Đứa Con Anh Không Muốn

Chương 14



Anh rất thành thật.

“Tôi cắt xấu.”

Sau đó anh lấy từ túi ra một thứ.

Một con mèo giấy méo mó.

Tôi nhìn hai giây.

Không nhịn được cười.

“Đây là mèo?”

“Ừ.”

“Anh chắc?”

“Đường Đường nhận ra.”

“Đường Đường bốn tuổi.”

“…”

Tôi cười đến mức đau bụng.

Giang Trì nhìn tôi.

Không nói gì.

Đến lúc tôi nhận ra, nụ cười lập tức chậm lại.

“Anh nhìn gì?”

“Rất lâu rồi…”

Anh dừng.

“Không có gì.”

“Tôi ghét nhất kiểu nói nửa câu.”

Anh cười.

“Rất lâu rồi tôi không thấy em cười với tôi.”

Nụ cười trên mặt tôi biến mất.

Giang Trì lập tức nói:

“Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi mọi thứ.”

“Được.”

Tôi nhìn con mèo giấy.

“Đưa đây.”

Anh đưa.

Tôi dùng kéo sửa vài đường.

Con mèo cuối cùng cũng giống mèo hơn.

Tôi trả lại.

“Được rồi.”

Anh cầm lấy.

“Cảm ơn.”

“Ba mươi.”

Anh sững người.

Tôi chìa tay.

“Tiền công.”

Giang Trì bật cười.

Sau đó thật sự lấy tiền.

“Ba mươi.”

Tôi nhận.

Không hiểu sao bỗng cảm thấy cuộc sống này có chút buồn cười.

18

Tôi không biết từ lúc nào mình bắt đầu cho phép Giang Trì xuất hiện.

Không phải quay lại.

Chỉ là cho phép.

Cho phép anh cùng ăn một bữa cơm.

Cho phép anh đưa tôi về khi mưa.

Cho phép anh mang một chậu cây tới vì tôi từng nói cửa sổ quá trống.

Nhưng trước khi mua, anh sẽ hỏi.

“Có cần không?”

Tôi nói không.

Anh sẽ không mua.

Tôi nói cần.

Anh mới mang đến.

Một chuyện nhỏ đến mức nực cười.

Nhưng lại là thứ chúng tôi chưa từng có trong cuộc hôn nhân trước.

Tôn trọng.

Một hôm Giang Mạn gọi cho tôi.

Cô ấy hỏi:

“Cô và Giang Trì thế nào rồi?”

“Tôi với anh ta có gì đâu?”

“Đường Đường nói cậu nó học cắt giấy.”

Tôi im lặng.

Giang Mạn cười.

“Lâm Vãn.”

“Tôi không định khuyên cô tha thứ.”

“Tôi chỉ muốn nói…”

“Cô thích ai thì thích.”

“Không thích thì không thích.”

“Đừng vì bất kỳ ai mà ép mình.”

Tôi khẽ cười.

“Cảm ơn.”

Đầu bên kia, Đường Đường giành điện thoại.

“Cô Lâm!”

“Cậu cháu cắt mèo xấu lắm đúng không?”

Tôi bật cười.

“Rất xấu.”

“Cháu đã bảo rồi!”

Tiếng cười của đứa trẻ vang lên.

Tôi nhìn chậu cây trên cửa sổ.

Ngoài kia mùa xuân vừa đến.

19

Nhưng mọi chuyện không phải từ đó thuận lợi.

Có những vết thương không biến mất chỉ vì người gây ra đã thay đổi.

Một tối, tôi và Giang Trì ăn cơm.

Bàn bên cạnh có một người phụ nữ mang thai.

Người chồng đặt tay lên bụng cô ấy.

Đứa bé dường như vừa đạp.

Hai người cùng cười.

Tôi lập tức không ăn nổi.

Giang Trì nhận ra.

Anh đặt đũa xuống.

“Về nhé?”

Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối.

“Không cần.”

“Lâm Vãn.”

“Em đang run.”

Tôi nhìn tay mình.

Quả nhiên run.

Tôi đứng bật dậy.

Ra ngoài.

Gió lạnh thổi tới.

Tôi cúi xuống hít thở.

Giang Trì đứng cách tôi vài mét.

Không chạm.

Không hỏi.

Chỉ đứng đó.

Tôi bỗng nổi giận.

“Anh đứng đó làm gì?”

Anh bước tới.

“Em cho phép không?”

Tôi cắn môi.

Sau đó gật đầu.

Giang Trì mới ôm tôi.

Khoảnh khắc rơi vào vòng tay quen thuộc ấy, tôi bật khóc.

“Giang Trì.”

“Ừ.”

“Nếu con còn sống…”

“Ừ.”

“Con đã lớn rồi.”

“Anh biết.”

“Con có thể gọi mẹ rồi.”

“Ừ.”

“Tại sao…”

Tôi túm áo anh.

“Vì sao lại như vậy?”

Anh không nói những câu như “mọi chuyện đã qua”.

Không nói “đừng khóc”.

Chỉ ôm tôi.

“Anh xin lỗi.”

Tôi khóc rất lâu.

Đến khi bình tĩnh lại, tôi đẩy anh ra.

Hai người đều im lặng.

Giang Trì nói:

“Em không cần vì vừa dựa vào tôi một lần mà cảm thấy phải cho tôi cơ hội.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi.

“Em có thể cần tôi lúc này.”

“Ngày mai lại không cần.”

“Không sao.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi nói:

“Anh thật sự thay đổi rồi.”

Anh cười rất khẽ.

“Trả giá hơi đắt.”

Tôi không cười.

Anh cũng thôi cười.

Có những cái giá quá đắt.

Đắt đến mức cả hai chúng tôi đều không thể giả vờ nhẹ nhàng.

20

Một năm sau ngày gặp lại.

Giang Trì hỏi tôi lần đầu tiên.

“Lâm Vãn.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Mắt anh tối đi.

Nhưng vẫn gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không hỏi tại sao?”

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Vì không là không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...