ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 17



“Sao không ngủ thêm?”

“Anh đưa con đi khám lúc nào?”

“Bảy giờ.”

“Sao không gọi em?”

“Em cần ngủ.”

Tôi nhìn anh, nỗi áy náy lại dâng lên. Anh lập tức nhận ra.

“Anh không tự ý quyết định chuyện lớn. Chỉ đưa con đến bác sĩ kiểm tra, có báo lại bằng giấy.”

“Em không trách anh.”

“Vậy em đang nghĩ gì?”

“Nghĩ tuần trăng mật của anh thảm thật.”

Anh nhìn đứa trẻ nằm giữa hai người, bất lực cười.

“Không giống tưởng tượng, nhưng cũng không tệ.”

Buổi chiều trời tạnh. Chúng tôi đẩy xe đưa con đi dạo dọc bờ biển. Cát còn ướt, sóng dịu, bầu trời sau mưa trong vắt. Không có bữa tối riêng tư hay nến thơm, chỉ có bình sữa, khăn giấy và tiếng cười của đứa trẻ.

Tôi hỏi:

“Nếu quay lại ngày trước, anh còn muốn có con sớm như vậy không?”

“Anh không biết.”

Tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời.

Anh tiếp tục:

“Nếu không có Tô Dương, có thể anh sẽ không bao giờ nhận ra mình đã sai. Nhưng anh không muốn dùng con làm lý do cho việc chúng ta quay lại. Cho dù không có con, anh vẫn phải xin lỗi và tìm em.”

“Nếu em đã yêu người khác?”

“Anh sẽ tôn trọng.”

“Thật sao?”

“Không.” Anh thành thật. “Anh sẽ rất đau, rất ghen, có thể ngày nào cũng muốn phá đám. Nhưng anh sẽ không làm điều khiến em bị tổn thương.”

Tôi nắm lấy tay anh.

“May cho anh là không có người khác.”

Lục Tấn siết tay tôi, khóe môi cong lên.

Tối ấy, Tô Dương chịu ngủ sớm. Lục Tấn đặt nôi ở phòng bên cạnh, kiểm tra máy báo khóc ba lần rồi mới đóng cửa.

Anh vừa quay lại, tôi đã bị anh bế lên.

“Anh làm gì?”

“Bù tuần trăng mật.”

“Máy báo khóc sẽ kêu đấy.”

“Anh đã giảm âm lượng.”

“Lục Tấn, anh có âm mưu từ trước!”

Anh cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai cùng bật cười vì máy báo khóc quả nhiên vang lên.

Anh tựa trán vào vai tôi, nghiến răng:

“Anh biết ngay thằng bé cố ý.”

Tôi đẩy anh ra đi pha sữa.

Tuần trăng mật của chúng tôi cứ thế trôi qua trong tiếng con khóc, những lần thay tã lúc nửa đêm và các bữa ăn thường xuyên bị nguội. Nhưng nhiều năm sau, khi xem lại ảnh, tôi vẫn thấy đó là chuyến đi hạnh phúc nhất.

Trong mọi bức ảnh đều có ba người.

Không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn.

Ngoại truyện 2: Cơn bão sau cánh cửa đóng

Sau khi sinh Lục An, tôi từng trải qua một giai đoạn rất tệ.

Ban ngày tôi vẫn cười nói, làm việc và chăm con bình thường. Nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi không thể ngủ. Chỉ cần con gái cựa mình, tim tôi đã đập loạn. Tôi liên tục kiểm tra hơi thở của con, sợ con ngừng thở trong lúc mình nhắm mắt.

Tôi không nói với ai.

Tôi đã từng bị mẹ Lục dùng hồ sơ tâm lý để tấn công trước tòa. Nỗi sợ bị đánh giá không đủ tư cách làm mẹ giống cái gai cắm sâu trong lòng. Tôi cho rằng chỉ cần mình thừa nhận mệt mỏi, người khác sẽ lập tức nghĩ tôi nguy hiểm với con.

Vì vậy tôi cố tỏ ra ổn.

Lục Tấn là người đầu tiên nhận ra.

Một đêm, anh thức dậy thấy tôi ngồi cạnh nôi trong bóng tối.

“Em làm gì vậy?”

“Xem con.”

“Ba giờ sáng rồi.”

“Em không buồn ngủ.”

Anh bật đèn. Khi nhìn thấy gương mặt tôi, sắc mặt anh thay đổi.

“Em đã khóc?”

“Không.”

“Tô Hiểu.”

“Em nói không!”

Tôi quát quá lớn khiến Lục An giật mình khóc. Tô Dương ở phòng bên cũng tỉnh giấc. Chỉ trong vài giây, cả nhà hỗn loạn.

Tôi ôm con gái nhưng tay run dữ dội. Tiếng khóc của con như một mũi khoan xuyên qua đầu. Tôi bỗng cảm thấy mình không thở nổi, lập tức đặt con xuống rồi chạy vào phòng tắm khóa cửa.

“Tô Hiểu, mở cửa.”

“Để em một mình.”

“Anh đã gọi bảo mẫu. Hai đứa trẻ có người chăm. Em mở cửa cho anh.”

“Em không sao.”

“Em không cần phải không sao.”

Câu nói ấy khiến tôi bật khóc.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, bịt miệng để không phát ra tiếng. Bên ngoài, Lục Tấn không đập cửa nữa. Anh ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa ngăn giữa chúng tôi.

“Anh ở đây. Khi nào em muốn mở thì mở.”

“Anh không sợ em làm hại con sao?”

“Không.”

“Mẹ anh từng nói…”

“Mẹ anh sai.”

“Em cũng sợ chính mình.”

Ngoài cửa im lặng vài giây.

“Vậy chúng ta tìm bác sĩ. Anh đi cùng em.”

“Nếu họ nói em không đủ tư cách làm mẹ?”

“Không ai có quyền nói vậy chỉ vì em đang bị bệnh. Nếu chân em gãy, em sẽ đi bác sĩ. Nếu tinh thần em kiệt sức, em cũng cần được chữa.”

“Nhưng em phải chăm con.”

“Em không phải chăm một mình.”

Tôi mở cửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...