ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 20
“Nhớ cảm giác người khác cần anh?”
Anh im lặng.
Tôi hiểu mình đoán đúng.
Từ nhỏ, anh chỉ được công nhận khi đạt thành tích. Đứng đầu lớp, tiếp quản công ty, thắng đối thủ—mọi giá trị của anh đều gắn với việc hữu dụng. Khi không còn chức danh, anh không biết mình là ai.
“Em cần anh.” Tôi nói.
“Vì con?”
“Không. Vì anh là chồng em.”
“Nếu anh không kiếm tiền, không giải quyết được vấn đề…”
“Thì anh vẫn là người khiến em muốn kể chuyện đầu tiên khi về nhà.”
Anh nhìn tôi.
“Tô Dương cần anh vì anh là ba. Lục An cần anh vì anh là người chịu ngồi buộc tóc cho con bé dù lần nào cũng lệch. Mẹ anh cần anh vì anh là con. Giá trị của anh không biến mất cùng tấm danh thiếp.”
Anh cúi đầu, rất lâu không nói.
Sau một tháng, Lục Tấn quyết định mở quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Anh không trực tiếp điều hành mà làm cố vấn, chỉ làm bốn ngày một tuần. Dự án đầu tiên của quỹ là chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần sau sinh cho nhân viên nữ và gia đình.
Tôi hỏi:
“Vì em à?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
“Vì ngày trước công ty của anh có chính sách thai sản rất đẹp trên giấy, nhưng người thực hiện lại không hiểu sản phụ cần gì. Anh muốn sửa.”
Quỹ hoạt động tốt hơn dự kiến. Nhưng điều khiến anh vui nhất không phải số doanh nghiệp được đầu tư, mà là chiều nào cũng có thể đón con.
Một hôm, cô giáo hỏi nghề nghiệp của ba. Tô Dương đáp:
“Ba cháu thất nghiệp, nhưng rất bận.”
Lục Tấn đen mặt suốt đường về.
Tôi cười đến mức suýt không lái nổi xe.
“Con nói sai à?”
“Anh có quỹ đầu tư.”
“Nhưng anh không nhận lương.”
“Anh có thu nhập từ cổ phần.”
“Đối với đứa trẻ năm tuổi, anh vẫn là người ở nhà nhiều nhất.”
Tối đó, anh nghiêm túc dạy Tô Dương giới thiệu nghề của ba là “nhà đầu tư và cố vấn chiến lược”. Thằng bé học ba lần, cuối cùng quay sang nói với em gái:
“Ba chuyên cho người khác tiền rồi bảo họ phải làm gì.”
Tôi ôm bụng cười. Lục An vỗ tay hưởng ứng.
Lục Tấn nhìn ba mẹ con, bất lực nhưng khóe môi cũng cong lên.
Anh từng đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà, điều khiển hàng nghìn nhân viên và những thương vụ khổng lồ. Sau cùng, nơi khiến anh cảm thấy mình có ý nghĩa nhất lại là căn bếp nhỏ, nơi con trai làm đổ sữa, con gái khóc vì hai bên tóc buộc không đều, còn vợ anh vừa cười vừa mắng.
Tôi hỏi anh có hối hận khi rời vị trí cũ không.
Anh lắc đầu.
“Trước đây anh dùng toàn bộ thời gian để xây một đế chế, vì nghĩ có nó mới giữ được gia đình. Bây giờ anh hiểu gia đình không cần anh làm vua. Chỉ cần anh có mặt.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
Ngoài sân, hai đứa trẻ đang tranh nhau chiếc ô tô gỗ cũ. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bước chân hòa vào nhau, ồn ào đến đau đầu.
Nhưng đó là thứ âm thanh mà cả hai chúng tôi đều muốn nghe suốt đời.
Ngoại truyện 5: Mười bảy lần đứng bên kia đường
Lục Tấn từng cho rằng trên đời không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng lý trí.
Cho đến ngày Tô Hiểu đặt chìa khóa lên bàn và nói chia tay.
Khi ấy anh đang đọc báo cáo điều tra nội bộ. Chỉ cần thêm ba ngày, anh sẽ có đủ chứng cứ chứng minh cô không dựa vào quan hệ để thăng chức. Chỉ cần thêm ba ngày, anh có thể sa thải Trương Khải, công khai kết quả kiểm toán và trả lại sự trong sạch cho cô.
Vì thế, khi cô hỏi nếu cô và công ty cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai, anh cho rằng đó là một câu hỏi cảm tính không cần trả lời.
Anh không biết điều cô hỏi thật ra là: Trong cuộc đời anh, em có quan trọng không?
Cô nói chia tay.
Anh nhìn đôi mắt đỏ của cô, trong lòng rõ ràng hoảng loạn nhưng miệng lại đáp “được”. Anh nghĩ cho cô vài ngày bình tĩnh, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ mang báo cáo đến giải thích.
Ba ngày sau, Trương Khải bị sa thải.
Tô Hiểu cũng rời khỏi căn hộ của họ.
Điện thoại bị chặn, email không hồi đáp. Anh đến nhà cô, bảo vệ nói cô đã trả phòng. Đến công ty, anh mới biết cô xin chuyển tới chi nhánh miền Nam.
Lần đầu tiên trong đời, Lục Tấn hiểu có những quyết định chỉ cần chậm một bước sẽ không còn cơ hội sửa chữa.
Anh bay đến thành phố nơi cô sống.