ĐỢI ANH CƯỚP EM
Chương 7
Lục Tấn nhìn thấy tin nhắn, cau mày.
“Anh sẽ giải quyết.”
“Đừng làm ở đây. Tôi không muốn nhà mình thành chiến trường của giới thượng lưu.”
Anh đặt con xuống nôi, kéo chăn cho thằng bé rồi đứng dậy.
Trước khi đi, anh đặt một chiếc chìa khóa lên bàn.
“Nhà đối diện anh đã mua lại. Anh sẽ ở đó.”
“Anh bị điên à?”
“Có thể.”
“Tôi không đồng ý.”
“Em không cần đồng ý. Chủ cũ đã nhận tiền.”
Tôi tức đến bật cười.
“Lục Tấn, lời tôi nói đêm qua anh nghe lọt được chữ nào không?”
Anh khựng lại, sau đó cầm chìa khóa lên.
“Xin lỗi. Anh sẽ trả nhà.”
Phản ứng nhanh chóng ấy khiến tôi bất ngờ.
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Anh đang học cách tôn trọng em. Học chậm, nhưng không phải không học được.”
Buổi trưa, tin tức đính hôn giữa Lục thị và Thẩm thị leo lên đầu bảng tìm kiếm. Trong ảnh, bà Lục cùng cha Thẩm Nghi đứng trước khách sạn, xác nhận “hai đứa trẻ đã có tình cảm nhiều năm”.
Chưa đầy mười phút sau, Lục Tấn đăng một thông báo trên tài khoản cá nhân vốn bỏ không:
【Không có hôn ước. Tôi đã có người muốn cưới và đang theo đuổi lại cô ấy. Xin đừng làm phiền mẹ con cô ấy.】
Mạng xã hội nổ tung.
Thông tin tôi từng là nhân viên dưới quyền nhanh chóng bị đào lại. Những lời đồn “dùng con ép cưới”, “tiểu tam chen chân” tràn ngập khắp nơi. Ảnh tôi mang thai đi khám bị tung lên, địa chỉ căn nhà thuê cũng bị tiết lộ.
Chiều hôm ấy, có người ném trứng thối vào cửa.
Tô Dương giật mình khóc ré. Tôi ôm con ngồi dưới sàn, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thực sự.
Nửa giờ sau, Lục Tấn xuất hiện cùng cảnh sát và đội an ninh. Anh nhìn vệt trứng trên cửa, gương mặt không còn chút cảm xúc.
“Ai làm?”
“Một người livestream. Đã bỏ chạy.”
Anh quay sang trợ lý Trần:
“Khởi kiện. Không hòa giải.”
Sau đó anh quỳ xuống trước mặt tôi.
“Anh đưa hai mẹ con đến nơi an toàn.”
“Tin tức do anh gây ra.”
“Anh biết.”
“Nếu anh im lặng, sẽ không ai biết tôi là ai.”
“Nếu anh im lặng, họ sẽ biến em thành kẻ thứ ba.” Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc. “Anh đã im lặng một lần và mất em. Lần này anh không thể.”
Tôi không còn sức tranh cãi. Cuối cùng, tôi theo anh đến một căn nhà biệt lập gần biển.
Đêm ấy, khi con đã ngủ, tôi đi xuống tầng tìm nước. Qua khe cửa phòng làm việc, tôi nghe Lục Tấn nói với luật sư:
“Tôi có thể rời ghế tổng giám đốc. Nhưng mọi thông tin về cô ấy và đứa trẻ phải được gỡ sạch trước sáng mai.”
“Lục tổng, nếu anh từ chức lúc này, phe bà Lục sẽ kiểm soát công ty.”
“Vậy thì để họ kiểm soát.”
“Anh đã mất mười năm mới có được vị trí này.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, tôi nghe anh đáp:
“Tôi đã mất cô ấy một lần. Mười năm không đáng là gì.”
08
Sáng hôm sau, toàn bộ tin bôi nhọ tôi biến mất.
Lục Tấn lại biến mất theo.
Trợ lý Trần nói anh phải về trụ sở xử lý cuộc họp khẩn. Trước khi đi, anh để lại một tờ giấy viết tay vụng về:
【Anh không cho người theo dõi em nữa. Bên ngoài có bảo vệ vì địa chỉ đã bị lộ. Nếu em không muốn, anh sẽ rút họ đi. Trong tủ lạnh có sữa, cháo ở nồi giữ nhiệt. Đừng bế con quá lâu, cổ tay em đang đau.】
Cuối dòng còn có một câu bị gạch đi nhưng vẫn đọc được:
【Chờ anh về.】
Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào ngăn kéo.
Ba ngày kế tiếp, anh không trở lại.
Tin tài chính đưa tin Lục thị biến động mạnh. Một số cổ đông yêu cầu bãi nhiệm tổng giám đốc vì “rủi ro đạo đức và quyết định cảm tính”. Nhà họ Thẩm rút vốn khỏi dự án trọng điểm. Cổ phiếu giảm liên tục.
Tôi tự nhủ không liên quan đến mình, nhưng mỗi tối vẫn vô thức mở tin tức.
Ngày thứ tư, Thẩm Nghi tìm đến.
Cô ta không còn mặc váy trắng, thay bằng bộ vest xám sắc lạnh.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
“Nếu là chuyện nhường Lục Tấn thì không cần. Anh ấy không phải đồ vật.”
“Tôi đến vì đứa trẻ.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Thẩm Nghi đặt một phong bì lên bàn. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN: xác suất quan hệ cha con giữa Lục Tấn và Tô Dương là 0%.
Tôi đọc đi đọc lại con số ấy, máu trong người như đông cứng.
“Không thể nào.”
“Mẫu tóc được lấy ở bệnh viện. Phòng xét nghiệm do nhà họ Lục lựa chọn.”
“Ai cho phép cô lấy mẫu của con tôi?”
“Bác gái muốn chắc chắn.”
Tôi xé tờ giấy làm đôi.
“Ra ngoài.”