Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 6



“Vậy tập giấy kia—”

“Là em ép luật sư soạn.”

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt sau lưng tôi lại siết chặt đến run lên.

“Giang Hoài Tuyết, từ đầu đến cuối, người muốn rời đi chưa từng là anh.”

9

Ba ngày sau tôi được xuất viện.

Chu Lâm đưa tôi về nhà.

Tôi vốn tưởng nơi ở của hai tỷ phú trẻ tuổi phải là biệt thự xa hoa có người giúp việc xếp hàng hai bên, không ngờ xe lại dừng trước một căn nhà ba tầng nằm trong khu phố yên tĩnh.

Sân trước trồng đầy cẩm tú cầu. Dưới mái hiên treo một chiếc chuông gió hình bông tuyết. Bên cửa có hai đôi dép đặt sát nhau, một đôi màu đen, một đôi màu vàng nhạt.

Nơi này quá giống một mái ấm.

Không giống hiện trường của một cuộc liên hôn sắp tan vỡ.

Chu Lâm mở cửa, cúi xuống lấy dép cho tôi. Động tác tự nhiên đến mức dường như đã làm hàng nghìn lần.

Tôi đứng sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi:

“Chúng ta vẫn ngủ chung à?”

Tay anh khựng lại.

“Em muốn ngủ riêng?”

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

“Phòng ngủ ở tầng hai. Phòng khách bên cạnh luôn để trống.”

Tôi lập tức hiểu. Gần đây bọn tôi đã ngủ riêng.

Anh dẫn tôi đi một vòng. Trong phòng khách có ảnh cưới, nhưng tất cả đều là ảnh bóng lưng hoặc ảnh bàn tay. Tôi hỏi vì sao không chụp mặt, anh đáp tôi không thích công khai đời tư.

Trong bếp có rất nhiều giấy nhớ do tôi viết.

“Đừng uống cà phê lúc đói.”

“Thuốc dạ dày ở ngăn thứ hai.”

“Tối nay em về muộn, anh ăn trước.”

Nét chữ trưởng thành hơn, nhưng vẫn là nét chữ của tôi.

Tôi cầm một tờ lên, không nhịn được hỏi:

“Tôi quan tâm anh thế này mà vẫn muốn ly hôn?”

“Những tờ đó có từ trước.”

“Trước khi Giang Diệu xuất hiện?”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Chuyện ly hôn không liên quan đến cô ta.”

“Vậy liên quan đến ai?”

“Liên quan đến việc em chưa từng tin anh.”

Nói xong, anh đi lên tầng.

Tôi đứng trong bếp, cảm giác bị mắng mà không hiểu lý do.

Điện thoại đổ chuông. Người gọi là bố.

Tôi do dự một chút rồi nghe máy.

“Hoài Tuyết, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại.” Giọng ông vẫn giống mười năm trước, luôn mang vẻ trách móc trước cả khi hỏi tôi có khỏe không. “Diệu Diệu vì lo cho con mà mất ngủ mấy ngày. Nó bị trật chân, con không hỏi thăm lấy một câu, còn khiến Chu Lâm hiểu lầm nó.”

Tôi nhìn màn hình, suýt tưởng mình vừa quay lại năm mười tám tuổi.

Mười năm trôi qua, ông vẫn như vậy.

“Con vừa gặp tai nạn.”

“Bố biết. Nhưng bác sĩ bảo không nguy hiểm. Em con yếu hơn con, từ nhỏ đã—”

“Con mất trí nhớ.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi kể ngắn gọn tình trạng của mình. Phản ứng đầu tiên của ông không phải lo lắng mà là hỏi:

“Thế con còn nhớ chuyện cổ phần không?”

Tôi siết điện thoại.

“Cổ phần gì?”

Giọng ông lập tức dịu xuống: “Không có gì. Con nghỉ ngơi đi. Ngày mai bố với mẹ và Diệu Diệu đến thăm.”

Cuộc gọi kết thúc quá nhanh.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì một tin nhắn lạ xuất hiện.

“Nếu cô muốn biết vì sao mình gặp tai nạn, tối mai hãy đến kho số 7 ở bến Đông. Đừng nói với Chu Lâm.”

Kèm theo tin nhắn là một đoạn video ngắn.

Trong video, chiếc xe của tôi đang đỗ trong gara. Một người mặc áo khoác trùm kín đầu cúi xuống gần bánh xe, động tác rất khả nghi.

Thời gian ghi hình là sáng hôm xảy ra tai nạn.

Tôi xem đi xem lại, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Phía sau bỗng vang lên giọng Chu Lâm:

“Ai nhắn?”

Tôi vội tắt màn hình.

“Quảng cáo thôi.”

Anh đứng ở bậc cầu thang, lặng lẽ nhìn tôi. Không biết anh có tin hay không.

Một lúc sau, anh nói:

“Ngày mai anh phải tới công ty. Anh sẽ để tài xế và vệ sĩ ở lại.”

“Tôi không cần vệ sĩ.”

“Tai nạn của em có điểm bất thường.”

Tôi giật mình.

“Anh biết?”

“Dấu phanh gần như không có. Camera hành trình bị rút thẻ nhớ. Cảnh sát đang điều tra.”

Anh bước xuống, dừng trước mặt tôi.

“Vì vậy, bất kể ai liên lạc, bất kể họ nói gì, em cũng không được đi một mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...