ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 4



“Lục Tấn, cho dù con là của anh thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh định cho tôi một tấm séc, hay định giành quyền nuôi con?”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Trong đầu em, anh chỉ làm được hai chuyện đó?”

“Chẳng phải sao?”

“Anh muốn cưới em.”

Ba chữ ấy rơi xuống quá đột ngột.

Tôi sững sờ vài giây rồi bật cười. Vết mổ đau nhói nhưng vẫn không đau bằng nơi mềm yếu nhất trong lòng.

“Vì đứa trẻ?”

Anh im lặng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Tôi nhắm mắt, từng chút lạnh đi.

“Ra ngoài.”

“Tô Hiểu…”

“Tôi bảo anh ra ngoài!”

Tiếng tôi quá lớn khiến đứa bé trong nôi giật mình khóc ré lên. Lục Tấn lập tức bế con dỗ dành. Còn tôi quay lưng về phía anh, nước mắt thấm ướt gối.

Đúng vậy. Anh muốn cưới tôi vì trách nhiệm, vì huyết thống, vì đứa bé mang họ Lục.

Nhưng thứ tôi từng muốn, từ đầu đến cuối chỉ là tình yêu.

04

Ngày thứ hai sau sinh, phòng bệnh của tôi bỗng biến thành phòng tổng thống.

Máy lọc không khí, nôi thông minh, tủ lạnh đựng sữa, ghế chăm sóc sản phụ, thậm chí cả máy tiệt trùng nhập khẩu đều được chuyển đến. Hai chuyên gia dinh dưỡng và một bảo mẫu đứng ngoài cửa chờ nhận việc.

Tôi nhìn hóa đơn dài ba trang, thái dương giật liên hồi.

“Mang về hết.”

Trợ lý Trần nhìn Lục Tấn cầu cứu.

Anh đang thay tã cho con. Nghe vậy, anh chỉ bình thản nói:

“Giữ lại những thứ cần thiết. Thứ nào cô ấy không thích thì đổi mẫu khác.”

“Tôi không cần đổi mẫu. Tôi không cần bất cứ thứ gì của anh.”

Lục Tấn dán miếng tã cuối cùng, ngẩng lên:

“Đây là đồ cho con.”

“Con tôi không dùng nổi những thứ đắt tiền ấy.”

“Con anh dùng được.”

Chúng tôi nhìn nhau tóe lửa. Đứa trẻ ở giữa dường như cảm nhận được bầu không khí, cái miệng nhỏ méo xệch. Lục Tấn lập tức hạ giọng:

“Được, em quyết định.”

Trợ lý Trần tròn mắt. Có lẽ anh ta chưa từng thấy ông chủ mình đầu hàng nhanh như vậy.

Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại chiếc máy tiệt trùng và ghế tựa. Những thứ còn lại được chuyển sang phòng dành cho người nhà—nơi Lục Tấn ngang nhiên ở luôn.

Buổi chiều, mẹ anh đến.

Bà Lục bước vào với đôi giày cao gót không một hạt bụi, mái tóc búi gọn, trên người là bộ sườn xám màu mực. Bà không nhìn tôi trước mà đi thẳng đến nôi.

Khi thấy gương mặt đứa bé, bàn tay đang định vén chăn của bà dừng giữa không trung.

“Quả nhiên là con nhà họ Lục.”

Tôi ôm con vào lòng.

“Bác đến có chuyện gì?”

Bà ngồi xuống đối diện tôi, đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Đây là căn biệt thự ở khu Vân Đình, hai căn hộ trung tâm và năm phần trăm cổ phần cá nhân của tôi. Chỉ cần cô đồng ý giao đứa trẻ cho nhà họ Lục, tất cả đều thuộc về cô.”

Tôi nhìn tập hồ sơ, bật cười.

“Nếu cháu bác chỉ đáng từng này thì hơi rẻ đấy.”

Ánh mắt bà lạnh đi.

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Không bán.”

“Tô Hiểu, cô nên hiểu hoàn cảnh của mình. Cô không cha không mẹ, công việc bình thường, một mình nuôi con sẽ rất vất vả. Tấn sắp đính hôn với con gái nhà họ Thẩm. Đứa trẻ theo cô chỉ chịu thiệt.”

Tôi nghe đến hai chữ “đính hôn”, đầu ngón tay bất giác siết chặt.

Thì ra là vậy.

Anh vừa nói muốn cưới tôi, bên kia đã sắp đính hôn với người khác.

Đúng là phong cách của Lục Tấn—đặt lợi ích lên bàn cân, chọn phương án tối ưu, không để cảm xúc chen vào.

“Bác yên tâm.” Tôi vuốt nhẹ gò má con. “Tôi sẽ không quấn lấy con trai bác, càng không phá hỏng hôn sự môn đăng hộ đối của anh ấy. Nhưng con là do tôi mang thai, một mình tôi chịu đau sinh ra. Không ai có quyền cướp thằng bé.”

“Cô nghĩ cô chống lại được nhà họ Lục sao?”

“Mẹ.”

Giọng Lục Tấn vang lên từ cửa.

Anh đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt lạnh đến đáng sợ.

“Ai nói con sắp đính hôn?”

Bà Lục cau mày.

“Chuyện với Thẩm Nghi đã được hai nhà bàn từ lâu. Con đừng vì một phút bốc đồng…”

“Người bàn là mẹ, không phải con.”

Anh bước vào, cầm tập hồ sơ ném trả lên bàn.

“Con trai con sẽ ở bên mẹ nó. Còn con cưới ai, tự con quyết định.”

“Con vì cô ta mà chống đối mẹ?”

“Không.” Lục Tấn đứng chắn trước giường tôi. “Con đang sửa sai.”

Bà Lục nhìn anh rất lâu, sau đó quay sang tôi.

“Cô đừng vội đắc ý. Nó chỉ chưa từng làm cha nên thấy mới mẻ. Khi trách nhiệm trở thành gánh nặng, người bỏ đi đầu tiên vẫn là đàn ông.”

Nói xong, bà rời khỏi phòng.

Tôi cúi đầu, cố che giấu đôi mắt cay xè.

Chương trước Chương tiếp
Loading...