đến nói cho cậu biết vài chuyện.”
Tôi ngồi xuống bàn đối diện.
“Sau này cậu sẽ rất thành công, nhưng vẫn không biết nói lời dễ nghe. Cậu sẽ âm thầm giúp tôi rồi bị hất rượu vào mặt. Sẽ cứu tôi khỏi một nhà kho và bị tôi gọi nhầm tên. Sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân không thèm đọc. Sẽ giữ một bức thư ngốc nghếch suốt mười năm.”
Thiếu niên nhìn tôi như nhìn người điên.
“Và tôi sẽ yêu cậu.”
Đôi mắt anh chợt đỏ.
“Cậu là ai?”
“Là Giang Hoài Tuyết mười năm sau.”
“Chứng minh đi.”
“Trong túi áo cậu có dây buộc tóc của tôi.”
Anh lập tức che túi.
Tôi bật cười.
“Đừng đợi tôi mười năm. Ngày mai hãy nói rõ sợi dây đó là của ai. Khi thích thì nói thích. Khi ghen thì nói ghen. Đừng dùng im lặng bắt cả hai đoán nhau.”
“Nếu tôi nói, cậu sẽ tin?”
“Có thể không.”
Gương mặt anh tối lại.
“Nhưng cậu cứ nói. Tôi sẽ dần tin.”
Chuông tan học vang lên. Khung cảnh bắt đầu nhạt dần.
Thiếu niên đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi.