Chu Lâm, Anh Là Chồng Tôi Hay Anh Rể Tôi Vậy?

Chương 8



Một đoạn ký ức vụn vỡ lóe lên: bóng tối, hơi lạnh, tiếng kim loại va vào nhau, và một người đàn ông quỳ trước mặt tôi, hai tay run đến mức không mở nổi nút dây.

Tôi vô thức nắm lấy cổ tay anh.

“Người cứu tôi là anh?”

“Ừ.”

“Sau đó chúng ta kết hôn?”

“Không. Sau đó em nằm viện một tháng, vừa tỉnh đã hỏi Chu Lăng có tới không.”

Tôi nghẹn lời.

Anh cười tự giễu.

“Giang Hoài Tuyết, em xem, mười năm trôi qua nhưng có vài chuyện chẳng thay đổi chút nào.”

Anh khởi động xe.

Không hiểu sao, nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng ấy, trong lòng tôi bỗng nhói lên.

11

USB không mở được vì có mật khẩu.

Gợi ý duy nhất là: “Ngày tuyết đầu mùa.”

Tôi thử ngày sinh của mẹ, ngày bà mất, ngày công ty thành lập, đều sai.

Chu Lâm nhìn màn hình một lúc rồi nhập tám con số.

Tệp tin bật mở.

Tôi tròn mắt: “Ngày gì vậy?”

“Ngày em đồng ý kết hôn với anh.”

“Hôm đó có tuyết?”

“Trận tuyết đầu mùa.”

Tôi không hiểu vì sao Lý Thành biết ngày này, nhưng chưa kịp hỏi thì những tài liệu trong USB đã thu hút toàn bộ sự chú ý.

Có bản giám định chữ ký, lịch sử chuyển khoản, đoạn ghi âm giữa mẹ kế và một người môi giới, cùng video trợ lý của Giang Diệu phá đường dầu phanh xe tôi.

Đoạn video chưa đủ để chứng minh Giang Diệu ra lệnh. Nhưng bản ghi âm khác lại cho thấy cô ta biết về bản phụ lục giả và từng đe dọa Lý Thành.

Tôi nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy, ngón tay lạnh ngắt.

“Chỉ cần chú im lặng, con gái chú sẽ có tiền chữa bệnh. Nếu chú nói với Hoài Tuyết, không ai đảm bảo được chuyện gì xảy ra.”

Tôi từng nghĩ mình ghét Giang Diệu chỉ vì cô ta giành sự chú ý của bố. Không ngờ mười năm sau, sự cạnh tranh trẻ con đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy.

Chu Lâm tắt đoạn ghi âm.

“Đủ rồi.”

“Chưa đủ. Tôi muốn nghe hết.”

“Em đang run.”

Tôi nhìn hai bàn tay mình. Quả thật chúng run không ngừng.

Anh quỳ xuống trước ghế, nắm lấy tay tôi.

“Nhìn anh.”

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu.

“Chuyện này giao cho cảnh sát và luật sư. Em không cần tự mình đối đầu với họ.”

“Nhưng đó là mẹ tôi.”

“Anh biết.”

“Đó là cuộc đời của tôi.”

“Cũng là cuộc đời của anh.”

Tôi sững người.

Anh nói rất chậm: “Ba năm kết hôn không phải giả. Những gì em quên, anh vẫn nhớ. Anh không thể coi em là người xa lạ chỉ vì ký ức của em dừng ở tuổi mười tám.”

“Nhưng tôi của hiện tại không yêu anh.”

Sắc mặt anh trắng đi một chút.

Tôi biết câu này tàn nhẫn, nhưng vẫn phải nói: “Tôi không biết tôi của hai mươi tám tuổi nghĩ gì. Tôi chỉ biết tôi tỉnh dậy, phát hiện mình cưới một người từng thích chị kế, sống trong cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Anh muốn tôi tin anh, nhưng anh không chịu kể cho tôi bất cứ điều gì.”

Anh buông tay.

“Em muốn biết gì?”

“Tất cả.”

“Kể cả chuyện em đã yêu ai, đã làm gì, vì sao đòi ly hôn?”

“Đúng.”

Anh đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Một lát sau, anh mang ra một chiếc hộp gỗ cũ.

Bên trong là bức thư tình màu xanh đã ngả màu.

Góc phải có bông tuyết tôi tự tay vẽ.

Tôi mở ra. Dòng đầu tiên viết: “Chu Lăng, tớ thích cậu.”

Xấu hổ đến mức da đầu tôi tê dại.

“Anh bảo làm mất rồi.”

“Nói dối.”

“Anh giữ thư gửi cho em trai mình suốt mười năm?”

“Ừ.”

“Anh có bệnh à?”

“Có lẽ.”

Anh ngồi đối diện tôi, vẻ mặt bình thản một cách đáng sợ.

“Năm mười bảy tuổi, anh thích một cô gái. Cô ấy hay ngủ gật trong thư viện, ghét ăn cà rốt, mỗi lần bị bắt nạt đều giả vờ không quan tâm. Anh nhặt được dây buộc tóc của cô ấy, nhưng cô ấy tưởng nó thuộc về chị mình.”

Tim tôi đập hụt một nhịp.

“Dây buộc tóc đó...”

“Là của em. Hôm ấy Giang Diệu lấy nó trên bàn em rồi buộc đi học. Em không nhớ sao?”

Tôi thật sự không nhớ. Đồ của tôi thường xuyên biến mất trong căn nhà đó. Tôi đã quen đến mức chẳng buồn tìm.

“Anh biết là của tôi bằng cách nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...