ĐÊM TÂN HÔN, ANH TRẢ GIÁ CHO SỰ PHẢN BỘI

Chương 16



Tàng Nguyệt chuyển từ xưởng nhỏ sang một tòa nhà ba tầng. Tầng một là cửa hàng và khu triển lãm, tầng hai là xưởng chế tác, tầng ba dành cho thiết kế và đào tạo người mới.

Tôi tuyển những thợ cũ từng bị mảng trang sức Phó thị sa thải sau cuộc kiểm tra bản quyền. Có người đã ngoài sáu mươi, tay không còn nhanh nhưng kỹ thuật khảm đá gần như thất truyền. Tôi mời họ làm cố vấn, đồng thời mở lớp học nghề miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Một buổi chiều, Chu Mẫn dẫn đến một cô gái mười chín tuổi. Cô bé ít nói, cổ tay có vết bỏng cũ, nhưng bản vẽ rất có hồn.

“Cháu tên gì?” tôi hỏi.

“Tiểu Vũ.”

“Vì sao muốn học làm trang sức?”

Cô bé cúi đầu.

“Vì đồ bị vỡ có thể sửa lại. Cháu muốn biết con người có giống vậy không.”

Tôi nhìn cô bé, như nhìn thấy chính mình nhiều tháng trước.

“Con người không phải đồ vật,” tôi nói. “Không cần trở lại nguyên vẹn như trước. Có thể mang vết nứt mà sống thành một hình dạng khác.”

Tiểu Vũ trở thành học viên đầu tiên của chương trình Tàng Nguyệt.

Trong thời gian ấy, tôi và Quý Hoài Xuyên liên lạc rất ít.

Thỉnh thoảng anh gửi một bức ảnh: con đường núi phủ sương, phòng phẫu thuật dã chiến, một bông hoa dại mọc bên vách đá. Tôi cũng gửi ảnh xưởng mới, món ăn thất bại, hay bản phác thảo trên góc bàn.

Không ai nói nhớ.

Nhưng mỗi lần điện thoại hiện tên anh, lòng tôi đều dịu xuống.

Ba tháng sau khi anh đi, Tống Thanh sinh non.

Đứa bé được cứu, phải nằm lồng ấp. Cha đứa trẻ đã bị bắt ở biên giới. Tống Thanh đối mặt với nhiều cáo buộc, nhưng phiên tòa tạm hoãn cho đến khi sức khỏe hồi phục.

Tổ chức bảo trợ gọi cho tôi vì trong hồ sơ, cô ta điền tên tôi ở mục liên hệ khẩn cấp.

Tôi đến bệnh viện một lần.

Không phải vì tình bạn cũ, mà vì luật sư cần xác nhận ý nguyện về việc bảo vệ đứa trẻ.

Tống Thanh nằm trên giường, gầy đến mức gò má nhô cao. Qua lớp kính, chiếc lồng ấp nhỏ bé phát ra ánh sáng xanh.

“Là con gái,” cô ta nói. “Tớ đặt tên con là Tống An.”

Tôi không đáp.

“Nhà nhận nuôi đã được thẩm định. Họ không biết thân phận của tớ, chỉ biết con bé cần một gia đình.”

“Nếu đã quyết định, hãy hoàn tất thủ tục qua cơ quan có thẩm quyền.”

“Cậu không muốn nhìn con bé sao?”

“Không.”

Tống Thanh quay mặt đi.

“Cậu thật tàn nhẫn.”

“Có lẽ.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nhưng ranh giới không phải tàn nhẫn. Tôi giúp cô tìm đúng tổ chức vì đứa trẻ vô tội. Điều đó không có nghĩa tôi phải quay lại làm bạn, làm người nhà hay gánh cảm xúc cho cô.”

Cô ta bật khóc.

“Tớ chỉ còn một mình.”

“Ngày trước tôi cũng từng chỉ còn một mình.”

Tôi nhớ đến đêm trong bệnh viện, khi mẹ và con cùng rời khỏi tôi, còn người chồng vừa cưới đang ôm một người khác trên du thuyền.

“Cô đã chọn bỏ tôi lại trong hoàn cảnh đó.”

Tống Thanh không nói nữa.

Trước khi đi, tôi đặt thông tin luật sư và tổ chức bảo trợ lên bàn.

“Con người phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nhưng trả giá không có nghĩa hết cơ hội trở nên tốt hơn.”

Tôi không quay lại bệnh viện lần thứ hai.

Về sau, tôi nghe Tống An được một cặp vợ chồng giáo viên nhận nuôi. Họ chuyển đến miền nam, cho con bé một cái tên mới và một tuổi thơ không liên quan đến những món nợ của thế hệ trước.

Đó là kết cục tốt nhất tôi có thể chúc cho đứa trẻ.

________________________________________

16

Ngày Phó Minh Thành bị đưa ra xét xử, Phó Trầm Châu gửi cho tôi một phong bì.

Bên trong là thư xin lỗi viết tay và bản chuyển nhượng căn nhà cũ của mẹ.

Anh đã mua lại căn nhà từ chủ mới rồi sang tên cho tôi, không kèm điều kiện.

Tôi trả lại giấy tờ.

Thư xin lỗi, tôi đọc một lần.

Anh viết rằng sau khi tôi rời đi, anh đã quay lại bệnh viện, ngồi trước phòng phẫu thuật nơi tôi mất con suốt một đêm. Anh xem camera hành lang, nhìn thấy tôi một mình ôm hũ tro của mẹ ngã xuống sàn. Anh đã hỏi tất cả bác sĩ, y tá, tài xế, luật sư, như thể ghép đủ mọi chi tiết có thể khiến quá khứ thay đổi.

Nhưng nó không thay đổi.

Anh thừa nhận mình chưa từng thật sự phá sản. Khi tôi xin thêm sính lễ, công ty anh đang trong quá trình tái cấu trúc, dòng tiền có khó khăn nhưng tài sản cá nhân vẫn đủ trả hàng trăm lần con số ấy.

Anh dựng màn kịch chỉ để thử tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...