Đứa Con Anh Không Muốn

Chương 3



Nhưng tôi biết, dù cậu bé có đáng yêu đến đâu, mình cũng rất khó nảy sinh thiện cảm.

Tôi không trả lời.

Chỉ im lặng thu dao trổ và giấy trên bàn lại, sau đó đứng dậy gom những mẩu giấy vụn.

Không nhận được đáp án, cậu bé lập tức nhíu mày.

“Tại sao cô không trả lời cháu?”

Nó nhìn tôi, giọng nói mang theo chút bất mãn.

“Cô thật không lịch sự.”

Tôi vẫn không để ý đến nó.

Tôi nhấc chiếc bàn nhỏ lên, chuẩn bị mang vào trong nhà.

Cậu bé lập tức lạch bạch chạy theo phía sau.

“Mèo con của cô rơi rồi kìa!”

Nghe vậy, tôi mới dừng bước.

Quay đầu lại, tôi thấy bức cắt giấy hình mèo con vừa hoàn thành không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Cậu bé cúi xuống nhặt lên, cẩn thận cầm trong tay.

Tôi cau mày, lạnh nhạt nói:

“Tôi không cần nữa.”

“Cháu vứt đi đi.”

Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.

“Cô không cần thật sao?”

“Nếu vậy... cô tặng nó cho cháu nhé?”

Tôi nhìn gương mặt đầy mong đợi của nó.

Hai bàn tay đang giữ cạnh bàn vô thức siết chặt.

Lòng bàn tay bị ép đến mức hằn lên những vệt đỏ.

Tôi biết rất rõ, mình không nên trút sự oán hận của người lớn lên một đứa trẻ vô tội.

Nó không làm gì sai.

Càng không biết giữa tôi và cha nó từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân nhìn nó.

Một đứa trẻ được ăn mặc tinh tươm, từ đầu đến chân đều cho thấy nó được người nhà chăm sóc cẩn thận.

Môi hồng.

Da trắng.

Đôi mắt sáng long lanh.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó đã được yêu thương, nâng niu biết bao.

Còn con của tôi thì sao?

Đứa trẻ của tôi thậm chí chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Giang Trì.

Khi anh dịu dàng nhìn đứa trẻ này...

Khi anh ôm nó, dỗ dành nó, dành cho nó tất cả tình yêu của một người cha...

Anh có từng nhớ ra hay không?

Rằng anh cũng từng có một đứa con khác.

Một đứa trẻ đã biến mất trước khi kịp cất tiếng khóc đầu tiên.

Một đứa trẻ mà năm đó, khi tôi nằm trên giường bệnh, đau đến gần như muốn chết, đã dùng hết chút tôn nghiêm cuối cùng để cầu xin anh cứu lấy...

Anh lại không chịu cho tôi dù chỉ một câu trả lời.

“Giang Trì.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức cắt giấy trong tay cậu bé, giọng nói khàn đi.

“Cha cháu... có từng kể với cháu về một đứa trẻ khác chưa?”

Nụ cười trên mặt cậu bé lập tức biến mất.

….

Nó chớp chớp mắt.

Dường như câu hỏi của tôi quá khó hiểu đối với một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi.

Một lát sau, cậu bé mới nghiêng đầu.

“Cha cháu?”

“Cháu không có cha ở đây.”

Tôi khựng lại.

Cậu bé chỉ tay về cuối con phố.

“Chú Giang là cậu của cháu.”

“Không phải cha cháu.”

Tôi đứng bất động.

Phải mất vài giây, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Cậu?

Không phải cha?

Đúng lúc đó, giọng phụ nữ từ phía sau vang lên.

“Đường Đường!”

Người phụ nữ ban sáng vội vàng đi tới.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc được buộc đơn giản phía sau.

Nhìn gần, tôi mới phát hiện giữa cô ấy và Giang Trì thật ra có vài phần giống nhau.

Đặc biệt là đôi mắt.

Đường Đường vừa nhìn thấy cô ấy liền vui vẻ giơ bức cắt giấy lên.

“Mẹ!”

“Cô này cho con mèo!”

Người phụ nữ thở phào, sau đó cúi xuống xoa đầu con trai.

“Mẹ đã nói không được tự ý chạy lung tung rồi mà.”

Đường Đường lập tức bĩu môi.

“Con chỉ đi xem mèo thôi.”

Cô ấy bất lực, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Cô ấy rõ ràng nhận ra tôi.

Nụ cười trên môi lập tức khựng lại.

Một thoáng ngạc nhiên.

Một thoáng phức tạp.

Cuối cùng đều biến thành sự im lặng.

“Cô là…”

Tôi không muốn nghe.

Càng không muốn tự giới thiệu mình là gì của Giang Trì.

Vợ cũ?

Người từng mang thai con anh?

Hay người đã biến mất khỏi cuộc đời anh nhiều năm trước?

Tôi cúi xuống thu dọn nốt những món đồ trên bàn.

“Xin lỗi.”

“Tôi phải đóng cửa.”

Người phụ nữ hơi sững ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...