Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?
Chương 7
Ánh mắt anh như xuyên qua vẻ bình tĩnh giả tạo của tôi.
“Đặc biệt là khi người đó bảo em giấu anh.”
Tôi chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng.
Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi.
“Mười tám tuổi cũng không thông minh hơn hai mươi tám tuổi là bao.”
“Anh nói ai ngốc?”
“Nói vợ anh.”
Hai chữ cuối cùng được anh nói quá tự nhiên.
Mặt tôi nóng bừng.
Anh đã quay đi, nhưng lần này tôi nhìn thấy rất rõ—khóe môi anh đang cong lên.
10
Tối hôm sau, tôi vẫn đến kho số 7.
Tất nhiên không phải một mình.
Chu Lâm ngồi trong xe cách đó hai trăm mét, tai nghe kết nối với chiếc cúc áo có gắn micro trên người tôi. Vệ sĩ đã mai phục quanh nhà kho. Cảnh sát cũng được báo trước.
Kế hoạch là của anh. Tôi chỉ làm mồi nhử.
Nhưng khi cánh cửa sắt mở ra, người xuất hiện trước mặt tôi lại khiến tôi bất ngờ.
Đó là Lý Thành, tài xế cũ của nhà họ Giang.
Ông ta gầy đi rất nhiều, tóc đã bạc gần hết.
“Cô chủ.”
Đã rất lâu không ai gọi tôi như thế.
“Tin nhắn là chú gửi?”
Ông gật đầu, liên tục nhìn ra ngoài.
“Tôi không có nhiều thời gian. Cô mất trí nhớ là thật sao?”
“Thật.”
“Vậy cô càng nguy hiểm. Trước tai nạn, cô đã điều tra việc bà chủ cũ qua đời.”
Tôi cứng người.
Mẹ tôi mất vì bệnh ung thư khi tôi mười ba tuổi. Ít nhất đó là điều tất cả mọi người đều nói.
Lý Thành lấy từ trong áo ra một chiếc USB.
“Bà chủ trước khi mất đã lập quỹ tín thác, để lại ba mươi lăm phần trăm cổ phần Giang thị cho cô. Ông Giang giấu chuyện đó, nhiều năm dùng quyền giám hộ để kiểm soát số cổ phần. Khi cô hai mươi lăm tuổi, quyền biểu quyết phải được trả lại. Nhưng ngay trước ngày bàn giao, xuất hiện một bản phụ lục nói bà chủ tự nguyện chuyển một nửa tài sản cho chồng.”
“Bản phụ lục là giả?”
“Cô đã tìm được bằng chứng giám định chữ ký.”
“Vậy liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi?”
Lý Thành mím môi.
“Thuốc giảm đau của bà ấy từng bị đổi. Không trực tiếp gây ra bệnh, nhưng khiến tình trạng xấu nhanh hơn. Người phụ trách chăm sóc bà ấy lúc đó... là bà Tống.”
Mẹ kế tôi.
Toàn thân tôi lạnh buốt.
“Chú có bằng chứng không?”
“Trong USB. Còn có bản sao camera gara. Người động vào xe cô là trợ lý của Giang Diệu.”
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động.
Lý Thành tái mặt, nhét USB vào tay tôi.
“Họ theo dõi tôi!”
Đèn trong kho phụt tắt.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là âm thanh vật nặng đổ xuống. Một bàn tay bịt miệng tôi từ phía sau. Tôi giãy giụa, khuỷu tay thúc mạnh ra sau nhưng bị giữ chặt.
Trong tai nghe, giọng Chu Lâm vang lên:
“Hoài Tuyết, cúi xuống!”
Tôi lập tức co người.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên ngay trên đầu. Người giữ tôi buông tay. Ánh đèn pin quét qua bóng tối, Chu Lâm lao tới, kéo tôi vào lòng.
“Có bị thương không?”
Tôi lắc đầu, còn chưa hoàn hồn.
Hai kẻ đột nhập bị vệ sĩ khống chế. Nhưng Lý Thành đã biến mất qua cửa sau, chỉ để lại một vệt máu trên nền xi măng.
Cảnh sát tìm quanh khu vực suốt đêm mà không thấy ông.
Trên đường về, Chu Lâm không nói một lời.
Tôi ngồi ghế phụ, lén nhìn bàn tay anh đặt trên vô lăng. Mu bàn tay bị rách, máu đã khô lại. Lúc trong kho, anh dùng tay đỡ thanh sắt thay tôi.
“Anh bị thương.”
“Không chết được.”
“Anh giận à?”
“Không.”
“Rõ ràng là có.”
Xe đột ngột tấp vào lề.
Anh tháo dây an toàn, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đen kịt, giọng nói bị kìm nén đến khàn đặc.
“Em biết lúc đèn tắt anh nghĩ gì không?”
Tôi không trả lời.
“Anh nghĩ nếu em xảy ra chuyện lần nữa, anh sẽ không chịu nổi.”
“Lần nữa?”
Anh nhắm mắt. Khi mở ra, vẻ giận dữ đã biến thành mệt mỏi.
“Ba năm trước, em từng bị bắt cóc vì một thương vụ của Giang thị. Anh đến chậm mười một phút. Em bị nhốt trong kho lạnh, suýt không cứu được.”