Đứa Con Anh Không Muốn

Chương 7



Cũng không ai biết tôi từng có một cuộc hôn nhân thất bại.

Ở đây, tôi chỉ là Lâm Vãn.

Không phải vợ của ai.

Không phải con dâu của ai.

Càng không phải người phụ nữ đã từng dành cả thanh xuân để chờ một người đàn ông quay đầu.

Nhưng buổi trưa hôm ấy, Giang Mạn tìm đến.

Cô ấy đứng ngoài cửa trung tâm.

Không có Giang Trì.

Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi bước ra.

“Có chuyện gì?”

“Chiếc hộp…”

“Tôi nhận rồi.”

Giang Mạn gật đầu.

“Xin lỗi.”

Tôi cười nhạt.

“Cô không cần xin lỗi.”

“Chuyện không liên quan đến cô.”

“Có một phần liên quan.”

Tôi nhìn cô ấy.

Giang Mạn im lặng vài giây.

“Lâm Vãn.”

“Cô có biết vì sao năm đó cô bị ngã không?”

Tim tôi bỗng đập mạnh.

“Tôi trượt chân.”

“Không.”

Cô ấy nói.

“Không phải.”

Tôi không lên tiếng.

Giang Mạn lấy trong túi ra một chiếc USB.

“Camera ở cầu thang hôm đó bị tắt mười ba phút.”

“Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là trùng hợp.”

“Nhưng sau này chúng tôi tìm được một đoạn camera khác ở hành lang.”

“Có người đã động tay vào bậc cầu thang.”

Tôi nhìn chiếc USB.

Không nhận.

“Là ai?”

Giang Mạn siết tay.

“Tô Uyển.”

Cái tên ấy khiến ký ức đã rất lâu không chạm đến bỗng hiện lên.

Tô Uyển.

Con gái nhà họ Tô.

Thanh mai trúc mã của Giang Trì.

Người từng được tất cả mọi người cho rằng sẽ trở thành Giang thiếu phu nhân.

Cho đến khi ông nội Giang Trì quyết định cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.

Tôi từng gặp Tô Uyển vài lần.

Cô ta rất đẹp.

Luôn mỉm cười.

Luôn gọi tôi là “chị dâu”.

Tôi chưa từng thích cô ta.

Nhưng cũng chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm gì mình.

“Cô ta làm gì?”

“Tô Uyển sai người giúp việc bôi một lớp sáp lên mép bậc thang.”

Tôi nhìn Giang Mạn.

“Vì sao?”

“Cô ta nói chỉ muốn khiến cô bị ngã nhẹ.”

“Cô ta nghĩ cô mang thai nên Giang Trì mới không chịu ly hôn.”

Tôi bật cười.

“Giang Trì không chịu ly hôn?”

Đúng là câu chuyện nực cười nhất tôi từng nghe.

“Trước khi xảy ra chuyện, tôi từng đề cập với cậu ấy.”

“Cô đề cập?”

“Ừ.”

Giang Mạn nhìn tôi.

“Lúc đó tôi từ nước ngoài gọi về.”

“Tôi biết Tô Uyển vẫn thường xuyên đến nhà.”

“Tôi hỏi Giang Trì rốt cuộc cậu ấy muốn gì.”

“Cậu ấy nói sau khi đứa bé sinh ra, cậu ấy sẽ không ly hôn.”

Tôi không nói gì.

“Lâm Vãn.”

“Tôi không kể chuyện này để cô cảm động.”

“Càng không định thay cậu ấy biện minh.”

“Tôi chỉ nghĩ cô có quyền biết chuyện gì đã xảy ra.”

Tôi hỏi:

“Bao giờ các người biết chuyện Tô Uyển?”

“Ba ngày sau khi cô phẫu thuật.”

Ba ngày.

Đúng lúc Giang Trì rời bệnh viện.

Tôi bỗng hiểu.

“Anh ta đi tìm Tô Uyển?”

“Ừ.”

“Tô gia muốn đưa cô ta ra nước ngoài.”

“Giang Trì chặn ở sân bay.”

“Sau đó?”

“Báo cảnh sát.”

Tôi hơi bất ngờ.

Nhà họ Tô và nhà họ Giang nhiều năm làm ăn với nhau.

Tôi cứ tưởng với kiểu gia đình như họ, cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ biến thành một cuộc thương lượng kín đáo.

Giang Mạn dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi.

“Ông nội tôi và ba tôi đều không đồng ý.”

“Họ muốn giải quyết riêng.”

“Giang Trì không chịu.”

“Cậu ấy đưa toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát.”

“Sau đó Tô Uyển bị kết án.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao tôi không biết?”

Giang Mạn im lặng.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

“Vì mẹ Giang Trì.”

Tôi bật cười.

Quả nhiên.

“Bà ấy cho rằng cô vừa mất con, tinh thần không ổn định.”

“Bà ấy không muốn chuyện này truyền ra ngoài.”

“Cũng không muốn cô biết chuyện Tô Uyển.”

“Bà ấy sợ cô làm lớn.”

“Cho nên khi cô gửi thỏa thuận ly hôn…”

Giang Mạn dừng lại.

Tôi nhìn cô ấy.

“Bà ấy rất vui?”

“…Ừ.”

Không ngoài dự đoán.

Mẹ Giang Trì chưa từng thích tôi.

Bà luôn cho rằng xuất thân của tôi không xứng với nhà họ Giang.

Nếu không phải ông nội Giang Trì nợ ông ngoại tôi một ân tình, cuộc hôn nhân ấy vốn sẽ không tồn tại.

Giang Mạn tiếp tục.

“Nhưng có một chuyện cô phải biết.”

“Giang Trì không biết cô đã xuất viện.”

Tôi nhíu mày.

“Có ý gì?”

“Ngày cậu ấy quay lại bệnh viện, cô đã đi rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...