Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 4
Sau khi bác sĩ rời đi, Chu Lăng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hào hứng hỏi:
“Chị dâu, chị thật sự không nhớ anh trai em à?”
“Nhớ chứ. Học thần, mặt lạnh, tính tình khó ưa, từng nhặt dây buộc tóc của Giang Diệu.”
Chu Lăng sặc nước.
Chu Lâm nhìn em trai: “Ra ngoài.”
“Sao em phải—”
“Ra ngoài.”
Chu Lăng cầm cốc nước, vừa đi vừa quay đầu, ánh mắt đầy ý vị. Trước khi đóng cửa, cậu ấy còn giơ điện thoại lên, lắc lắc như muốn nói lát nữa sẽ liên lạc với tôi.
Trong phòng chỉ còn tôi và người chồng trên danh nghĩa.
Chu Lâm bước tới, lấy điện thoại khỏi tay tôi rồi tắt màn hình.
“Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi.”
“Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Đợi sức khỏe ổn định rồi nói.”
“Tôi đã kết hôn với anh bao lâu?”
Anh im lặng hai giây.
“Ba năm.”
“Tình cảm thế nào?”
Lần này anh im lặng lâu hơn.
Tôi nhìn vẻ mặt đó, trong lòng lập tức có đáp án. Cuộc hôn nhân này chắc chắn không hạnh phúc. Nếu vợ chồng tình cảm tốt, anh đã không cần suy nghĩ lâu đến thế.
“Sắp ly hôn à?” Tôi hỏi thẳng.
Ánh mắt anh chợt tối đi.
Ngay lúc ấy, túi hồ sơ đặt trên tủ đầu giường bị gió thổi rơi xuống đất. Một xấp giấy trượt ra, trang đầu tiên in đậm bốn chữ: THỎA THUẬN LY HÔN.
Tôi và Chu Lâm cùng nhìn xuống.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Tôi cúi người định nhặt, anh đã nhanh hơn một bước, gom toàn bộ giấy tờ lại.
“Không liên quan đến em bây giờ.”
“Tên tôi nằm trên đó mà anh bảo không liên quan?”
“Em đang bị thương.”
“Bị thương chứ không phải bị ngốc.” Tôi chìa tay. “Đưa tôi xem.”
Anh không đưa.
Tôi nhìn chằm chằm anh, bỗng thấy buồn cười. Mới tỉnh dậy đã phát hiện mình lấy nhầm người, chồng còn ôm chị kế, giờ lại lòi ra đơn ly hôn. Mười năm sau của tôi đúng là rực rỡ đến mức chẳng biết nên khóc hay nên vỗ tay.
“Yên tâm, tôi không bám lấy anh đâu.” Tôi nói. “Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi có thể ký ngay khi xuất viện.”
Các khớp ngón tay đang giữ tập hồ sơ của Chu Lâm trắng bệch.
“Hai người?”
“Anh và Giang Diệu.”
Anh bỗng bật cười, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào.
“Giang Hoài Tuyết, em mất trí nhớ nên ngay cả khả năng vu oan cho người khác cũng quay về trình độ mười tám tuổi à?”
“Tôi có ảnh.”
Tôi giật lại điện thoại, mở tấm ảnh vừa nhìn thấy. Trong ảnh, Chu Lâm ôm Giang Diệu rất chặt ở hành lang bệnh viện. Mặt Giang Diệu vùi trong ngực anh, một tay còn nắm lấy vạt áo sơ mi.
Anh nhìn bức ảnh, sắc mặt lạnh hẳn.
“Ai gửi cho em?”
“Không biết. Trong album có sẵn.”
Chu Lâm kiểm tra thông tin ảnh. Nó được lưu vào máy đúng ngày tôi gặp tai nạn.
Một lát sau, anh đặt điện thoại xuống.
“Chân cô ta bị trật ở bậc thang. Anh chỉ đỡ một lần.”
“Đỡ mà ôm thắm thiết thế cơ à?”
“Góc chụp.”
“Lý do kinh điển.”
Anh nhìn tôi, có vẻ muốn nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Anh không yêu Giang Diệu.”
“Thế anh yêu ai?”
Câu hỏi vừa bật ra, cả hai chúng tôi đều sững lại.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi gần như cho rằng anh sẽ nói một cái tên nào đó.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ quay người, giọng khàn đi.
“Ngủ đi.”
8
Đêm ấy, tôi không ngủ được.
Tôi lén mở điện thoại, bắt đầu đào bới cuộc đời mười năm bị đánh mất của mình.
Tài khoản ngân hàng khiến tôi suýt làm rơi máy.
Tôi đếm đi đếm lại dãy số dư, rồi nghiêm túc tìm trên mạng xem ngân hàng có thường hiển thị nhầm dấu phẩy hay không.
Không nhầm.
Tôi thật sự giàu nứt đố đổ vách.
Mười năm sau, tôi là người sáng lập một thương hiệu trang sức độc lập tên Tuyết Quang. Công ty đã niêm yết, tôi nắm cổ phần đủ để cả đời nằm yên cũng không tiêu hết tiền. Trên mạng có vô số bài phỏng vấn gọi tôi là nữ doanh nhân trẻ, nhà thiết kế thiên tài, người thừa kế kín tiếng của Giang thị.