ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 6
“Nhưng cậu ấy ướt hết rồi.”
“Anh ta có xe.”
“Xe đi mất rồi.”
Tôi kéo rèm nhìn xuống. Lục Tấn quả thật đứng một mình dưới mái hiên chật hẹp, nửa vai bị mưa tạt ướt. Người đàn ông luôn chỉnh tề đến từng chiếc khuy áo giờ trông chật vật hiếm thấy.
Tô Dương trong lòng tôi bỗng ọ ẹ, bàn tay nhỏ quờ loạn.
Tôi nhắm mắt, cuối cùng vẫn mở cửa.
Lục Tấn vừa bước vào đã hỏi:
“Con đâu?”
“Đang ngủ.”
“Còn em?”
“Chưa chết.”
Anh nhìn tôi, nước mưa chảy theo đường quai hàm. Tôi ném cho anh chiếc khăn.
“Nói xong thì đi.”
Anh đặt lên bàn một tập hồ sơ dày.
“Biên bản em nhận được đã bị cắt mất hai trang. Đây là bản đầy đủ.”
Tôi không động vào.
Anh tự mở ra. Sau câu “ưu tiên công ty” là phần kiến nghị của anh: đình chỉ toàn bộ ban quản lý đã tung tin, thuê kiểm toán độc lập và chuyển tôi sang dự án khác với chức vụ cao hơn. Văn bản sa thải có chữ ký anh thực chất là đề xuất sa thải giám đốc nhân sự Trương Khải—người đã phát tán hồ sơ riêng tư của tôi.
“Tên em được mã hóa là nhân sự S17. Tên Trương Khải là S12.” Anh nói. “Bức ảnh em nhận bị ghép phần đầu của trang này với chữ ký ở trang kia.”
Tôi lật từng trang, đầu óc hỗn loạn.
“Vậy tại sao ngày ấy anh không giải thích?”
“Vì cuộc điều tra chưa kết thúc. Nếu công khai quan hệ, tất cả chứng cứ anh thu thập sẽ bị cho là thiên vị.”
“Còn khi tôi nói chia tay?”
Anh siết bàn tay.
“Anh tưởng em chỉ cần bình tĩnh vài ngày. Anh định xử lý xong mọi chuyện rồi đến đón em.”
“Nhưng anh nói được.”
“Đó là điều anh hối hận nhất đời.”
Tôi cười nhạt.
“Anh luôn như vậy. Anh cho rằng chỉ cần kết quả đúng thì quá trình khiến người khác đau thế nào cũng không quan trọng. Anh tự quyết định điều gì tốt cho tôi, tự giấu tôi, tự sắp xếp công việc, nhà ở, bác sĩ. Trong mắt anh, tôi có phải một con người biết suy nghĩ không?”
“Anh biết mình sai.”
“Anh không biết.” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Anh chỉ sợ mất con.”
Lục Tấn im lặng. Mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn.
Rất lâu sau, anh khàn giọng nói:
“Anh biết về đứa trẻ trước khi em ngất.”
Tôi sững lại.
“Một tháng sau khi em chuyển đi, anh đã thấy hồ sơ khám thai trong báo cáo bảo hiểm của công ty. Anh không dám hỏi, vì em chặn tất cả liên lạc. Anh cũng không chắc em có muốn anh biết không.”
“Vậy anh để tôi một mình suốt năm tháng?”
“Anh đến đây mười bảy lần.”
Anh lấy điện thoại, mở album. Trong đó là những bức ảnh chụp từ rất xa: tôi đi siêu thị, tôi ngồi ở công viên, tôi ôm bụng đứng trước cửa phòng khám. Không có bức nào chụp cận mặt, như thể người cầm máy vừa muốn nhìn lại vừa sợ xâm phạm.
“Mỗi lần đến, anh đều đứng bên kia đường. Anh sợ nếu xuất hiện, em sẽ chuyển đi lần nữa.”
“Thế nên anh dùng quyền lực để nhốt tôi trong một thành phố?”
“Anh bảo đảm em có nơi ở và bác sĩ. Anh chưa từng hạn chế em đi đâu.”
“Khác gì nhau?”
Anh không trả lời được.
Tiếng con khóc vang lên trong phòng. Tôi lập tức quay người, nhưng Lục Tấn đã dừng lại phía sau, không dám tự tiện bước vào.
Anh nhìn cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh có thể nhìn con một chút không?”
Tôi vốn muốn từ chối. Nhưng vẻ mặt ấy khiến câu nói mắc lại nơi cổ họng.
“Năm phút.”
Anh gật đầu, giống như vừa được ân xá.
07
Năm phút biến thành một đêm.
Tô Dương bị đầy hơi, khóc mãi không nín. Tôi mới sinh, sức lực chưa hồi phục, ôm con đi vài vòng đã chóng mặt. Lục Tấn đón lấy thằng bé, kiên nhẫn vỗ ợ rồi đi tới đi lui trong phòng khách.
Gần sáng, con ngủ trên ngực anh.
Tôi ngồi ở sofa đối diện, nhìn mái đầu nhỏ tựa sát cằm anh. Hai gương mặt giống nhau một cách kỳ lạ. Chẳng cần xét nghiệm ADN, bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết họ là cha con.
“Anh về đi.” Tôi nói nhỏ.
Lục Tấn không động đậy.
“Để con ngủ sâu thêm chút nữa.”
“Anh còn công ty.”
“Anh xin nghỉ.”
Tôi suýt bật cười. Một người từng sốt bốn mươi độ vẫn họp trực tuyến như anh lại xin nghỉ để dỗ trẻ.
“Hội đồng quản trị không làm loạn à?”
“Đang loạn.”
“Thế anh còn ngồi đây?”
“Có những thứ quan trọng hơn.”
Trái tim tôi khẽ rung lên, nhưng điện thoại anh đúng lúc sáng màn hình. Tin nhắn từ Thẩm Nghi hiện rõ:
【Nếu chiều nay anh không về, bác Lục sẽ công bố hôn ước trước truyền thông.】
Tôi lập tức lạnh mặt.
“Anh nên đi giải quyết chuyện quan trọng của anh.”