ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 22



Tối đó, anh yêu cầu kiểm tra toàn bộ tay vịn và sàn chống trượt ở khu căn hộ. Người phụ trách tưởng tổng công ty sắp thanh tra, thức trắng sửa chữa.

Lần thứ mười hai, anh nhìn thấy cô khóc.

Cô ngồi một mình ở trạm xe buýt, điện thoại vẫn sáng trong tay. Có lẽ vừa xem một đoạn phim, có lẽ nhớ người thân, cũng có thể vì hormone thai kỳ. Anh không biết.

Anh bước xuống xe, nhưng khi cách cô mười mét, cô đã lau nước mắt và lên xe buýt.

Anh lái xe theo sau suốt bảy trạm, chắc chắn cô về nhà an toàn rồi mới rời đi.

Lần thứ mười ba, anh mang theo bản báo cáo điều tra và một chiếc nhẫn. Anh đã quyết định sẽ giải thích tất cả, dù cô có đuổi cũng không đi.

Nhưng trước cửa nhà, anh nghe cô nói chuyện với bạn qua điện thoại:

“Mình không muốn gặp lại anh ấy. Cuộc sống bây giờ rất tốt.”

Anh đứng ngoài cánh cửa suốt mười phút, cuối cùng mang nhẫn về.

Chiếc nhẫn ấy không phải chiếc anh dùng cầu hôn sau này. Nó quá lớn, quá đắt và giống một hợp đồng hơn là tình yêu. Sau này nhìn lại, anh thấy may vì chưa đưa ra.

Lần thứ mười bốn, cô sốt. Tin nhắn báo nghỉ được gửi vào hệ thống nhân sự. Anh bay đến nhưng không thể vào nhà. Anh nhờ quản lý tòa nhà xác nhận bác sĩ đã đến, sau đó ngồi trong xe đến khi đèn phòng cô tắt.

Lần thứ mười lăm, cô đi mua quần áo sơ sinh. Người bán hỏi cha đứa trẻ thích màu gì. Cô im lặng rồi nói:

“Không có cha.”

Lục Tấn đứng sau kệ hàng, cảm giác như có ai đâm thẳng vào ngực.

Anh không trách cô. Chính anh đã khiến đứa trẻ trở thành “không có cha”.

Lần thứ mười sáu, anh đến vào tuần cuối thai kỳ. Cô đi chậm hơn, một tay đỡ lưng. Anh theo sau từ xa, chỉ sợ cô ngã. Khi cô dừng lại, anh cũng dừng. Khi cô quay đầu, anh né sau tấm biển quảng cáo.

Một tổng giám đốc ba mươi hai tuổi hành động chẳng khác nào kẻ trộm.

Anh tự nhủ lần sau nhất định sẽ xuất hiện.

Lần thứ mười bảy chưa kịp xảy ra.

Tô Hiểu ngất trong cuộc họp trực tuyến có anh tham dự. Màn hình hỗn loạn, có người gọi xe cấp cứu. Anh bỏ dở cuộc họp, lái xe thẳng đến sân bay. Chuyến gần nhất đã hết vé, anh mua lại ghế của một hành khách với giá gấp mười lần.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ đưa tờ xét nghiệm và hỏi anh là gì của bệnh nhân.

Anh muốn nói “bạn trai”, nhưng họ đã chia tay.

Muốn nói “chồng”, nhưng anh chưa từng cho cô một danh phận.

Cuối cùng anh chỉ nói:

“Tôi là người chịu trách nhiệm.”

Bác sĩ nhìn anh kỳ lạ nhưng vẫn thông báo cô mang thai gần sáu tháng, thể trạng hơi thiếu máu, cần tránh làm việc quá sức.

Lục Tấn vừa mừng vừa giận. Mừng vì suy đoán là thật; giận vì cô giấu anh, rồi lại nhận ra mình không có quyền giận.

Khi cô mở mắt, câu đầu tiên là hỏi có phải đã đắc tội với anh không.

Anh đứng bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt ấy, mọi lời xin lỗi chuẩn bị suốt mấy tháng đều biến mất.

Anh chỉ có thể đưa tờ giấy và nói:

“Em có thai rồi.”

Cô lạnh lùng đáp đứa trẻ không phải của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Tấn thật sự đau. Dù biết cô có thể nói dối, anh vẫn sợ có một người đàn ông khác đã bước vào cuộc đời cô trong lúc anh đứng bên kia đường.

Anh muốn hỏi, muốn ép cô nói thật, muốn lập tức đưa cô về bên mình. Nhưng cuối cùng anh chỉ để lại một câu:

“Em cứ đợi đấy cho tôi.”

Ra khỏi phòng bệnh, anh dựa vào tường rất lâu. Trợ lý Trần hỏi câu ấy có nghĩa gì.

Lục Tấn đáp:

“Tôi cũng không biết.”

Có lẽ là đợi anh học cách làm cha.

Đợi anh xử lý gia đình.

Đợi anh đủ can đảm thừa nhận năm năm qua anh yêu cô nhiều hơn chính mình tưởng.

Nhưng Tô Hiểu không đợi. Cô chuyển hẳn về miền Nam, cắt đứt dấu vết một lần nữa.

Lần này anh không đứng bên kia đường nữa.

Anh chuẩn bị phòng sinh, liên hệ bệnh viện, học mọi tình huống khẩn cấp. Anh vẫn không dám xuất hiện trước mặt cô, nhưng đã quyết định khi đứa trẻ ra đời, dù bị cô mắng hay đuổi, anh cũng sẽ không quay lưng.

Ngày nhận tin cô bị rỉ ối, anh đang họp với nhà đầu tư. Điện thoại rung, anh nhìn màn hình rồi đứng dậy ngay giữa bài thuyết trình.

Một cổ đông hỏi anh đi đâu.

Anh nói:

“Đi đón gia đình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...