Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 5
Lục Tấn kéo ghế ngồi xuống.
“Anh chưa từng đồng ý đính hôn.”
“Không cần giải thích với tôi.”
“Anh và Thẩm Nghi chỉ là đối tác.”
“Lục tổng.” Tôi ngắt lời. “Anh ở lại chăm con, tôi cảm ơn. Nhưng giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
Anh không nói gì. Một lát sau, bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc rối của tôi.
“Em có thể không tin anh. Nhưng đừng đuổi anh khỏi cuộc đời con.”
Giọng anh rất thấp.
Thấp đến mức tôi suýt mềm lòng.
05
Tôi đặt tên con là Tô Dương.
Lục Tấn phản đối suốt một buổi sáng.
“Vì sao không phải Lục Dương?”
“Vì tôi sinh.”
“Anh có đóng góp.”
“Đóng góp của anh kéo dài chưa tới một đêm.”
Trợ lý Trần đang uống nước ở góc phòng ho sặc sụa. Lục Tấn đen mặt, cúi xuống ghé sát tai tôi:
“Em chắc chứ? Có cần anh giúp nhớ lại thời lượng không?”
Tôi túm chiếc gối ném thẳng vào mặt anh.
Cuối cùng giấy khai sinh vẫn ghi Tô Dương. Ở mục cha, tôi để trống.
Lục Tấn cầm tờ giấy rất lâu, không nổi giận như tôi tưởng. Anh chỉ gấp lại cẩn thận rồi nói:
“Anh sẽ chờ đến ngày em tự điền tên anh vào.”
Ngày xuất viện, một đoàn xe màu đen xếp kín trước cổng. Tôi vừa nhìn đã quay đầu định đi cửa sau.
“Không phải người của anh.” Lục Tấn ôm con, sắc mặt lạnh xuống.
Từ chiếc xe đầu tiên, một cô gái mặc váy trắng bước xuống. Cô ta xinh đẹp, thanh lịch, mỗi bước đi đều như đã được đo bằng thước. Tôi nhận ra Thẩm Nghi qua những bức ảnh trên tạp chí tài chính.
Cô ta dừng trước mặt chúng tôi, ánh mắt lướt qua đứa bé rồi mỉm cười:
“Anh Tấn, bác gái bảo em đến đón anh.”
“Không cần.”
“Cuộc họp hội đồng quản trị đã lùi ba lần vì anh. Các cổ đông đều đang chờ.”
“Bảo họ tiếp tục chờ.”
Thẩm Nghi quay sang tôi, nụ cười vẫn hoàn hảo.
“Cô Tô, chúc mừng cô. Đứa bé rất đáng yêu.”
“Cảm ơn.”
“Có lẽ cô chưa biết, dự án miền Nam nơi cô làm việc do tôi và anh Tấn cùng phụ trách. Căn hộ, suất ăn dinh dưỡng, bệnh viện hôm nay—đều nằm trong gói phúc lợi đặc biệt anh ấy tự tay duyệt.”
Tôi quay phắt sang Lục Tấn.
Anh không phủ nhận.
Vậy là ba tháng qua, tôi đã sống trong chiếc lồng anh âm thầm dựng nên mà cứ ngỡ đó là may mắn của mình.
“Anh theo dõi tôi?”
“Anh chỉ muốn bảo đảm em an toàn.”
“Tôi hỏi anh có theo dõi tôi không?”
“Có.”
Một tiếng “có” thản nhiên làm máu nóng dồn lên đầu tôi.
Tôi giằng lấy con từ tay anh.
“Lục Tấn, anh khiến tôi ghê sợ.”
Gương mặt anh trắng bệch.
Tôi ôm con lên chiếc taxi vừa dừng lại, mặc kệ anh đứng nguyên tại chỗ. Qua cửa kính phía sau, tôi nhìn thấy Thẩm Nghi đưa tay muốn nắm lấy cánh tay anh, nhưng anh tránh đi.
Xe vừa chạy khỏi bệnh viện, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn lạ.
【Cô nghĩ anh ấy thật sự yêu cô sao? Sáu tháng trước, chính anh ấy đã ký văn bản đồng ý sa thải cô để đổi lấy vốn đầu tư của nhà họ Thẩm.】
Kèm theo đó là ảnh chụp một biên bản họp. Cuối trang, chữ ký của Lục Tấn rõ ràng đến chói mắt.
Tôi nhìn dòng chữ “loại bỏ nhân sự có quan hệ tình cảm gây xung đột lợi ích”, cả người lạnh buốt.
Sáu tháng trước, tôi và Lục Tấn chia tay cũng vì chuyện này.
Ngày ấy, một bản tin nội bộ lan truyền rằng tôi dựa vào quan hệ với tổng giám đốc để thăng chức. Tôi bị điều tra, bị đồng nghiệp chỉ trỏ. Tôi hỏi anh có thể công khai mối quan hệ, nói rõ tôi đã vào công ty trước khi yêu anh hay không.
Anh chỉ đáp: “Chưa phải lúc.”
Ba ngày sau, tôi vô tình nghe thấy anh nói với hội đồng quản trị: “Nếu buộc phải lựa chọn, tôi sẽ ưu tiên công ty.”
Tôi không nghe phần sau.
Tối đó, tôi đặt chìa khóa căn hộ chung của chúng tôi lên bàn, hỏi anh:
“Nếu em và công ty cùng rơi xuống nước, anh cứu ai?”
Anh đang xem tài liệu, không ngẩng đầu:
“Em đừng hỏi những câu vô nghĩa.”
Tôi cười đến chảy nước mắt.
“Vậy chia tay đi.”
Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Được.”
Chỉ một chữ đã chấm dứt năm năm.
Giờ nhìn thấy chữ ký ấy, tôi mới hiểu mình chưa từng trách nhầm anh.
Anh thật sự đã lựa chọn công ty.
06
Tôi không trở về căn hộ công ty cấp.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhờ chị đồng nghiệp lấy giúp đồ dùng rồi gửi đơn nghỉ việc ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, Lục Tấn tìm đến.
Anh đứng ngoài cửa từ sáu giờ. Đến tám giờ, trời đổ mưa. Đến mười giờ, bảo mẫu thương tình hỏi tôi có nên cho anh vào không.
“Không.”