Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 5
Tôi nhìn gương mặt trưởng thành của mình trong những bức ảnh, cảm giác xa lạ vô cùng.
Cô gái trong ảnh mặc váy đen, ánh mắt sắc bén, đứng trước hàng trăm ống kính mà không hề lúng túng. Còn tôi của hiện tại chỉ là một nữ sinh vừa viết xong thư tình, tiền sinh hoạt tháng sau còn chưa biết xin ai.
Tôi tìm tên Chu Lâm.
Anh là nhà sáng lập quỹ đầu tư Lâm Xuyên, từng được tạp chí tài chính bình chọn vào danh sách doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất. Tin tức về anh không nhiều, nhưng mỗi bài đều gắn với những thương vụ khổng lồ.
Tôi tìm tiếp từ khóa “Chu Lâm Giang Hoài Tuyết”.
Kết quả đầu tiên là tin kết hôn ba năm trước.
Không hôn lễ, không phỏng vấn, chỉ có một bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đặt cạnh nhau. Dòng trạng thái trên tài khoản của tôi viết: “Từ nay, mong được chỉ giáo.”
Tài khoản của Chu Lâm chia sẻ lại, chỉ đáp một chữ: “Được.”
Bình luận bên dưới từng náo loạn suốt mấy ngày. Người ta bảo đây là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc, không có tình yêu. Có người đào lại ảnh tôi và Chu Lăng cùng tham dự một buổi triển lãm, đoán tôi vốn yêu em trai nhưng cuối cùng lại gả cho anh trai.
Tôi đọc đến đó thì lưng lạnh toát.
Chẳng lẽ cả thế giới đều biết tôi lấy người thay thế?
Tin nhắn mới đột nhiên hiện lên. Người gửi là Chu Lăng.
“Anh em ngủ chưa?”
Tôi đáp: “Chưa.”
Một cuộc gọi lập tức tới.
Tôi kéo chăn che đầu, hạ thấp giọng: “A lô?”
“Chị dâu, chị thật sự chỉ nhớ đến ngày 17 tháng 11 năm đó?”
“Ừ.”
Đầu bên kia im lặng, sau đó cười rất khẽ.
“Ngày hôm ấy chị định làm gì, chị còn nhớ không?”
Tôi đỏ mặt. “Không liên quan đến cậu.”
“Định tỏ tình với em chứ gì?”
Tôi bật dậy: “Sao cậu biết?”
“Bức thư tình màu xanh, góc phải vẽ một bông tuyết, bên trong còn kẹp vé xem trận bóng rổ của em.”
Từng chi tiết chính xác đến mức tôi không thể chối.
“Tôi... sau đó đưa cho cậu rồi à?”
“Không.” Giọng Chu Lăng bỗng trở nên nghiêm túc. “Chị đưa nhầm cho anh trai em.”
Tôi chết lặng.
“Không thể nào.”
“Có thể. Hôm đó bọn em đổi áo khoác. Chị nhét thư vào ngăn bàn, nhìn thấy chiếc áo đồng phục có số của em nên tưởng là chỗ ngồi của em. Anh em đọc được.”
Tôi úp mặt vào gối.
Đây là loại lịch sử đen tối gì vậy?
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ấy—”
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
Chu Lâm đứng ở đó, tay cầm cốc nước ấm, ánh mắt rơi đúng vào màn hình cuộc gọi.
“Em đang nói chuyện với ai?”
Tôi theo bản năng giấu điện thoại sau lưng.
“Không ai.”
Giọng Chu Lăng từ loa ngoài vang lên rất đúng lúc:
“Chị dâu, chuyện anh em giấu bức thư mười năm, chị tuyệt đối đừng nói là do em kể nhé.”
Tôi: “...”
Chu Lâm: “...”
Cuộc gọi bị cắt.
Người đàn ông đặt cốc nước xuống, chìa tay về phía tôi.
“Điện thoại.”
“Đây là tài sản cá nhân.”
“Bác sĩ dặn không thức khuya.”
“Anh đang né chuyện bức thư à?”
Ánh mắt anh khựng lại.
Tôi lập tức biết Chu Lăng không nói dối.
“Anh đọc thư của tôi?”
“Ừ.”
“Biết là gửi nhầm mà vẫn đọc?”
“Đọc xong mới biết.”
“Thế sao không trả?”
Anh cụp mắt, thản nhiên nói: “Làm mất rồi.”
Không hiểu sao tôi lại thấy vành tai anh hơi đỏ.
Tôi còn định truy hỏi, nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Trong một khoảnh khắc, trước mắt tôi hiện lên căn phòng tối, tờ thỏa thuận ly hôn và giọng nói của chính mình:
“Chu Lâm, chúng ta kết thúc đi.”
Tôi ôm đầu, thở dốc.
Anh lập tức bước tới đỡ vai tôi.
“Hoài Tuyết!”
Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh tràn vào hơi thở. Kỳ lạ thay, cơ thể tôi dường như đã quá quen với vòng tay ấy. Tôi chưa kịp suy nghĩ, hai tay đã tự động túm lấy áo anh, trán áp vào lồng ngực anh.
Nhịp tim người đàn ông hỗn loạn đến bất ngờ.
“Tôi vừa nhớ được một chút.”
Cánh tay ôm tôi cứng lại.
“Nhớ gì?”
“Tôi đòi ly hôn anh.”
Anh im lặng.
Tôi ngẩng đầu: “Vì sao?”
“Em nói cuộc hôn nhân này là sai lầm.”
“Còn anh?”
“Anh không đồng ý.”