ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 3
Nhìn dáng vẻ dịu dàng chăm sóc con của anh ta, tôi thoáng ngẩn ngơ trong giây khắc. Không ngờ một gã đàn ông lạnh lùng như anh ta cũng có lúc mềm mỏng đến thế này… Tất cả là vì đứa nhỏ sao?
Tâm trạng tôi rơi vào một mối rối bời. Vừa lúc bác sĩ bước vào, tôi liền vội vã chuyển chủ đề.
Lục Tấn cẩn thận đặt đứa bé xuống giường, rồi tiến lại đứng ngay bên cạnh bác sĩ. Bác sĩ đưa mắt nhìn anh ta như muốn hỏi ý kiến, anh ta liền gật đầu khẳng định:
“Tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ cứ hướng dẫn, tôi sẽ học cách xoa bóp thông tia sữa cho cô ấy.”
Tôi lập tức phản bác ngay: “Ai là chồng anh chứ! Đừng có vớ vẩn, tôi không cho anh xem đâu!”
Cả bác sĩ lẫn cô y tá đều ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
Lục Tấn cúi đầu nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu thẳm. Tôi cũng kiên quyết nhìn lại anh ta, thái độ vô cùng cứng rắn.
Chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, giữa hai người chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi tuyệt đối không muốn anh ta nhìn thấy dáng vẻ riêng tư, nhếch nhác này của mình.
Anh ta khẽ thở dài một tiếng: “Anh ra ngoài chờ. Có chuyện gì thì gọi anh.”
Tôi ngoảnh mặt đi không trả lời.
Anh ta cũng không bận tâm, chỉ cẩn thận dặn dò bác sĩ: “Bác sĩ cứ lấy sức khỏe của vợ tôi làm trọng. Nếu con chưa bú được sữa mẹ thì cứ cho bé dùng sữa công thức trước.”
Nói xong, anh ta xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ bắt đầu tiến hành xoa bóp thông tuyến sữa cho tôi, vừa làm vừa mỉm cười trêu đùa: “Chồng em đúng là biết thương vợ thật đấy.”
03
“Chồng em đúng là biết thương vợ thật đấy.”
Tôi đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, vậy mà vẫn còn đủ sức cứng miệng:
“Bác sĩ hiểu lầm rồi. Anh ta là chồng cũ… À không, còn chưa từng là chồng.”
Bác sĩ khựng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt khó diễn tả.
“Vậy mà tôi thấy cậu ấy đứng ngoài hành lang từ lúc em vào phòng sinh. Mấy lần y tá bảo ngồi xuống cũng không chịu. Lúc nghe tiếng em kêu, mặt cậu ấy trắng hơn cả sản phụ.”
Tôi cắn môi, không nói nữa.
Sau khi xử lý xong, bác sĩ dặn dò rất nhiều điều. Tôi chỉ nhớ mang máng phải chườm ấm, cho bé bú đúng khớp ngậm và tuyệt đối không được căng thẳng. Cánh cửa vừa mở, Lục Tấn lập tức bước vào. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi rồi dừng ở đôi mắt đỏ hoe.
“Đau lắm à?”
“Không liên quan đến anh.”
Anh mím môi, không tranh cãi. Trên tay anh là một bình sữa nhỏ đã pha sẵn. Anh kiểm tra nhiệt độ ở cổ tay, sau đó bế con lên, động tác cẩn thận như đang nâng một món đồ bằng thủy tinh.
Tôi nhìn mà ngẩn người.
“Anh học ở đâu vậy?”
“Ba tháng.”
“Cái gì?”
“Ba tháng nay, tối nào anh cũng học.”
Lục Tấn không nhìn tôi. Anh cúi đầu, để núm bình chạm nhẹ vào môi con. Đứa nhỏ ngửi thấy mùi sữa, lập tức há miệng bú chùn chụt. Gương mặt vốn nhăn nhó nhanh chóng giãn ra.
“Từ cách bế trẻ sơ sinh, pha sữa, thay tã cho đến xử lý sặc sữa. Anh đều học rồi.”
Tôi thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói:
“Anh học thì có ích gì? Con đâu phải…”
“Tô Hiểu.”
Anh ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết, tôi thấy trong mắt anh có một sự mệt mỏi gần như tuyệt vọng.
“Ngày chúng ta chia tay là mười tám tháng Hai. Trước đó hai tuần, em đi công tác cùng anh ở Hải Thành. Đêm ấy khách sạn mất điện, em uống nhầm ly rượu mạnh của anh. Sáng hôm sau, em còn cắn vai anh đến chảy máu.”
Tôi đỏ bừng mặt.
“Anh có cần kể chi tiết thế không?”
“Ngày dự sinh của em, tuổi thai, kết quả siêu âm—tất cả đều khớp.” Anh đặt bình sữa xuống, giọng trầm hẳn. “Em nói đứa trẻ không phải của anh. Vậy cha nó là ai?”
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
“Chết rồi.”
“Tên?”
“Không nhớ.”
“Mộ ở đâu?”
“Rải tro xuống biển.”
“Biển nào?”
“Thái Bình Dương.”
Lục Tấn bật cười vì tức. Anh kéo ghế ngồi sát giường, đặt con vào nôi rồi chống hai tay bên người tôi.
“Em bịa tiếp đi. Anh nghe.”
Tôi bị nhốt giữa lồng ngực anh và chiếc gối, tim đập hỗn loạn. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc khiến ký ức cũ đồng loạt ùa về.
Năm năm yêu nhau, tôi từng cho rằng mình hiểu anh hơn bất cứ ai. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại phát hiện trong kế hoạch tương lai của anh chưa từng có tên mình.