ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 23



Anh đến bệnh viện khi cô đã vào phòng sinh. Tiếng cô đau đớn vọng qua cánh cửa khiến anh gần như mất khả năng suy nghĩ. Anh ký mọi giấy tờ, hỏi bác sĩ hết lần này đến lần khác liệu cô có an toàn không.

Khi tiếng trẻ khóc vang lên, chân anh mềm nhũn.

Y tá bế đứa bé ra. Chỉ một cái nhìn, anh đã biết đó là con mình. Gương mặt nhỏ giống hệt tấm ảnh đầy tháng mẹ vẫn giữ trong album cũ.

Anh lén về nhà lấy bức ảnh, rồi quay lại ngồi cạnh giường Tô Hiểu. Cô ngủ rất sâu, gương mặt mệt mỏi. Anh muốn chạm vào cô nhưng không dám, chỉ ngồi nhìn hai mẹ con.

Đó là tất cả những gì anh từng muốn mà trước đây không biết gọi tên.

Khi cô tỉnh dậy, anh đặt ảnh bên cạnh đứa bé và mỉm cười:

“Anh đã bảo em rồi mà. Cứ chờ anh.”

Nhiều năm sau, Tô Hiểu tìm thấy một hộp ảnh trong phòng làm việc. Mười bảy túi hồ sơ được đánh số, bên trong là vé máy bay, hóa đơn khách sạn và những bức ảnh chụp từ xa.

Cô cầm chúng xuống nhà, đặt trước mặt chồng.

“Anh giữ những thứ này làm gì?”

Lục Tấn im lặng.

“Làm kỷ niệm việc theo dõi em à?”

“Để nhắc mình từng hèn nhát thế nào.”

Cô mở túi thứ mười ba, thấy chiếc nhẫn cũ.

“Anh định cầu hôn lúc đó?”

“Ừ.”

“Nếu em đồng ý thì sao?”

“Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau. Anh khi đó chưa hiểu em cần gì.”

Cô thử chiếc nhẫn. Nó vẫn vừa, nhưng quá nặng và chói.

“Đúng là xấu thật.”

“Anh có thể bán.”

“Giữ đi.” Cô đặt lại vào hộp. “Để sau này cho con gái xem gu thẩm mỹ tệ hại của ba nó.”

Lục Tấn kéo cô ngồi lên đùi.

“Em không giận?”

“Giận chuyện anh theo dõi thì vẫn giận.”

“Anh xin lỗi.”

“Nhưng em cũng hơi thương người đứng bên kia đường.”

Anh siết vòng tay.

“Đừng thương anh của ngày ấy. Anh ta đáng đời.”

“Vậy thương anh bây giờ.”

“Được.”

Ngoài cửa, Tô Dương và Lục An chạy vào tranh nhau khoe một bức vẽ. Hai đứa trẻ chen giữa cha mẹ, căn phòng lập tức đầy tiếng ồn.

Lục Tấn nhìn qua cửa sổ.

Bên kia đường không có ai đứng đợi.

Bởi vì lần này, tất cả những người anh yêu đều đang ở cùng một phía với anh.

Ngoại truyện 6: Người đến sau không phải người thua

Ba năm sau hôn lễ, tôi gặp lại Thẩm Nghi trong một hội nghị thương hiệu.

Cô vẫn xinh đẹp, sắc sảo, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu đến bệnh viện. Sau khi Thẩm Quân bị kết án, cô tiếp quản tập đoàn trong giai đoạn khó khăn nhất. Người ta nói cô đã cắt bỏ gần nửa số dự án, bán biệt thự riêng để trả lương nhân viên và tự mình thuyết phục từng nhà đầu tư ở lại.

Khi gặp nhau ở khu nghỉ giữa giờ, cô nâng ly cà phê về phía tôi.

“Bà Lục khỏe không?”

“Rất khỏe. Vẫn thích tự quyết định mọi chuyện, nhưng đã biết hỏi trước.”

“Kỳ tích.”

Tôi bật cười.

“Còn cô?”

“Cũng sống được.”

Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ. Một lúc sau, tôi hỏi điều từng thắc mắc:

“Ngày đó cô thật sự muốn cưới Lục Tấn sao?”

Thẩm Nghi nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Tôi muốn thắng.”

“Khác nhau à?”

“Rất khác. Từ nhỏ tôi đã được dạy thứ tốt nhất phải thuộc về mình. Lục Tấn là người thừa kế xuất sắc nhất, còn tôi là con gái phù hợp nhất. Hai nhà nói chúng tôi nên kết hôn, tôi liền coi đó là mục tiêu.”

“Cô có thích anh ấy không?”

“Có. Nhưng sự yêu thích của tôi khi ấy giống muốn sở hữu một danh hiệu hơn.”

Cô nhấp cà phê, bình thản kể rằng từng gặp Lục Tấn nhiều lần trước khi biết tôi tồn tại. Anh lịch sự, đúng mực và xa cách. Cô cho rằng anh đối xử với mọi người như vậy, cho đến một buổi tiệc cuối năm.

Hôm đó, tôi bị sốt nhưng vẫn đến phụ trách sự kiện. Lục Tấn đứng trên sân khấu phát biểu, ánh mắt liên tục tìm về phía cánh gà. Sau khi kết thúc, anh bỏ qua hàng người chờ chúc rượu, đi thẳng đến khoác áo lên vai tôi.

“Lúc ấy tôi biết anh ta có điểm yếu.” Thẩm Nghi nói. “Và tôi không thích điều đó.”

“Nên cô gây áp lực buộc anh ấy sa thải tôi?”

“Không. Đó là ý của cha tôi và Trương Khải. Tôi biết nhưng không ngăn.”

Tôi im lặng.

“Tôi xin lỗi.” Cô nói. “Một lời xin lỗi rất muộn.”

“Tại sao bây giờ mới nói?”

“Trước đây tôi nghĩ mình không trực tiếp làm thì không có lỗi. Sau khi Thẩm Quân phản bội, tôi mới hiểu im lặng khi có quyền ngăn cản cũng là một lựa chọn.”

Tôi nhìn cô thật lâu rồi gật đầu.

“Tôi nhận lời xin lỗi. Nhưng chúng ta không trở thành bạn thân đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...