Đứa Con Anh Không Muốn

Chương 16



“Bốn tháng mà chỉ nghĩ ra được câu này?”

“…”

Tôi cười đến chảy nước mắt.

Anh bất lực.

“Vậy em muốn tôi nói thế nào?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Núi Thanh Sơn lùi dần phía sau.

Tôi bỗng nhớ đến cô gái năm hai mươi mấy tuổi ấy.

Cô ấy từng yêu Giang Trì rất nhiều.

Yêu đến mức chỉ cần người đàn ông ấy quay đầu nhìn mình một lần cũng có thể vui cả ngày.

Cô ấy từng nghĩ tình yêu là chịu đựng.

Là chờ.

Là hy sinh.

Là chỉ cần mình đủ tốt thì một ngày nào đó người kia sẽ thương mình.

Sau đó cô ấy mất con.

Mất hôn nhân.

Mất gần như tất cả những gì từng coi là tương lai.

Nhưng cũng chính từ đống đổ nát ấy.

Cô ấy nhặt lại được bản thân.

Nếu không có Giang Trì.

Tôi vẫn có thể sống tốt.

Nếu hôm nay anh rời đi.

Tôi cũng sẽ tiếp tục sống.

Có lẽ chính đến khi hiểu được điều đó.

Tôi mới có thể thật sự yêu một người lần nữa.

Không phải vì cần họ.

Mà vì lựa chọn họ.

Tôi quay sang.

“Giang Trì.”

“Ừ.”

“Dừng xe.”

Anh ngẩn ra.

Nhưng vẫn tìm chỗ dừng.

Xe vừa dừng, anh chưa kịp hỏi, tôi đã chìa tay.

“Nhẫn.”

Anh nhìn tôi.

Mắt mở lớn.

“Không phải bảo ở trong túi sao?”

Giang Trì lập tức lấy chiếc hộp ra.

Tôi mở.

Chiếc nhẫn rất đơn giản.

Không phải kiểu kim cương lớn mà nhà họ Giang từng chuẩn bị trong đám cưới đầu tiên.

Tôi hỏi:

“Anh chọn?”

“Ừ.”

“Tại sao đơn giản vậy?”

“Em không thích đồ quá phô trương.”

Tôi khựng lại.

Anh đã biết.

Giang Trì nhìn tôi.

“Lâm Vãn.”

“Lần này không phải ông nội bắt.”

“Không phải gia đình.”

“Không phải trách nhiệm.”

“Không phải vì con.”

“Chỉ vì tôi yêu em.”

Anh dừng một lát.

“Và nếu em không đồng ý…”

“Tôi vẫn tôn trọng.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó lấy chiếc nhẫn ra.

Đặt vào lòng bàn tay anh.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi nói:

“Anh đeo cho tôi đi.”

Anh ngẩng phắt đầu.

“Lâm Vãn…”

“Tôi đổi ý bây giờ đấy.”

Giang Trì lập tức nắm tay tôi.

“Không được.”

Tôi bật cười.

“Anh vừa nói tôn trọng cơ mà?”

“…”

Anh nghẹn vài giây.

Cuối cùng vẫn nói:

“Nếu em đổi ý thật…”

“Tôi sẽ tôn trọng.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Rất lâu.

Rồi chìa tay.

“Không đổi.”

Chiếc nhẫn được đeo vào.

Vừa khít.

24

Đám cưới lần thứ hai không lớn.

Chỉ có những người thân thiết.

Tôi không mặc chiếc váy cưới lộng lẫy như lần đầu.

Chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Giang Trì cũng không mời quá nhiều đối tác.

Không truyền thông.

Không tiệc xa hoa.

Đường Đường làm cậu bé mang nhẫn.

Trước khi đưa nhẫn, nó còn ghé tai tôi.

“Cô Lâm.”

“Sau này cháu phải gọi cô là mợ à?”

Tôi cười.

“Cháu muốn gọi gì cũng được.”

“Vậy cháu vẫn gọi cô Lâm.”

“Được.”

Giang Mạn đứng cạnh cười.

Đến lúc trao nhẫn.

Người chủ trì hỏi Giang Trì:

“Anh có đồng ý…”

Anh cắt ngang.

“Đồng ý.”

Mọi người bật cười.

Tôi nhìn anh.

“Vội vậy?”

Anh thấp giọng.

“Chờ quá lâu rồi.”

Đến lượt tôi.

Người chủ trì còn chưa hỏi hết.

Giang Trì nhìn tôi rất chăm chú.

Tôi cố tình im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sắc mặt anh bắt đầu căng.

Đường Đường ở dưới hét:

“Cậu sắp khóc rồi!”

Cả phòng cười ầm.

Tôi cũng bật cười.

Sau đó nhìn Giang Trì.

“Em đồng ý.”

Anh nhắm mắt.

Giống như cuối cùng mới thở được.

25

Đêm đó, sau khi khách đã về hết.

Tôi và Giang Trì ngồi bên cửa sổ.

Trên bàn là một chiếc hộp gỗ.

Chiếc hộp tôi đã giữ nhiều năm.

Bên trong có vòng tay bệnh viện của Niệm Niệm.

Dấu chân.

Ảnh.

Con thỏ giấy.

Và bây giờ thêm một bức cắt giấy.

Ba người.

Một người đàn ông.

Một người phụ nữ.

Một đứa trẻ sơ sinh.

Chính là bức Giang Trì mua của tôi mùa đông năm ấy.

Tôi nhìn anh.

“Anh vẫn giữ?”

“Ừ.”

“Không rách?”

“Ép kính rồi.”

“…”

Đúng là phong cách Giang Trì.

Tôi đặt bức giấy vào trong hộp.

“Để ở đây nhé.”

“Được.”

Tôi đóng nắp.

Giang Trì bỗng nói:

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“Nếu sau này em không muốn có con nữa…”

Tôi quay sang.

“Thì sao?”

“Thì không có.”

Anh nói.

“Chúng ta cứ sống như vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Anh thích trẻ con mà.”

“Thích.”

“Vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...